U23 Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cùng với U23 Hàn Quốc là hai đội tuyển hiếm hoi đạt được thành tích hoàn hảo kể trên ở vòng loại. Đại diện xứ kim chi cũng thắng cả 3 trận ở vòng loại mà giữ sạch lưới. Trong đó, họ vượt qua Lào, Macau và Indonesia.
Đây cũng là vòng loại ấn tượng thứ nhì trong lịch sử tham dự vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam. Cách đây 6 năm, ở vòng loại U23 châu Á 2020, “Những chiến binh trẻ sao Vàng” cũng thắng cả 3 trận và không chịu bất cứ bàn thua nào. Hoàng Đức, Quang Hải cùng các đồng đội thậm chí ghi tới 11 bàn thắng trước Thái Lan, Indonesia và Brunei.
Tuy nhiên theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam vẫn cần một số điểm để hoàn thiện liên quan đến lối chơi. Trao đổi với Dân Trí, ông Hoàng Anh Tuấn đưa ra quan điểm: “Về mặt tích cực, U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn khác nhau qua những trận đấu khác nhau. Điều này phản ánh lực lượng của chúng ta rất đồng đều, chất lượng của các cầu thủ mà U23 Việt Nam đang sở hữu rất tốt.
Còn về mặt chưa tích cực, như tôi đã nói, chúng ta chưa có sự ổn định về đội hình, nên cũng chưa tìm thấy chân sút ổn định. Mỗi trận đấu khác nhau, U23 Việt Nam lại có một đội hình xuất phát khác nhau, thành ra rất khó để các chân sút có được sự ổn định về phong độ ghi bàn. Dĩ nhiên, đấy chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, theo góc nhìn của một người quan sát từ bên ngoài. Còn HLV trưởng mới là người nắm rõ nhất tình hình của đội, hiểu rõ nhất phong độ của từng cá nhân trong từng thời điểm cụ thể. Hơn nữa, mỗi HLV có một quan điểm riêng, một phong cách riêng, chúng ta cần tuyệt đối tôn trọng họ”.
Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, hướng đến VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cần có sự ổn định về đội hình. Thể lực luôn cần thiết cho các cầu thủ, nhất là khi U23 Việt Nam phải tham dự một giải đấu lớn như giải châu Á. Nhà cầm quân người Khánh Hoà cũng đề cử một tiền vệ có thể bổ sung cho U23 Việt Nam. Đó là Nguyễn Đức Việt. Ông nói: “Nếu so sánh Đức Việt với hai tiền vệ trung tâm vừa xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận đấu với U23 Yemen hôm 9/9 vừa rồi gồm Xuân Bắc và Thái Sơn, Đức Việt vẫn có điểm nhỉnh hơn. Đức Việt giàu kinh nghiệm hơn so với Xuân Bắc, cậu ấy cũng có thể chơi tốt hơn so với Thái Sơn, nếu dựa theo những gì mà Thái Sơn thể hiện trong trận đấu với U23 Yemen vừa rồi”.
Nếu Đức Việt có tên trong đội hình U23 Việt Nam, anh không chỉ cạnh tranh với Xuân Bắc, Thái Sơn mà nhiều khả năng phải so kè với Trần Thành Trung. Cầu thủ Việt kiều trưởng thành từ Bulgaria và từng được Barcelona quan tâm trong quá khứ đã được gọi lên U23 Việt Nam trước vòng loại U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, anh không có tên trong danh sách cuối cùng. Theo VFF, Trần Thành Trung chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.
Được biết, ngay sau khi cùng ĐT Việt Nam thi đấu lượt 5 vòng loại châu Á trên sân của ĐT Lào vào ngày 18/11, ông Kim Sang Sik sẽ dồn toàn lực cho U23 Việt Nam. Đội dự kiến có 3 tuần chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 2025 trong tháng 12. Tiếp đến, U23 Việt Nam sẽ thi đấu VCK U23 châu Á 2026 diễn ra ở Indonesia vào đầu tháng 1 năm sau.