
Chiều 14/6 tại sân Trường Đại học Đồng Tháp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Festival bóng đá nữ trẻ 2026 thuộc Chương trình Chiến dịch bóng đá nữ FIFA. Tham dự sự kiện có ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá phong trào và các tổ chức thành viên VFF; ông Ngô Bé - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp; ông Vương Thanh Trung - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp; ông Trương Tấn Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp cùng đại diện các sở, ban, ngành, huấn luyện viên và cầu thủ đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt VFF, ông Lưu Quang Điện Biên bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn tới các sở, ban, ngành cùng các đơn vị liên quan tại Đồng Tháp đã tạo điều kiện để Festival bóng đá nữ trẻ 2026 được tổ chức thành công. Ông nhấn mạnh, chương trình không chỉ mang đến sân chơi vui tươi, bổ ích cho các em gái yêu thích bóng đá mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực như sự tự tin, tinh thần đồng đội, ý chí vươn lên và lối sống năng động.
Trưởng phòng Bóng đá phong trào và các tổ chức thành viên VFF cũng đánh giá Đồng Tháp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng bóng đá nữ trẻ. Trong khi đó, thay mặt Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp, Tổng thư ký Vương Thanh Trung đánh giá cao ý nghĩa của Festival và xem đây là cơ hội để thúc đẩy phong trào bóng đá nữ tại địa phương.

Nhân dịp này, VFF đã trao tặng các đội tham dự Festival một số trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu như bóng, marker, trang phục... Mỗi cầu thủ cũng nhận được những phần quà ý nghĩa từ VFF như một kỷ niệm đẹp khi tham dự chương trình. Sau phần nghi lễ, các đội bước vào tranh tài trên sân cỏ. Bốn CLB gồm phường Cao Lãnh, xã Tân Hồng, xã Thường Phước và phường Hồng Ngự, mỗi CLB có hai đội, được chia thành hai bảng với tổng cộng tám đội tham dự.
Vượt lên trên những kết quả thắng thua, Festival bóng đá nữ trẻ 2026 tại Đồng Tháp thực sự mang đến bầu không khí sôi động, ngập tràn tiếng cười và niềm vui cho các cầu thủ trẻ. Những màn ăn mừng với động tác bật nhảy, xoay người và giơ tay lên cao theo phong cách của Cristiano Ronaldo cho thấy tình yêu bóng đá đã thấm sâu vào các em.
Niềm đam mê ấy càng trở nên đáng quý khi có những đội phải di chuyển quãng đường hàng trăm kilomet để tham dự Festival. Đơn cử như đội Tân Hồng không ngại đường xa để được gặp gỡ, giao lưu và thi đấu cùng các cầu thủ đồng trang lứa. Qua các trận đấu, nhiều cầu thủ trẻ cũng cho thấy những tố chất đáng chú ý về kỹ thuật và tư duy chơi bóng, hứa hẹn có thể phát triển thành những cầu thủ chuyên nghiệp nếu được đào tạo, huấn luyện bài bản.

Trở lại với diễn biến chuyên môn, Hồng Ngự 1 đã vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt trong trận chung kết gặp Thường Phước 2. Sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt và khả năng phối hợp nhịp nhàng, Hồng Ngự 1 giành chiến thắng 3-0 nhờ cú đúp của Võ Thị Ngọc Vy cùng một bàn thắng của Lê Ngọc Tiền, qua đó đứng đầu Festival bóng đá nữ trẻ 2026 tại Đồng Tháp. Hai đội Cao Lãnh 1 và Cao Lãnh 2 đồng hạng Ba.
Sau Đồng Tháp, Festival bóng đá nữ trẻ 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Vĩnh Long vào ngày 15/6.




















-ngay-14-6-202.jpg)


