
Thực tế, bóng đá chuyên nghiệp TP.HCM hiện có 4 CLB, trong đó có 2 đội đang chơi ở V.League là CATP.HCM và Becamex TP.HCM, cùng 2 đội đá ở giải hạng Nhất gồm: CLB TP.HCM và Thanh niên TP.HCM. Tuy nhiên, cuối mùa giải mới đây TP.HCM có 2 đội rớt hạng là Becamex TP.HCM (xuống hạng Nhất) và Thanh niên TP.HCM (xuống hạng Nhì), đó là một nỗi buồn lớn của những người yêu bóng đá TP.HCM.

Vì thế, nhân dịp các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ TP.HCM chuẩn bị tổ chức festival U15 dành cho các cầu thủ trẻ của thành phố, Công ty dịch vụ thể thao Thiên Long đã tổ chức một cuộc hội thảo với rất nhiều gương mặt tên tuổi của bóng đá Việt Nam tham dự như Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Vũ, HLV Trần Minh Chiến, Lương Trung Tuấn, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh, Nguyễn Thế Anh, bác sĩ ĐTQG Trần Huy Thọ cùng đông đảo các HLV của các trung tâm bóng đá trẻ đang đóng tại TP.HCM.
Tại đây, rất nhiều ý kiếm tân huyết của những người tham dự hội thảo đã gửi đến BTC với mong muốn từ nền tảng đào tạo trẻ của bóng đá thành phố, qua đó có thể giúp cho bóng đá đỉnh cao của TP.HCM có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.

Ở cuộc hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ: “Bóng đá trẻ và phong trào của TP.HCM thực sự rất mạnh, nên cần phát triển nền móng mạnh mẽ hơn để bóng đá đỉnh cao nơi đây có cơ hội vươn mình. Bên cạnh đó cần kết nối thêm với các nhà tài trợ để đồng hành cùng bóng đá trẻ. Tôi mong với những cuộc hội thảo như thế này, những người làm bóng đá trẻ TP.HCM sẽ chung tay để giúp nền bóng đá thành phố phát triển mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến - người rất nhiều năm huấn luyện bóng đá trẻ đã chia sẻ: “Bóng đá trẻ của Việt Nam cần lưu ý nhiều đến khâu tuyển chọn, bởi việc tuyển chọn bóng đá hiện nay phụ thuộc nhiều vào yếu tố khoa học, trong khi lâu nay chúng ta hầu như tuyển chọn theo kinh nghiệm bản thân của người tuyển chọn, nên dễ dẫn đến sai sót. Tôi nghĩ, HLV ở các trung tâm đào tạo trẻ cần theo học các lớp chuyên sâu về tuyển chọn để cập nhật thêm kiến thức cho bản thân cho công tác tuyển chọn đầu vào của mình”.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ kiêm HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh đã rất trăn trở khi bóng đá phía Nam, đặc biệt là TP.HCM ngày càng ít dần những cái tên trong các ĐTQG. Bên cạnh đó, vị HLV trẻ này cũng trăn trở về công tác đào tạo trẻ của TP.HCM đang bị tụt hậu so với các địa phương, nên mong muốn các trung tâm bóng đá trẻ TP.HCM sẽ càng phát triển theo hướng đào tạo chuyên nghiệp cho các đội bóng đỉnh cao của TP.HCM.
Nói chung, rất nhiều ý kiến đã được các HLV của những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nêu lên với mong muốn có một hướng chung hòng giúp bóng đá TP.HCM có một nền tảng vững chắc từ bóng đá trẻ, qua đó có thể phát triển mạnh mẽ hơn ở bóng đá đỉnh cao trong tương lai.


Tuy nhiên, điều này vẫn còn rất nhiều khó khăn và sự chung tay của nhiều người, vì nói như cựu tuyển thủ Lê Công Vinh: “Lúc tôi mở trung tâm bóng đá cộng đồng CV9, hầu hết phụ huynh gửi con em đến trung tâm của tôi chủ yếu là để con của họ chơi bóng đá cho khoẻ, chứ hiếm khi muốn con đi theo bóng đá chuyên nghiệp. Vì thế, muốn các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ theo kiểu cộng đồng muốn vươn sang đào tạo chuyên nghiệp chẳng hề đơn giản”.
Cũng nhân dịp này, từ ngày 16/6 sẽ diễn ra festival bóng đá U15 TP.HCM 2026 do Công ty Thiên Long thể thao tổ chức với sự tham dự của hơn 20 trung tâm đào tạo trẻ thành phố.

























