
Được biết, danh sách đề cử mà AFC đưa ra có 9 cột mốc. Trong đó bao gồm hành trình ĐT nữ Việt Nam vượt qua cực hạn, đánh bại những đối thủ đầy khó chịu ở bối cảnh nhân sự chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 cách đây 3 năm, qua đó dự World Cup 2023 tại New Zealand.
Hành trình này đã vượt qua những chức vô địch của Nhật Bản, Trung Quốc,… để trở thành khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á. Theo kết quả bình chọn, ĐT nữ Việt Nam cán đích ở vị trí đầu tiên với 24% tỷ lệ phiếu bầu.
Cột mốc ấn tượng này là món quà tinh thần vô giá dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đó là sự thừa nhận cho những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của các cô gái Việt Nam trong sự nghiệp. Đặc biệt hơn, thời điểm mà AFC vinh danh diễn ra ngay trước thời điểm “Nữ chiến binh sao vàng” chuẩn bị bước vào VCK Asian Cup nữ 2026. Cũng như cách đây 3 năm, đây là giải đấu bước đệm cho VCK World Cup 2027. Đương nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung kỳ vọng có thể tiếp tục tham dự giải thế giới.
Sau SEA Games 33, ĐT nữ Việt Nam nhanh chóng hội quân trở lại. Đội có chuyến tập huấn tại Trung Quốc trước khi có 2 ngày nghỉ ngắn để cầu thủ trở về quê nhà đón Tết. Ngay từ mùng 2 Tết, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại tập trung để sẵn sàng cho hành trình đầy thử thách trên đất Australia.
Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm tại bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Với nguồn động lực mới, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tích cực chuẩn bị cho trận ra quân gặp đối thủ Ấn Độ vào ngày 4/3 tới tại Australia.






















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


