Lê Hồng Yêu: Bí mật đằng sau cái tên thú vị
Cao gần 1m70 và sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Lê Hồng Yêu có thể lựa chọn nhiều hướng đi cho cuộc sống của bản thân. Nhưng sau cùng, cô gái quê Bá Thước, Thanh Hoá quyết định chọn bóng đá làm người bạn đồng hành. Đáng chú ý hơn, cả nhà Hồng Yêu, từ bố, mẹ đến em gái đều ủng hộ tuyệt đối Yêu về lối đi của sự nghiệp quần đùi áo số.
Bản thân cái tên Yêu cũng đã mang một ý nghĩa đặc biệt đối với nữ cầu thủ 19 tuổi. Em gái của cô tên là Thương, tạo nên một mảnh ghép hoàn chỉnh về một gia đình luôn quan tâm, gắn bó và đầy tỉnh cảm. Yêu chia sẻ rằng mỗi một video liên quan đến mình, mẹ của cô lại tự hào chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Đó như một sự hậu thuẫn, một cách ủng hộ con gái theo nghề cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Khoảnh khắc Hồng Yêu nâng cao chiếc cúp vô địch giải bóng đá nữ U19 Quốc gia, cúp Acecook 2025 trở thành một kỷ niệm đẹp cho cô và cả gia đình. Bố mẹ và em gái của Yêu đều đến chung vui trong giải đấu U19 cuối cùng mà Yêu có dịp được thi đấu. U19 Quốc gia với Hồng Yêu là một bệ phóng quan trọng, đưa cô từng bước tiến lên trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Từ chỗ một trung vệ có chiều cao nổi bật so với đồng đội cùng thời, Yêu giờ đây đã chững chạc hơn, bản lĩnh hơn và rắn rỏi hơn. Đó cũng là lý do mà Yêu từng bước được HLV của Phong Phú Hà Nam và U20 Việt Nam hiện tại đưa lên vị trí tiền vệ trung tâm, nơi mà cô cần phát huy nhiều hơn vai trò quan sát, điều tiết bên cạnh khả năng phòng ngự.

Hồng Yêu bật mí rằng khi còn năm lớp 4, lớp 5, cô đã thường xuyên chơi bóng với hội con trai trong làng. Lúc bấy giờ, cô cũng chẳng khác gì những bạn nam, có thể hăm hở chơi từ vị trí thủ môn đến tiền đạo. Nhận ra con gái có triển vọng và yêu thích bóng đá, bố của Yêu ủng hộ con đi tập ở bóng đá cộng đồng, trước khi được đào tạo tại Phong Phú Hà Nam, dù biết rằng sẽ phải xa nhà cả trăm cây số. Bố của Yêu luôn nhắc nhở và động viên con rằng phải luôn kiên trì, nhẫn nại, cần có chính kiến để có thể vượt khó. Mẹ của Yêu luôn tâm sự, đặt niềm tin nơi cô con gái cả. Cô hạnh phúc khi được bố mẹ đồng hành. Khi nản chí, Yêu lại được bố mẹ động viên để tiếp tục niềm say mê với nghiệp cầu thủ.
Một điểm thú vị, năm lớp 7, Yêu đã cao gần 1m60, khá cao so với các bạn cùng thời. Và cho đến giờ, cô vẫn là cây sào ấn tượng trong đội hình U20 Việt Nam. Và chắc chắn trong tương lai, nếu vẫn duy trì được đam mê với nghề, tạo được sức bật về phong độ, Yêu chắc chắn sẽ là một mảnh ghép tiềm năng và đầy hứa hẹn trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

2 ca sỹ giúp Ngân Thị Thanh Hiếu đến với bóng đá chuyên nghiệp
Ngoài Lê Hồng Yêu, Bá Thước, Thanh Hoá còn có một nữ cầu thủ trẻ tiềm năng khác. Đó là Ngân Thị Thanh Hiếu. Cô gái sinh năm 2017 được phát hiện từ… 2 ca sỹ. Trong một trận đá bóng tại Làng mười lũng cao, Bá Thước, Thanh Hoá, Hiếu đã nhận được sự chú ý của 2 ca sỹ lên đây biểu diễn. Vâng, xin được nhấn mạnh lại là 2 ca sỹ, chứ không phải là huấn luyện viên hay cầu thủ chuyên nghiệp. Cả 2 ca sỹ liền gặp bố mẹ Thanh Hiếu vốn đang làm nương ở gần đấy, trước khi thuyết phục họ để Hiếu thử sức tại Phong Phú Hà Nam, thông qua một cuộc trò chuyện với danh thủ Văn Thị Thanh lúc bấy giờ.
Mới chạm ngưỡng 19 tuổi, Ngân Thị Thanh Hiếu đã được HLV kỳ cựu Mai Đức Chung trao cơ hội tập luyện tại đội tuyển Việt Nam. Đó là một bước ngoặt lớn mà có lẽ vài năm trước đây thôi, Hiếu cũng không thể tin vào mắt mình.


Hiếu say xe. Cô sợ cảm giác mùi ô tô ở mỗi lần di chuyển. Nhưng đam mê chơi bóng của cô gái nhỏ bé nhưng có đôi chân nhanh nhẹn này đủ giúp Hiếu vượt qua nỗi sợ hãi của say xe. Mỗi chuyến đi chứng kiến Hiếu trưởng thành hơn. Và ở phía sau Hiếu có bố mẹ luôn ủng hộ.
Năm vừa rồi, tại giải bóng đá nữ U19 quốc gia cúp Acecook 2026, Hiếu nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Bàn thắng từ ngoài vòng cấm địa vào lưới Hà Nội tại giải đấu này được chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội, khi hội đủ tổ chất từ quan sát, khống chế và sự quyết đoán trong dứt điểm.
Trong bối cảnh ĐT nữ Việt Nam cần một sự chuyển giao mạnh mẽ hơn giữa thế hệ đã luống tuổi và cầu thủ trẻ, trong bối cảnh bóng đá nước nhà từ những chân chạy táo bạo hơn, có thể Hiếu sẽ là mảnh ghép tiềm năng trong 1-2 năm tới.
Còn hiện giờ, cô cùng với U20 nữ Việt Nam đã sang Trung Quốc tập huấn, trước khi hướng đến giải U20 nữ đầy tham vọng.

























