HLV Mai Đức Chung, người hùng của ĐT nữ Việt Nam

Thành Văn
14:04 ngày 08-02-2022
ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Đằng sau thành công của ĐT nữ Việt Nam có rất nhiều đóng góp của HLV lão làng Mai Đức Chung.
HLV Mai Đức Chung, người hùng của ĐT nữ Việt Nam

Bao lâu nay ở ĐT nữ Việt Nam, thay vì gọi là thầy, các cầu thủ đều gọi HLV Mai Đức Chung là “bố”. Đi đến đâu, ở sân tập, nhà ăn hay khi ra sân, tất cả đều chỉ gọi “Bố Chung” một cách đầy trân trọng. Việc học trò xem thầy là bố là chuyện không phải hiếm trong giới bóng đá, nhưng để đạt đến “đẳng cấp” như HLV Mai Đức Chung khi được “học trò cả nước” xem là người bố gần gũi thì quả thật là chuyện rất ít gặp. Họ xem ông Chung không đơn thuần là người dậy bóng đá, “thuyền trưởng” ở trên sân mà ở cả cuộc sống đời thường luôn như người bố thứ 2. Đơn giản, trong cách huấn luyện của mình, ông Chung luôn hết lòng chăm lo, lắng nghe và thấu hiểu cả tâm sinh lý của các cầu thủ. 

HLV Phan Thanh Hùng, một trong những người thầy gặt hái được nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam từng thốt lên rằng: “Làm bóng đá nam đã khó thì bóng đá nữ còn khó gấp vạn lần”. Ở đó, người thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải nắm bắt được tính cách, tâm lý của cầu thủ để khi ra sân họ luôn có trạng thái, sự hưng phấn cao nhất với trái bóng. Đội trưởng Huỳnh Như từng kể rằng cầu thủ nữ không chỉ cá tính, có cái tôi cá nhân lớn như cầu thủ nam mà họ rất hay tủi thân mỗi khi xa nhà, thi đấu triền miên và như thế, HLV Mai Đức Chung lại vào vai người bố để an ủi, động viên cầu thủ quên đi nỗi nhớ nhà để tập trung cho việc thi đấu. 

Niềm vui của thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi giành vé dự World Cup 2023

Và cũng nhờ sự chân thành, gần gũi, xem cầu thủ như con gái của mình, ông Chung chẳng khác nào bác sĩ tâm lý, biết lên dây cót tinh thần khi đội thua hay khi thắng thì cũng nhanh chóng giúp cầu thủ trở lại mặt đất để vươn tới thành công tiếp theo. Mặt khác, biết các cầu thủ có thu nhập thấp hơn các đồng nghiệp nam, HLV Mai Đức Chung vẫn thường động viên học trò: “Các con cứ đá hết sức, số tiền thưởng sau mỗi giải đấu có thể sẽ là món quà các con gửi về trang trải cho gia đình”.

HLV Mai Đức Chung đã gắn bó với bóng đá nữ gần 20 năm, chinh chiến đủ mọi mặt trận và mỗi lần nhắc đến ông, giới chuyên môn cũng như NHM đều phải thừa nhận: “Ông ấy mát tay quá”. Có lẽ lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ phải nhắc đến HLV Mai Đức Chung rất nhiều khi trong 6 tấm HCV SEA Games mà ĐT nữ Việt Nam giành được thì có đến 4 lần đội tuyển được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ đội Đường sắt Việt Nam. Đấy là con số mà không dễ có người nào vượt qua được HLV Mai Đức Chung.

Còn nhớ sau khi ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 và vô địch ĐNA 2019, HLV Mai Đức Chung đã nói với học trò: “Mục tiêu quan trọng nhất sẽ là tấm vé dự World Cup, đó là niềm mong mỏi của hàng triệu triệu NHM và nhất định chúng ta phải đạt được”. 2 năm sau lời hứa đó, cuối cùng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được điều tưởng như rất khó, làm nức lòng NHM. Ông Chung đã cùng các học trò viết nên trang sử mới cho bóng đá nữ Việt Nam trong sự ngưỡng mộ của cả Đông Nam Á và tự hào của NHM nước nhà.

ĐT nữ Việt Nam đã được thưởng gần 17 tỷ đồng
Sau khi xuất sắc giành vé dự World Cup 2023, ngay trong ngày 6/2, ĐT nữ Việt Nam đã được Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, VFF, các mạnh thường quân thưởng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Đến 16h00 ngày hôm qua, số tiền thưởng dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên đến gần 17 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp cùng các đơn vị đã liên tục công bố số tiền thưởng cho đội tuyển. Đây là những món quà dành tặng cho toàn đội sau những nỗ lực không biết mệt mỏi thời gian qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x