Quả bóng bạc nữ Trần Thị Thùy Trang: 'Tôi luôn nỗ lực đến tận cùng vì ba mẹ'

Đỗ Tuấn
11:44 ngày 07-03-2023
Đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2022, đấy là niềm vui rất lớn với nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang. Danh hiệu đầu tiên, nhưng là cả quá trình phấn đấu không mệt mỏi của cô gái bóng đá này…
Quả bóng bạc nữ Trần Thị Thùy Trang: 'Tôi luôn nỗ lực đến tận cùng vì ba mẹ'

Trần Thị Thuỳ Trang đến với thể thao khá muộn. Sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT TP.HCM năm 2010, Thuỳ Trang về thực tập tại Trung tâm TDTT Quận 1 (TP.HCM). Cần nói thêm, trước đó lúc đang học đại học, Thùy Trang đã chơi tại giải bóng đá sinh viên sân 5 người và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, nên được các HLV ở TP.HCM để ý mời cô về thi đấu. 

Năm 2011, Thuỳ Trang đầu quân cho Trung tâm TDTT Quận 1 và thi đấu cả futsal lẫn bóng đá nữ. Cô từng vào ĐT futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 2011 và 2013, cùng giành HCB. Năm 2014, Thuỳ Trang được gọi vào ĐT bóng đá nữ Việt Nam và dự Asian Games 2014 tại Hàn Quốc. cũng từ đây cô chuyên tâm cho bóng đá nữ và chính thức giã từ futsal. Thuỳ Trang từng giành 2 HCV SEA Games môn bóng đá nữ vào năm 2017 và 2021… 

Tại đêm Gala công bố và trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tôi đã tận mắt chứng kiến nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ của Thuỳ Trang khi có mẹ ruột, mẹ nuôi cùng chị gái từ quê nhà Đại Lộc (Quảng Nam) vào chung vui. Thấy tôi, cô gái vàng của bóng đá nữ nói như reo: “Chụp với em tấm ảnh để chia vui cùng em gái đi. Lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân này, em hạnh phúc lắm, sướng đến run người anh ạ. Một giải thưởng mà bản thân em đã nỗ lực và cố gắng bao lâu mới có được, càng hạnh phúc khi có mẹ em ở bên cạnh lúc này…”.

Để được vinh danh tại đêm Gala là cả một sự nỗ lực của Thuỳ Trang và đồng đội trong màu áo CLB và ĐTQG trong năm 2022. Theo đó, Thuỳ Trang đã cùng CLB nữ TP.HCM giành chức VĐQG và Cúp QG. Còn ở ĐT nữ Việt Nam, cô cùng đồng đội giành HCV tại SEA Games 31 và đặc biệt là lần đầu đoạt vé đến World Cup (2023)…

Thùy Trang thi đấu trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam

Sau lễ trao giải Quả bóng vàng vài ngày, Thuỳ Trang kể: “Mẹ em và chị gái phải về luôn, vì bố em ở nhà không ai trông. Ông bị tai biến từ năm 2018 đến nay, giờ chỉ nằm một chỗ nên tay chân bị teo cơ hết, ăn uống lại rất khó khăn nên chỉ có mỗi mẹ em chiều được ông…”.

Rồi Thuỳ Trang thổ lộ tiếp: “Một năm em về nhà có vài lần và mỗi lần em đi, ba lại nắm tay em hỏi chừng nào con về? Nói đâu xa, Tết này lúc em quay lại TP.HCM, trước khi đi em ôm ba rồi nói ba ở nhà khoẻ nhé, con đi đây. Lúc ấy ba lại hỏi, đi rồi chừng nào con về? Câu hỏi của ba làm em chết lặng, con gái chưa kịp đi mà ba hỏi thế thì con đi sao đành, ba ơi”… 

Nói đến đây, cô gái vàng của bóng đá nữ bật khóc làm tôi cũng lặng đi trong cảm xúc. Một hồi lâu, Thuỳ Trang lau nước mắt và ngại ngùng: “Anh làm em nhớ ba quá. Thật sự ba mẹ em đã luôn rất nỗ lực và chịu đựng vì em, bởi thời gian đầu em đi theo bóng đá, rất nhiều người thân và hàng xóm đã dè bỉu rằng con gái đá bóng có gì hay. Ba mẹ em buồn lắm, nhưng bỏ ngoài tai và luôn ủng hộ em. Vì vậy, em phải nỗ lực từng ngày để những người từng dè bỉu con gái đá bóng không còn cơ hội làm ba mẹ em buồn nữa. Thật sự, hạnh phúc nhất đời em là luôn có ba mẹ bên cạnh”.

Bước sang tuổi 35, Thuỳ Trang tiếp tục cùng ĐT nữ Việt Nam làm rạng danh hai tiếng Việt Nam ở đấu trường World Cup 2023, đấy chính là khao khát lớn nhất của cô và đồng đội trong năm nay.

Cơ duyên với số 8
Trần Thị Thuỳ Trang sinh ngày 8/8/1988, ngoài ngày, tháng, năm sinh khá đặc biệt, cô gái xứ Quảng còn thổ lộ: “Em còn sinh vào lúc 08h00 sáng. Chưa kể thi đấu từ CLB cho đến ĐTQG đều mặc áo số 8”. Quả là một bất ngờ khi cô gái bóng đá này đều liên quan đến số 8.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x