
Loạt trận cuối cùng vòng bảng VCK U17 nữ châu Á 2026 khép lại tối 8/5, qua đó xác định 4 cặp đấu tứ kết. Theo kết quả phân nhánh, U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Australia vào lúc 14h00 ngày 11/5 (giờ Việt Nam) trên sân Trung tâm Thể thao Tô Châu. Đây là thử thách được dự báo không hề dễ dàng với thầy trò HLV Okiyama Masahiko.
Sau khi cùng đội giành vé đi tiếp, thủ môn Trần Thị Cẩm My không giấu được sự hào hứng xen lẫn quyết tâm. Cô cho rằng việc rơi vào bảng đấu có U17 nữ Thái Lan, U17 nữ Myanmar và U17 nữ Trung Quốc đã mang lại nhiều trải nghiệm quý giá. “Đây là cơ hội tốt để tôi học hỏi, nhất là khi được đối đầu với những đội có trình độ và tốc độ chơi bóng cao”, Cẩm My chia sẻ.
Lần đầu góp mặt ở một giải đấu cấp châu lục, thủ môn sinh năm 2009 nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt so với môi trường trong nước. Cường độ thi đấu cao, tốc độ trận đấu nhanh và yêu cầu về sự tập trung luôn được đẩy lên mức tối đa. Tuy nhiên thay vì bị ngợp, Cẩm My cho thấy sự thích nghi tốt và dần tự tin hơn qua từng trận đấu.
Hướng đến trận tứ kết, Cẩm My đánh giá U17 nữ Australia là đối thủ có nhiều lợi thế, đặc biệt về thể hình và sức mạnh. Dù vậy, cô vẫn tin rằng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên một thế trận cạnh tranh. “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ, chuẩn bị cho từng tình huống cụ thể để hạn chế sức tấn công của họ. Australia mạnh và vượt trội về chiều cao, nhưng toàn đội vẫn tin vào cơ hội của mình”, thủ môn này nhấn mạnh.

Cá nhân thủ môn trẻ cũng hướng đến việc thể hiện tốt nhất khả năng. Với vị trí thủ môn, cô hiểu rõ vai trò của mình trong việc giữ sự ổn định cho hàng phòng ngự: “Tôi sẽ thi đấu với sự tập trung cao nhất”.
Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, U17 nữ Việt Nam đã có những điều chỉnh về lịch sinh hoạt và tập luyện. Chiều ngày 8/5, toàn đội ra sân tập sớm nhằm làm quen với khung giờ thi đấu mới, sau khi phải chơi các trận muộn ở vòng bảng. Sáng 9/5, U17 nữ Việt Nam đến sân thi đấu để làm quen điều kiện mặt cỏ, không gian thi đấu, trước khi trở lại tập luyện vào buổi chiều. Đây được xem là những bước chuẩn bị cuối cùng nhằm giúp toàn đội có trạng thái tốt nhất khi bước vào trận tứ kết.




















