U17 nữ Việt Nam buộc phải thắng, nhưng đã gặp nhiều khó khăn nhất định trước một U17 Hong Kong có trình độ cao hơn so với U17 nữ Guam. Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc với quyết tâm lớn nhưng đội khách cũng không chịu lép vế. Khi có cơ hội lên bóng, U17 nữ Hong Kong ngay lập tức tổ chức lên bóng nhanh và mạnh mẽ. Trong 10 phút đầu tiên, thủ môn Cẩm My phải 2 lần trổ tài để bắt bóng.
Dù vậy, U17 nữ Việt Nam sau đó đã dần kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, đẩy U17 nữ Hong Kong lùi về phần sân nhà để chống đỡ. Các cơ hội ăn bàn đã liên tục đến với đội chủ nhà trong nửa sau của hiệp 1. Phút 30, Hồng Thái đánh đầu đưa bóng vào góc xa nhưng thủ môn Yau Hazel đã xuất sắc đẩy bóng. Phương Thảo lao vào đệm bóng cận thành, nhưng góc dứt điểm quá hẹp nên đưa ra ngoài. Phút 33, Phương Vy tung cú sút xa, đưa bóng đi chệch cầu môn đối phương. Đến phút 38, Minh Ánh có bóng thoải mái hơn 10m nhưng sút vọt xà. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Minh Ánh và Thảo Nguyên có những cơ hội tiếp cận cầu môn U17 nữ Hong Kong nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Đầu hiệp 2, HLV Okiyama Masahiko đã có những điều chỉnh về nhân sự với hy vọng tạo sự đột biến trên hàng công. Những điều chỉnh này giúp cho U17 nữ Việt Nam tiếp tục chơi mạnh mẽ, nguy hiểm trong các pha hãm thành qua đó, tạo sức ép lên phần sân của U17 Hong Kong. Phút 67, Hải Yến đi bóng rất mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trên sân.
Sau bàn thắng mở tỷ số, U17 nữ Việt Nam tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu để đào sâu cách biệt nhằm đảm bảo cho chiến thắng. Dù vậy, các chân sút của đội chủ nhà không thể tài nào xuyên thủng lưới đối phương. Tuy nhiên, chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 giúp cho U17 nữ Việt Nam hoàn tất 2 trận toàn thắng ở vòng loại để đứng đầu bảng D, qua đó, giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026.