HLV Luis de la Fuente (Olympic Tây Ban Nha): 'Đây là trận đấu quan trọng nhất đời tôi!'

Di Đan
08:18 ngày 07-08-2021
HLV Luis de la Fuente đã trả lời phỏng vấn tờ AS về trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình, về trải nghiệm ở kỳ Thế vận hội 2020, về đối thủ Brazil và những cảm xúc của các học trò… Ngoài ra, chiến lược gia 60 tuổi này cũng chia sẻ về Asensio và thế hệ cầu thủ từng gắn bó với ông từ đội U19 đến U21 và hiện tại là Olympic Tây Ban Nha.

Phóng viên: Ông đã từng mơ ước được vào chơi ở một trận chung kết? Có phải đây là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của ông?

HLV Luis de la Fuente: Tôi cho rằng, bất cứ ai cống hiến hết mình thì đều muốn điều đó. Khi tôi bắt đầu chơi bóng, tôi đã nghĩ đến việc sẽ chơi tại World Cup hay EURO. Nhưng tôi lại chưa từng tưởng tượng mình sẽ góp mặt tại một trận chung kết Thế vận hội mùa Hè. Vì thế, với tôi, đây chính là trận đấu quan trọng nhất, cả trên cương vị HLV lẫn tư cách một cầu thủ.

Ông đã bắt đầu từ nền tảng cơ bản, với lứa U19. Phải chăng đó là con đường lên đỉnh ngọt ngào nhất?

Tôi cho rằng, đỉnh cao là một khái niệm không có điểm dừng. Luôn có những điều phải làm và những thứ cần cải thiện. Nó giống như một thách thức buộc bạn phải hoạch định các mục tiêu và thực hiện dần để đạt được nó. Tôi không biết đó có phải là ngọt ngào nhất không, nhưng rõ ràng là rất tốt. Sự hy sinh và hoàn thiện mình là những giá trị làm tăng thêm công việc cho mỗi người. Làm việc dựa trên những giá trị này với tôi dường như rất tự nhiên, thậm chí có lợi cho tôi vì tôi càng ngày càng đòi hỏi, cải thiện và tự phê bình nhiều hơn. Xuất phát từ điều đó, nên khi đạt được các mục tiêu, tôi coi trọng chúng rất nhiều.

Ông trải nghiệm gì ở Thế vận hội? Những ngày ở “Làng Olympic” diễn ra thế nào?

Những ngày này có điều gì đó rất thỏa mãn và vui sướng mà khó lột tả được thành lời. Bạn biết đó, tất cả tập trung trong một khách sạn, không ra khỏi phòng trong suốt 10 ngày trời trừ phi đi tập hoặc thi đấu. Rất khó khăn, vất vả và tâm lý căng thẳng. Khi được dịp tới Làng Olympic, chúng tôi như thể được tự do ở Hollywood vậy! Và sau khi sống với các VĐV, bạn đã được gặp gỡ giao lưu với nhiều thần tượng của các cầu thủ và ngược lại. Bạn cũng thấy chúng tôi hoàn toàn giống nhau, như mọi VĐV ở các bộ môn khác. Sống ở Làng Olympic như một cách để mọi người học được tính khiêm tốn, là một bài học cuộc sống để ta biết điều gì thực sự là quan trọng. Bạn cũng thấy được tất cả mọi người đều nghĩ về thể thao theo cách rất giống nhau.

Nếu trước giải dự đoán U23 Tây Ban Nha sẽ vào đến chung kết… ông sẽ chọn đối thủ nào?

Chúng tôi đã chạm trán hàng trăm đối thủ nhưng bản thân tôi chưa bao giờ đối đầu với Brazil. Họ là một đội bóng có hành trình giống chúng tôi. Đó sẽ là trận chung kết được tất cả mọi người bỏ phiếu, trong đó có tôi. Đụng độ Brazil là một trận chung kết trong mơ của nhiều cầu thủ cũng như HLV chuyên nghiệp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente (ảnh chủ), U23 Tây Ban Nha đã lọt vào đến trận chung kết Olympic Tokyo 2020

Cảm xúc của các cầu thủ thế nào?

Họ nhận thức rất rõ rệt. Có một niềm vui vô bờ khi đi đến trận chung kết. Nhưng ngay sau đó, các cần thủ nói rằng họ muốn giành HCV. Họ rất có động lực, nghiêm túc. Các cầu thủ đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi thích nói về điều này bởi vì mọi người phải biết họ đã phải chịu đựng những gì, họ đã làm việc vì cái gì. Họ là những người đã trải qua những ngày tháng cực kỳ khắc nghiệt, chỉ biết đến công việc và sự hy sinh của họ thật ấn tượng. Để có mặt ở đây, họ đã hy sinh rất nhiều lợi ích ở CLB, bỏ qua những kỳ nghỉ cùng người thân. Tôi tự hào khi được làm việc với những cầu thủ tuyệt vời thế. Họ xứng đáng với tất cả, họ đã làm việc vì điều đó.

Ông đã có đội hình xuất phát cho trận chung kết?

Tôi đã nghĩ về nó. Tôi đã có cả 11 vị trí trong đầu rồi. Tôi rất bình tĩnh vì tôi muốn đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Những câu hỏi về việc Asensio ngồi dự bị có khiến ông bận tâm không?

Hoàn toàn không. Chẳng có câu hỏi nào khiến tôi bận tâm cả. Tôi chỉ là mong đợi nhiều hơn ở Marco mà thôi. Tôi đòi hỏi rất nhiều từ Marco và tôi làm điều đó đến từ tình cảm của một người đã đồng hành cùng cậu ấy từ lúc còn rất trẻ. Tôi đã đưa Marco đến Olympic Tokyo mà không có bất cứ nghĩa vụ hay sức ép nào. Nếu cậu ấy không có mặt ở đây, thì bây giờ chẳng ai nói về Marco Asensio cả. Tôi rất tin tưởng ở Marco, nhưng chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của cậu ấy. Marco cần cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi rất khắt khe với cậy ấy và bản thân Marco cũng còn khắn khe hơn. 

Ông đã đồng hành cùng thế hệ này từ U19 cách đây 6 năm. Ông có mơ dẫn dắt ĐTQG không?

Từ U19, U21 và giờ là U23. Thành thực mà nói, vòng tròn đã khép lại với Thế vận hội năm nay. Tất nhiên, chúng tôi muốn gặp lại nhau. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi chẳng hề băn khoăn về điều đó. Tôi chỉ lo lắng về trận chung kết. Đó là giấc mơ của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi La Roja đang thi đấu tuyệt vời và Luis Enrique luôn biết rằng cậu ấy có một fan cuồng là tôi.

Ông gửi thông điệp gì đến NHM không?

Lời đầu tiên, xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúng tôi muốn các bạn hiểu rằng các bạn sẽ thấy tự hào về U23 Tây Ban Nha này. Các cầu thủ trẻ của tôi là tấm gương cho đại đa số thanh niên Tây Ban Nha.

Cảm ơn ông và chúc U23 Tây Ban Nha của ông thành công!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x