Bình Luận: World Cup cho kẻ lỡ thời

14:03 ngày 02-08-2014
World Cup 2014 mới kết thúc, mùa giải mới đã gần kề. Guồng quay bóng đá không ngừng nghỉ có thể làm một số cầu thủ mệt mỏi, nhưng số khác lại xem đó là cơ hội tuyệt vời để quên đi quá khứ buồn, hướng đến tương lai đầy hy vọng với những cơ hội mới. PSG của Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic và rất nhiều ngôi sao khác là như vậy.
Bình Luận: World Cup cho kẻ lỡ thời

Hai ngôi sao sáng nhất của đội ĐKVĐ Ligue 1 đều muốn nhanh chóng quên đi World Cup 2014. Ibra không được dự ngày hội bóng đá thế giới ở Brazil không hẳn vì kém tài so với Cristiano Ronaldo, mà vì các trợ thủ của anh ở ĐTQG không bằng các trợ thủ của CR7 ở ĐT Bồ Đào Nha (thắng Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2014). Trong khi đó, Thiago Silva có thể đã mong không dự World Cup (như Ibra) còn tốt hơn, bởi Cúp Thế giới chẳng khác gì thảm họa cho Selecao. Silva bị treo giò ở trận đấu quan trọng nhất của Brazil (thua Đức 1-7 ở bán kết), khi trở lại thủ quân Selecao đã mắc sai lầm dẫn đến một quả phạt đền cho Hà Lan trong thảm bại 0-3 của đội chủ nhà World Cup ở trận tranh hạng Ba. Từ kết quả thi đấu cho đến lối chơi và cả cách thức thất bại, Brazil nói chung và Thiago Silva nói riêng đều gây thất vọng nặng nề. 

Chắc chắn Thiago Silva sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ với một cầu thủ khi còn trẻ từng bị chê là “không có dù chỉ 1% cơ hội thi đấu bóng đá chuyên nghiệp”. Nghịch cảnh đôi khi làm nên sức mạnh khó lường cho con người, nhất là những người mạnh mẽ như Thiago Silva hay Ibra. Với danh thủ người Thụy Điển, chức vô địch World Cup (hay EURO) là mục tiêu quá xa vời. “Đỉnh cao” (nói cách khác là Cúp Thế giới) với Ibra chính là Champions League.



Ở đấu trường này, Ibra cũng có cơ hội ngang với Lionel Messi hay nhiều ngôi sao lớn khác thuộc những đội tuyển lớn của thế giới. Messi luôn có hy vọng ở World Cup, vì đội tuyển của anh là Argentina. Ibra không thể từ bỏ Thụy Điển chơi cho Argentina, TBN hay Đức như thời Alfredo di Stefano ở thập kỷ 50 (danh thủ Argentina này từng thi đấu cho 3 đội tuyển Argentina, Colombia và Tây Ban Nha). Tuy nhiên, Ibra có quyền chọn một CLB có khả năng lớn vô địch Champions League. Và anh đã tin vào PSG, tương tự Silva (và nhiều ngôi sao quốc tế lẫn quốc nội khác của CLB số 1 nước Pháp hiện tại). 

Cả Ibra lẫn Thiago Silva đều hiểu rõ cơ hội để họ tham dự và vô địch World Cup 2018 không nhiều. Tuổi tác, thể lực, động lực, phong độ là những rào cản lớn cho tương lai chứ không phải hiện tại. Champions League diễn hàng năm là cơ hội tuyệt vời để các “kẻ lỡ thời” như Ibra, Thiago Silva phục hận. Không hẳn vô lý khi Ibra nói rằng “vô địch Champions League còn khó hơn World Cup”. Có quá nhiều đội bóng xuất sắc ở Champions League, nhưng chỉ có 1 chiếc cúp. Hơn 2 thập kỷ kể từ khi ra đời, Champions League vẫn chưa chứng kiến một đội bóng 2 lần liên tiếp vô địch. Mức độ khốc liệt không kém nếu không muốn nói là hơn World Cup vốn là giải đấu ngắn ngày (chỉ 1 tháng, nếu so với 9 tháng của Champions League). 

Đường dài biết ngựa hay, Champions League “chất” hơn World Cup vì sức cạnh tranh cao hơn, trình độ các đội cũng trội hơn. Rất nhiều CLB lớn chưa một lần vô địch châu Âu, trong đó PSG (1 trong 2 đội duy nhất của Pháp từng đoạt 1 cúp ở châu Âu) đã tiến khá sát đến vinh quang ở Champions League 2 mùa gần đây, nhưng bị loại tức tưởi (cả 2 lần đều vì luật bàn thắng sân đối phương). Ibra cũng như Thiago Silva đều hiểu rõ PSG có tiềm năng thực tế để thành công, vấn đề còn lại là làm cách nào để đạt mục tiêu cao nhất mà thôi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ibrahimovic mất dần tiếng nói ở PSG Ibrahimovic mất dần tiếng nói ở PSG

    Với tài năng thiên bẩm cùng cái tôi rất lớn, Ibrahimovic luôn thuộc nhóm thủ lĩnh tại các đội bóng mà anh khoác áo. Nhưng hiện tại, tiếng nói của Ibra không còn mấy trọng lượng ở PSG, bởi Thiago Silva đang ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng trên cương vị đội trưởng.

  • PSG thiệt quân vì World Cup PSG thiệt quân vì World Cup

    Sức mạnh PSG trong trận tranh Siêu Cúp Pháp với Guingamp sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Lý do là bởi dàn sao người Brazil, Argentina và Pháp của PSG dự World Cup 2014 vừa mới trở lại sau kỳ nghỉ Hè và vẫn chưa thể tham dự trận đấu này.

  • HLV Leonardo Jardim cập bến Louis II: Monaco sẽ đẹp và hiệu quả hơn! HLV Leonardo Jardim cập bến Louis II: Monaco sẽ đẹp và hiệu quả hơn!

    Vừa cập bến công quốc Monaco, Leonardo Jardim đã bắt tay vào cuộc cách mạng lối chơi với tôn chỉ hướng đến bóng đá đẹp nhưng hiệu quả phải song hành.

  • 1 ngày trước trận siêu cúp Pháp: Chờ duyên Laurent Blanc! 1 ngày trước trận siêu cúp Pháp: Chờ duyên Laurent Blanc!

    Các fan PSG có thêm niềm tin chiến thắng trong trận Siêu Cúp Pháp năm nay khi họ sở hữu một chuyên gia tại mặt trận này. Không ai khác ngoài Laurent Blanc. Vị HLV 48 tuổi đã tham dự 3 trận Siêu Cúp Pháp vào các năm 2008, 2009 (cùng Bordeaux) và 2013 (PSG). Và Blanc đã giành cúp cả 3 lần này.

  • PSG: HLV Blanc vẫn tin vào người Brazil PSG: HLV Blanc vẫn tin vào người Brazil

    Cặp trung vệ Thiago Silva - David Luiz sẽ đứng lên thế nào tại PSG sau bi kịch World Cup 2014? Đó là câu hỏi... hơi thừa với HLV Laurent Blanc, người luôn tin vào bản lĩnh và đẳng cấp của các tuyển thủ Brazil.

  • 5 ngôi sao đang nằm trong tầm ngắm của PSG 5 ngôi sao đang nằm trong tầm ngắm của PSG

    Dù đã chi tới 62 triệu euro mua David Luiz, nhưng PSG vẫn sẽ tiếp tục móc hầu bao trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014. Sau đây là những mục tiêu mà họ thèm muốn nhất.

  • Hậu trường PSG nổi sóng Hậu trường PSG nổi sóng

    Bầu không khí yên bình trong nội bộ PSG đang bị phá vỡ. Người nổi sóng ở hậu trường không ai khác HLV Laurent Blanc. Nhà cầm quân 48 tuổi này hiện đang bất đồng sâu sắc với bác sĩ trưởng đội bóng, Eric Rolland.

  • 19h00 ngày 29/7, Kitchee vs PSG: Khám phá Viễn Đông 19h00 ngày 29/7, Kitchee vs PSG: Khám phá Viễn Đông

    Trong khi các đội bóng châu Âu, đặc biệt là Anh, thường xuyên chọn Đông Á làm nơi du đấu thì đây mới là lần đầu tiên PSG đặt chân tới nơi này. Thầy trò HLV Laurent Blanc sẽ không bỏ lỡ cơ hội thu hút lượng CĐV lớn nơi đây bằng những trận cầu hấp dẫn.

  • Kỷ nguyên Galacticos ở Paris Kỷ nguyên Galacticos ở Paris

    Không chỉ Real Madrid mới có kỷ nguyên Galacticos với chiến dịch tậu sao ‘khủng”. PSG cũng đang hình thành “Dải ngân hà” sau khi đã có những Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva. Mùa Hè này, David Luiz đã tới và bây giờ rất có thể là Di Maria, người chỉ còn cách Paris một bước chân.

  • PSG phải bán mới dám mua PSG phải bán mới dám mua

    Real Madrid đã chấp nhận bán Di Maria cho PSG. Tiền vệ người Argentina cũng đã thỏa thuận xong xuôi các điều khoản hợp đồng với CLB Pháp. Tuy nhiên, PSG vẫn phải thực hiện điều kiện cuối cùng để hoàn tất vụ chuyển nhượng này: bán cầu thủ.

  • Di Maria vẫn chưa thuộc về PSG Di Maria vẫn chưa thuộc về PSG

    HLV Carlo Ancelotti vừa lên tiếng phủ nhận chuyện BLĐ Real đã đồng ý để tiền vệ Di Maria chuyển sang khoác áo PSG với giá 55 triệu bảng (tương đương 65 triệu euro).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x