Cavani sẽ rời PSG vào cuối tháng 6

Không Cavani, PSG tấn công thế nào?

Minh Huy
09:20 ngày 25-06-2020
Edinson Cavani sẽ không gia hạn hợp đồng đến hết tháng 8/2020 với PSG để hoàn thành nốt mùa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng công của ĐKVĐ Ligue 1 sẽ không có tiền đạo người Uruguay ở cuối mùa này. Vậy, HLV Thomas Tuchel sẽ phải xoay xở ra sao cho tình huống này?
Không Cavani, PSG tấn công thế nào?

Nhà cầm quân người Đức không có nhiều giải pháp cho hàng công PSG khi vắng Cavani, nhưng không phải không có. Vấn đề là hiệu quả đến đâu và cách bố trí ra sao để cỗ máy tấn công của ĐKVĐ Ligue 1 vẫn hoạt động trơn tru?

Trước mắt, Tuchel có thể sử dụng ba giải pháp. Đầu tiên, Mauro Icardi đá trung phong là phương án dễ xảy ra nhất. Khi còn Cavani cạnh tranh vị trí chính thức, tiền đạo người Argentina ra sân trong đội hình xuất phát 61% số trận tại Ligue 1 và 6/8 trận tại Champions League.

Icardi có ưu điểm vượt trội là khả năng dứt điểm và luôn thi đấu rình rập hiệu quả. Cứ bình quân 3 cú sút trúng đích, Icardi lại có 1 bàn thắng tại Ligue 1. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu với những chân sút ghi được từ 10 bàn trở lên. Và tính trên mọi mặt trận, thì con số còn ấn tượng hơn nhiều: Icardi ghi luôn ghi bàn sau 1,6 cú sút trúng mục tiêu. 

Tuy nhiên tiền đạo người Argentina chơi khá đơn điệu và ít tham gia phòng thủ. Những vệ tinh quanh Icardi như Neymar, Kylian Mbappe, Angel di Maria hay Pablo Sarabia đều phải hoạt động tích cực để tạo khoảng trống cần thiết cho anh dứt điểm.

Đó cũng là lý do tại sao Tuchel lại không dùng Icardi ở hai trận đấu với Dortmund (1-2, 2-0) tại vòng 1/8 Champions League. Bởi nhà cầm quân người Đức muốn một hàng công thi đấu biến ảo và cơ động hơn. 

Thứ hai, Tuchel có thể tính đến phương án đẩy Mbappe lên đá trung phong hoặc đá cùng một tiền đạo thứ hai. Không có hồ sơ của một trung phong điển hình, nhưng Mbappe từng chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công của PSG mùa này trong chiến thắng Nantes 2-0 ngày 4/12/2019 và khiến Tuchel khá hài lòng.

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions gặp Dortmund, Mbappe cũng đá trung phong và ít nhiều gây sóng gió cho hàng thủ đội bóng Đức bằng tốc độ, kỹ thuật cá nhân. Những lợi thế đặc biệt khác khi Mbappe đá trung phong chính là những đòn tấn công có chiều sâu, sự bùng nổ và khả năng phối hợp ăn ý với mọi đối tác trên hàng công PSG. 

Bản thân Mbappe cũng từng nhấn mạnh rằng anh thích thi đấu trên hàng công hai tiền đạo. Anh đã chơi 4 trận trong sơ đồ 4-4-2 cùng Icardi (2 trận), cùng Sarabia (2) và mang lại hiệu quả không ngờ khi PSG giành những chiến thắng đậm đà với sự đa dạng trong tấn công.

Tuy là một cầu thủ chạy cánh, nhưng Sarabia lại sở hữu mọi tố chất của một tiền đạo hỗ trợ khi chơi cạnh Mbappe đá hơi nhô cao. Anh đã chứng tỏ điều này trong hai chiến thắng 3-0 trước Reims (bán kết Cúp Liên đoàn) và 5-0 trước Montpellier (vừa ghi bàn và kiến tạo, vòng 22 Ligue 1). Tại sao Tuchel không sử dụng giải pháp này khi vắng Cavani?

Giải pháp thứ ba có thể là Neymar. Tiền đạo người Brazil mới chỉ thi đấu đúng 1 lần ở vị trí trung phong mùa này. Đó là trận đấu gặp Bordeaux ngày 28/9/2019 với Di Maria - Sarabia hỗ trợ hai bên cánh và Neymar ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho PSG.

Tất nhiên, Neymar luôn nguy hiểm nhất và quấy phá hàng thủ đối phương tốt nhất khi chơi dạt cánh. Song, trong trường hợp muốn làm mới lối chơi cho PSG và gây bất ngờ với đối thủ, Tuchel vẫn có thể sử dụng phương án này. 

Hãy thử dùng Choupo-Moting!
Thậm chí Tuchel cũng có thể sử dụng Eric Maxim Choupo-Moting như một giải pháp cuối cùng để thay thế Cavani. Mặc dù sẽ mãn hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới, nhưng Choupo-Moting luôn ưu tiên ở lại PSG và anh là trung phong thứ hai thực sự tại đội chủ sân Parc des Princes lúc này, sau Icardi. Ghi 5 bàn sau 768 phút trên mọi mặt trận ở mùa 2019/20, tiền đạo người Cameroon cho thấy anh có thể thể hiện được nhiều hơn, nếu được Tuchel trao cơ hội.

XEM THÊM

Để Neymar đoàn tụ Messi ở Barca, PSG sẽ phải hối tiếc

Chủ tịch PSG 'thả thính' với Ronaldo

PSG có thể mua đứt Icardi vào cuối tháng này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 3 cầu thủ PSG dương tính Covid-19 3 cầu thủ PSG dương tính Covid-19

    Ngay trong tuần trở lại tập luyện cho những mặt trận quan trọng sắp tới, PSG đón ngay hung tin khi có tới 4 thành viên, trong đó có 3 cầu thủ được xác định dương tính với Covid-19.

  • Tiết lộ của báo Marca: Cavani sẽ rời PSG sau ngày 30/6 Tiết lộ của báo Marca: Cavani sẽ rời PSG sau ngày 30/6

    Trái ngược với tin đồn cho là Edinson Cavani sẽ gia hạn hợp đồng thêm 2 tháng để thi đấu cho PSG tại những đấu trường còn lại của mùa giải, mới đây tờ Marca lại khẳng định rằng, tiền đạo người Uruguay sẽ rời PSG sau ngày 30/6 tới. Đó chính là ngày anh hết hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp.

  • Vì sao các tài năng trẻ lũ lượt rời bỏ PSG? Vì sao các tài năng trẻ lũ lượt rời bỏ PSG?

    Những năm gần đây, rất nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của PSG rời sân Parc des Princes để tới các bến đỗ danh tiếng. Tanguy Kouassi là trường hợp mới nhất. Tại sao có hiện tượng các tài năng trẻ lũ lượt rời bỏ ĐKVĐ Ligue 1?

  • Monaco gửi gắm niềm tin vào GĐTT Mitchell Monaco gửi gắm niềm tin vào GĐTT Mitchell

    Monaco vừa đi một nước cờ táo bạo là đưa Paul Mitchell về từ Red Bull Salzburg giữ vai trò giám đốc thể thao.

  • Nhiều cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào ngày 30/6: Vấn đề nan giải của PSG Nhiều cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào ngày 30/6: Vấn đề nan giải của PSG

    PSG muốn giữ lại 4 cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào ngày 30/6 để thi đấu nốt Champions League, giải đấu sẽ trở lại vào tháng 8. Nhưng điều này không đơn giản. Bởi dù FIFA đã bật đèn xanh, nhưng Luật lao động Pháp lại không cho phép ký hợp đồng ngắn hơn 12 tháng với người lao động.

  • PSG thất bại trong việc tạo ra một 'Messi mới' PSG thất bại trong việc tạo ra một 'Messi mới'

    Kế hoạch xây dựng lò đào tạo trẻ nhằm tìm ra một siêu sao Lionel Messi mới của PSG từ năm 2012 tới nay vẫn chưa thành công và BLĐ đội bóng đang cân nhắc từ bỏ.

  • Fabrizio Ravanelli: 'Tôi đủ khả năng đưa Higuain về Velodrome' Fabrizio Ravanelli: 'Tôi đủ khả năng đưa Higuain về Velodrome'

    Trên L’Equipe du Soir, Fabrizio Ravanelli khẳng định rằng ông rất quan tâm tới vị trí Giám đốc bóng đá (GĐBĐ) tại Marseille. Hiện cựu tiền đạo Marseille đã xin ứng tuyển vào vị trí này và rất tự tin về khả năng đem lại thành công cho đội bóng thành phố cảng miền nam nước Pháp.

  • Nice tiến sát đến Schneiderlin Nice tiến sát đến Schneiderlin

    Nhiều khả năng Nice sẽ sở hữu được trung vệ dày dạn kinh nghiệm Morgan Schneiderlin với một mức giá rất rẻ (chỉ 2 triệu bảng) từ Everton ngay khi TTCN Hè mở cửa. Thông tin này vừa được tờ L’Equipe đưa tin.

  • Memphis Depay và mùa Hè biến động Memphis Depay và mùa Hè biến động

    Đội trưởng của Lyon đã trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật dây chằng chéo đầu gối trái vào tháng 12/2019. Nhưng rất có thể Depay sẽ rời Lyon vào cuối mùa giải này, khi tiến trình gia hạn hợp đồng đi vào ngõ cụt.

  • 7 đội bóng săn đón Laurent Blanc 7 đội bóng săn đón Laurent Blanc

    Quãng thời gian dài thất nghiệp của HLV Laurent Blanc có vẻ sắp kết thúc, khi đang có tới 7 CLB quan tâm đến cựu HLV trưởng ĐT Pháp, nổi bật nhất là Dortmund, Milan và gã nhà giàu mới nổi ở Premier League, Newcastle.

  • Giấc mộng châu Âu của Lyon chưa chấm dứt Giấc mộng châu Âu của Lyon chưa chấm dứt

    Quyết định kết thúc sớm mùa giải Ligue 1 2019/20 của Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng dự cúp châu Âu của Lyon.

  • Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City

    Trước loạt luân lưu tại Etihad giữa Man City vs Real ở lượt về tứ kết Champions League , máy quay ghi lại cảnh Lunin trở về khu vực dành cho cầu thủ dự bị và chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của thủ môn Kepa. Những chỉ dẫn của người đàn anh giúp ích cho Lunin. Thủ môn người Ukraine tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản luân lưu thành công. Đầu tiên, anh bắt bài cú sút vào chính giữa khung thành của Bernardo Silva, sau đó tiếp tục đổ người, cản cú sút của Mateo Kovacic.

  • Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương' Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'

    Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.

  •  Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua

    Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.

  • Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland

    Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x