Lassana Diarra - từ thương binh đến ông chủ CLB

Minh Huy
11:37 ngày 06-08-2020
Tiền vệ tài năng một thời của bóng đá Pháp đã quyết định nghỉ hưu vào tháng 2/2019, sau một thời gian dài lận đận tìm lại phong độ vì những chấn thương. Lass cũng đã bước vào con đường kinh doanh, niềm đam mê mới của anh. Bước tiếp theo, anh có thể sẽ mua lại một đội bóng như Tony Parker từng làm.
Lassana Diarra - từ thương binh đến ông chủ CLB

Cánh cửa này khép lại…

Khoác áo PSG chỉ hơn 1 năm (từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2019) nhưng Lass Diarra dính 3 chấn thương, trong đó nặng nhất là đầu gối vào tháng 11/2018 khiến anh nghỉ thi đấu gần 100 ngày. Trong hành trình 14 năm chơi bóng đỉnh cao của mình, tiền vệ tài năng một thời này luôn bị những chấn thương hoành hành vào những thời khắc quan trọng nhất.

Không phải ngẫu nhiên, Diarra từng khoác áo nhiều đội bóng lừng danh như Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Marseille, PSG. Anh thuộc mẫu tiền vệ rất toàn năng: kiểm soát bóng khéo léo, thu hồi bóng hoàn hảo, phát động tấn công hiệu quả, bản lĩnh và luôn cống hiến hết mình như một chiến binh. Trong bất cứ màu áo nào, những pha chuyền bóng chính xác và thông minh từ vị trí của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu đã trở thành thương hiệu của cựu tuyển thủ Pháp này. 

Trong sự nghiệp, Lass Diarra toàn khoác áo các CLB lớn như PSG, Chelsea, Real...

Thế nhưng nếu ông trời ban cho Diarra thứ tài năng đặc biệt trên sân cỏ, thì lại lấy đi một thứ khác vô cùng quan trọng với một cầu thủ: sức khỏe. Chỉ trong hơn 14 năm thi đấu chuyên nghiệp, Diarra dính 22 chấn thương các loại ở rất nhiều bộ phận. Từ bàn chân, cơ bắp, mắt cá đến đầu gối, đùi, lưng. Và chưa bao giờ anh đủ thể lực thi đấu quá 29 trận trận đấu tại giải VĐQG trong một mùa. Chấn thương liên miên khiến Diarra thường xuyên có những mùa giải ra sân dưới 10 trận, thậm chí không thi đấu lần nào.

Trong sự nghiệp đỉnh cao, chỉ có 4 lần Diarra ra sân hơn 20 trận/mùa tại giải VĐQG. Năm 2010, HLV trưởng ĐT Pháp khi ấy là Raymond Domenech đã tính đến chuyện sử dụng Diarra như một thủ lĩnh tuyến giữa cho Les Bleus tại World Cup trên đất Nam Phi, nhưng cuối cùng Diarra buộc phải tuyên bố rút lui sau một buổi tập tại Tignes vì một căn bệnh về máu.

Tới khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào cuối năm 2018, Diarra buộc phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ: giải nghệ nếu còn muốn tiếp tục đi lại bình thường được và không phải chống nạng. Chưa đầy 34 tuổi, Diarra phải đau đớn chấm dứt sự nghiệp sân cỏ. Trận đấu cuối cùng của Lass là chiến thắng 5-0 của PSG trước Amiens vào tháng 10/2018.

…Cánh cửa khác sẽ mở ra

Sau khi chia tay PSG, Diarra chống chếnh mất một thời gian. Song, anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hoạch định lại tương lai cho bản thân. Có một nét gì đó rất giống với Tony Parker (Hiện là chủ tịch kiêm chủ sở hữu đội bóng rổ ASVEL Lyon) trong bóng rổ, Diarra muốn và sẽ mang lại cho bóng đá một môi trường đã giúp anh có được ngày hôm nay. Và tất nhiên, để thực hiện được điều lớn lao ấy, bạn phải có tiền.

Diarra vốn thông minh và nhanh nhạy tuyệt đỉnh. Ngay từ khi còn là cầu thủ, vào năm 2017, Lass đã sáng tạo ra một loại nước tăng lực có tên là Heroic Sport (Người hùng thể thao). “Tôi đã gặp Lass thông qua người bạn chung. Chúng tôi đã gặp nhau để bàn luận về việc tham khảo đồ uống của anh ấy. Thực sự tôi choáng bởi sự thông minh và tuyệt vời của anh ấy. Tôi kinh ngạc vì nhân cách hảo sảng của Lass”, Jean-Paul Mochet, chủ tịch của hệ thống siêu thị Franprix và Monoprix (Pháp), chia sẻ về những ấn tượng của ông với Diarra.

Doanh nhân Lass Diarra quảng bá thương hiệu nước tăng lực Heroic Sport của anh

Bản thân Mochet đánh giá Diarra là một cầu thủ tài năng, nhưng ông không ngờ cựu tuyển thủ Pháp cũng là một doanh nhân nhanh nhạy, không mắc sai lầm. “Anh ấy rất phù hợp với công việc kinh doanh. Lass sáng suốt và đầy nhân văn. Hai tố chất ấy giúp chúng tôi tin tưởng lẫn nhau và cùng tiến về phía trước. Những cuộc họp kinh doanh của chúng tôi chỉ kéo dài tầm 15 phút. Còn lại chúng tôi nói chuyện thêm tầm 1 tiếng về cuộc sống, về mọi thứ. Tôi đã rất tò mò về sự chuyển đổi từ một ngôi sao bóng đá sang doanh nhân mới khởi nghiệp. Lass thực sự là một người tài ba. Sản phẩm của anh ấy đang bùng nổ, chúng tôi không còn là nhà phân phối duy nhất”, ông Mochet cho biết thêm.

Khi cánh cửa này khép lại, ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chỉ là bạn có dám chấp nhận phiêu lưu, mạo hiểm và thử thách hay không mà thôi. “Tôi sẽ mua một đội bóng và điều hành nó một cách xuất sắc trong tương lai không xa”, Diarra nhấn mạnh.

Heroic Sport đánh chiếm thị phần thế giới
Tại Pháp, rất nhiều nhà phân phối bị thứ đồ uống tự nhiên không màu này quyến rũ. Và tính đến thời điểm hiện tại, Heroic Sport của Diarra đã được xuất khẩu sang Mỹ, Nga, Tây Phi, Châu Á và Trung Đông. Anh cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với NBA, CLB Stade Francais và West Ham.

Lass từng mơ trở thành HLV
Từ khi còn khoác áo Chelsea giai đoạn 2005-2008, Lassana Diarra từng thổ lộ rằng sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, anh sẽ học nghề HLV để có bằng hành nghề và theo đuổi nghiệp cầm quân. “Tôi từng tính sẽ trở thành HLV. Nhưng cuộc đời là thế. Đôi khi những ngã rẽ không thuận theo mong muốn của chúng ta. Và tôi muốn biến sự không may mắn này thành một cơ hội làm việc khác cũng có ý nghĩa không kém: trở thành một nhà kinh doanh giỏi”, Diarra nhấn mạnh trên báo L’Equipe.

XEM THÊM

Barca bị ám ảnh bởi Roma và Liverpool trước màn tái đấu Napoli

Militao tự tin thay thế tốt Ramos để giúp Real ngược dòng trước Man City

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x