PSG thua 2 trận sau 7 vòng đầu: Nhanh chóng trở lại mặt đất

Minh Huy
09:33 ngày 27-09-2019
Đang ngon trớn, PSG ngã ngựa ngay tại Parc des Princes trước Reims (0-2) ở trận đấu muộn nhất vòng 7. Đây đã là trận thua thứ 2 kể từ đầu mùa và nó giúp HLV Thomas Tuchel rút ra được nhiều bài học quý.
PSG thua 2 trận sau 7 vòng đầu: Nhanh chóng trở lại mặt đất
Thứ nhất, nhà cầm quân người Đức đã quá chủ quan trước một đối thủ rất kỵ giơ như Reims khi xoay tua khá nhiều khiến lối chơi chệch choạc và thiếu kết dính trông thấy. Tuchel tung ra sân đội hình xuất phát 4/6 tân binh ông mua về ở mùa hè vừa qua (Keylor Navas, Abdou Diallo, Ander Herrera và Pablo Sarabia), kèm thêm 3 siêu dự bị là Loic Mbe Soh, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa - những người đã chơi vô cùng tệ ở trận này.

Có lẽ, trước khi bố trí nhân lực ở trận này, Tuchel đã quên mất chính PSG đã thua Reims 1-3 trong lần chạm trán gần nhất và cách đây 6 năm, Carlo Ancelotti từng suýt bị sa thải dưới thời kỳ đầu tiên Leonardio giữ chức GĐTT (2011-2013) cũng từ thất bại 0-1 trước đối thủ này.

Và điều quan trọng hơn, hai trong số những đội bóng mạnh nhất Ligue 1 mùa này là Marseille và Lille cũng vừa thua trắng Reims cùng với tỉ số 0-2. Chính vì không đánh giá được đúng sức mạnh của đối thủ, PSG đã thua một cách xứng đáng trước Reims, dù kiểm soát bóng áp đảo, sút trúng đích nhiều hơn. 

Tuchel đã không thể ngờ rằng đội khách lại chọn cách chơi chủ động nhường bóng cho đối phương để vây rát ngòi nổ, ngôi sao số 1 của PSG, Neymar. Tiền đạo người Brazil đã rất nỗ lực thoát khỏi sự kèm chặt của các hậu vệ Reims, nhưng một mình anh quá đơn độc giữa hàng phòng ngự dày đặc, nhiều tầng của đội khách.

Thầy trò HLV Tuchel bất lực nhìn cầu thủ Reims giành 3 điểm ngay trên sân nhà
PSG bất lực nhìn cầu thủ Reims giành 3 điểm ngay trên sân nhà

Thứ hai, Tuchel không nhận ra được nhược điểm không chiến kém của Navas. Trước lối chơi bóng bổng rất nhuần nhuyễn và hiệu quả của Reims, điểm yếu lớn nhất của thủ thành người Costa Rica đã được phơi bầy. Cựu thủ môn Real thường chơi rất thấp, gần như không ra khỏi khung gỗ. Thời anh khoác áo Real, điều này ít nhiều được bộc lộ, nhưng khung thành của anh vẫn đứng vững vì được bảo vệ bởi những cầu thủ rất giỏi không chiến như Sergio Ramos, Raphael Varane, thậm chí cả Cristiano Ronaldo cũng thường lùi về hỗ trợ phòng ngự bằng đầu hiệu quả.

Còn ở PSG, ngoài Thiago Silva (lại không đá trận này), những đồng đội của anh bật nhảy rất kém và phán đoán không tốt khi không chiến. Có lẽ thời gian tới, Tuchel phải làm việc nhiều hơn với Navas để anh có thể kiểm soát tốt hơn các tình huống bóng bổng. Khi ấy, PSG mới mong đứng vững ở các giải đấu quốc nội và hy vọng tiến sâu tại Champions League.

Sau 3 chiến thắng tuyệt vời trước Strasbourg, Real và Lyon, PSG đã phải trở lại mặt đất. Thất bại 0-2 trước Reims này là bài học đắt giá cho thầy trò Tuchel về sự chủ quan cũng như thực tế về khoảng cách quá lớn giữa đá chính và dự bị.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x