Mùa Hè năm sau, chủ tịch Josep Bartomeu sẽ phải thoái vị do đã trải qua 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ngay từ lúc này, không ít người yêu mến đội bóng xứ Catalunya đã bắt đầu quan tâm đến cuộc chiến quyền lực ở Nou Camp. Bởi với những ầm ĩ liên tục gây ra trong thời gian gần đây, không loại trừ khả năng ông Bartomeu sẽ buộc phải từ chức ngay lúc này, qua đó khiến cuộc bầu cử chức chủ tịch Barca cũng bị đẩy lên sớm 1 năm.
Hiện đã có 6 người tuyên bố sẽ tranh cử chức chủ tịch Barca. Trong đó, cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất là Emili Rousaud. Dưới sức ép của chủ tịch Bartomeu, ông này vừa buộc phải từ chức phó chủ tịch Barca (phụ trách mảng thể chế). Ngay lập tức, Rousaud đã có hành động trả đũa khi tố cáo có một “kẻ cắp” đang thao túng BLĐ Barca dù ông không dám chắc người này hiện đang ở trong hay ở ngoài ban lãnh đạo.
Trước cáo buộc gây sốc đó, Rousaud đang phải nhận khá nhiều “gạch”. Tuy nhiên, số người ủng hộ ông cũng không hề ít. Đó là những thành viên trong BLĐ Barca vừa ép phải từ chức. Đó còn là những người từ lâu vốn đã không ưa ông Bartomeu và bày tỏ sự thích thú khi Rousaud “tấn công” đương kim chủ tịch của Barca. Rousaud cũng có lợi thế không nhỏ nữa trong cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ tới của đội bóng xứ Catalunya. Đó là kinh nghiệm sau những năm nắm giữ cương vị phó chủ tịch của Barca.
Joan Laporta cũng là ứng cử viên đáng gờm. Vị luật sư nổi tiếng này từng có 7 năm giữ chức chủ tịch của Barca, trước khi bị Sandro Rosell hất cẳng năm 2010. Dưới sự trị vì của ông, đội bóng xứ Catalunya trải qua một trong những giai đoạn hoàng kim nhất với 4 chức vô địch La Liga và 2 chức vô địch Champions League. Laporta được xem là người có công rất lớn khi đã mạo hiểm bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng năm 2008, để chiến lược gia này biến Barca thành đội bóng chinh phục cả thế giới với lối chơi tiqui-taca.
Agusti Benedito cũng đang được xem là ứng viên nặng ký. Đây là một nhân vật rất bền bỉ theo đuổi chiếc ghế chủ tịch của Barca. Năm 2010, ông được biết đến với tư cách là người về nhì trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca với tỷ lệ 14% phiếu bầu, bị người thắng cuộc là Sandro Rosell bỏ khá xa. Năm 2015, một lần nữa Benedito chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch Barca. Lần này, ông thê thảm hơn khi chỉ xếp thứ 3 trong danh sách bầu chọn sau chủ tịch Bartomeu và Joan Laporta. Với kinh nghiệm 2 lần thất bại, có lẽ Benedito đã rút ra được bài học cho chiến dịch tranh cử lần này.
Toni Freixa là ứng viên thứ 4 trong số 6 người đã tuyên bố ra tranh cử chức chủ tịch Barca. Vị luật sư này từng làm việc dưới trướng cựu chủ tịch Laporta, nhưng sau đó phản lại “sếp” để quay sang ủng hộ chủ tịch kế nhiệm Rosell. Vì chuyện này, dù được đánh giá là rất có năng lực quản lý, lại được sự ủng hộ của đương kim chủ tịch Bartomeu, nhưng Freixa không được đánh giá cao. 2 người còn lại trong danh sách ứng cử viên tranh cử chức chủ tịch Barca là Vitor Font và Jordi Roche. Trong đó, người thứ nhất đang là sếp của một công ty tư vấn chuyển giao công nghệ và có mối quan hệ thân thiết với cựu danh thủ Xavi. Còn người thứ 2 từng là chủ tịch LĐBĐ xứ Catalunya.
Tóm lại, cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Nou Camp đang nóng lên với 6 ứng cử viên đều có điểm mạnh và điểm yếu. Tất nhiên, trong thời gian tới, có thể sẽ còn xuất hiện thêm những người khác tham gia tranh cử chức chủ tịch Barca và cuộc chiến sẽ còn trở nên khốc liệt hơn nữa.
Barca có thể có nữ chủ tịch 0 - Chủ tịch Bartomeu vừa mới cam kết sẽ không có bất kỳ thành viên nào khác trong BLĐ của Barca nộp đơn xin từ chức trong thời gian tới, sau khi xảy ra sự việc 6 thành viên chủ chốt vừa phải ra đi. |
XEM THÊM
Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca
Barca phản ứng thế nào sau vụ 6 thành viên BLĐ đồng loạt từ chức?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn