Di Maria rời Real do bị xếp "hạng 2"...

Quang Hoà Quang Hoà
13:58 ngày 27-08-2014
BLĐ Real đã đồng ý bán tiền vệ Angel Di Maria cho Manchester United với giá 75 triệu euro. Việc Di Maria rời Bernabeu không phải bởi lý do chuyên môn mà vấn đề ở đây nằm ở khía cạnh kinh tế.
Di Maria rời Real do bị xếp "hạng 2"...
Thực tế, Di Maria chẳng những không phải kẻ bỏ đi mà thậm chí còn là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Real ở mùa giải trước. Bất kể Real đá với sơ đồ 4-3-3 hay 4-4-2, Di Maria trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh hay tiền vệ trung tâm cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, ngay cả khi có được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết Champions 2013/14, Di Maria vẫn bị chủ tịch Florentino Perez đánh giá là cầu thủ “loại 2” trong dàn sao mà ông đã gây dựng.

Theo giới phân tích, việc Di Maria không được xếp ngang hàng với những ngôi sao “ngoại hạng” như Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo khiến cầu thủ chạy cánh người Argentina này cảm thấy bất mãn, qua đó giúp Real dễ thanh lý anh hơn. 

Chủ tịch Florentino Perez của Real

Có một chi tiết rất đáng chú ý là đã không dưới 1 lần, HLV Ancelotti của Real đề cập đến tương lai của Di Maria trong cuộc họp báo. Về cơ bản, chiến lược gia người Italia đã cho tất cả thấy ông rất muốn giữ cựu tiền vệ Benfica. Nhưng rút cục, cầu thủ 26 tuổi này vẫn rời Bernebeu để chuyển sang khoác áo M.U (chứ không phải gã nhà giàu nước Pháp PSG) với mức giá không hề rẻ. HLV Ancelotti chẳng thể thay đổi điều đó bởi đơn giản, ở Real chủ tịch Perez mới là người có tiếng nói quyết định. Và nói trắng ra là Perez chẳng hề ưa thích Di Maria bất chấp anh có đá hay đến đâu.

Trong thương vụ Di Maria, ngoài Perez ra, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của “siêu cò” Jorge Mendes vốn là đại diện của tiền vệ tân binh M.U. Quyền lực của Jorge Mendes trong làng bóng đá lớn đến thế nào thì hẳn bất cứ ai cũng rõ. Chẳng nói đâu xa, ngay trong mùa Hè năm nay, Jorge Mendes đã có những tác động lớn giúp 2 thân chủ nổi tiếng của mình là Diego Costa và James Rodriguez tìm được bến đỗ mới là Chelsea và chính Real.

Để có thể bán được Di Maria cho M.U với mức giá trên trời, chủ tịch Perez được cho là đã nhận sự trợ giúp đắc lực từ Jorge Mendes. Không ai rõ, tay cò mồi này đã kiếm được bao nhiêu tiền hoa hồng từ vụ Di Maria. Chỉ có một điều chắc chắn là ông ta và Perez đã có những cuộc gặp bí mật để thảo luận về những kế hoạch giúp Real thu về nhiều lợi nhuận nhất.

Siêu cò Jorge Mendes

Lâu nay, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Perez là người chơi ngông, ông mua sắm vô tội vạ chủ yếu để thỏa mãn sở thích cá nhân chứ chẳng hiểu gì về bóng đá. Khi cảm thấy “kết” ngôi sao nào, ông chủ Nhà trắng nhất quyết phải mua cho bằng được mà không cần quan tâm đến ý kiến của HLV. Và ngược lại, Real sẽ đẩy đi những cầu thủ có chuyên môn tốt nhưng không Perez không "ưng cái bụng".

Tuy nhiên, nói một cách khách quan thì Perez vẫn rất thành công với chính sách nhân sự "độc đoán" của mình. Nên biết, trong phiên chợ Hè năm nay Real đã thu về đến 105,5 triệu euro từ việc thanh lý những Di Maria, Morata, Sahin, Diego Lopez hay Jesus. Con số này cũng xấp xỉ khoản tiền 110 triệu euro Real bỏ ra để chiêu mộ James Rodriguez, Toni Kroos và Keylor Navas. 

Thực tế trên cộng với việc Real từng bán tiền vệ Mesut Oezil cho Arsenal với giá 42,5 triệu bảng cách đây 1 năm, có thể thấy Perez là một bậc thầy về kinh tế. Với Perez, không có nhiệm vụ nào là "bất khả thi", nhất là khi ông có một cộng sự đắc lực là "siêu cò" Jorge Mendes.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Án phạt Simeone là biểu hiện của “luật rừng”? Án phạt Simeone là biểu hiện của “luật rừng”?

    8 trận không được cầm quân là án phạt bị một số người coi là “luật rừng” mà HLV Diego Simeone của Atletico de Madrid phải nhận vì tội phản đối và vỗ gáy trọng tài trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha trước Real Madrid mới đây.

  • Atletico không thể thiếu Simeone! Atletico không thể thiếu Simeone!

    Nhà ĐKVĐ Atletico Madrid đã xuất phát chậm hơn 2 kình địch Real Madrid và Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga 2014/15, khi bị cầm chân tại Rayo Vallecano rạng sáng qua. Trận hòa này đã cho thấy, HLV Diego Simeone quan trọng thế nào trên băng ghế chỉ đạo của Rojiblancos...

  • "Tiểu Messi" đã đến với Barca như thế nào? "Tiểu Messi" đã đến với Barca như thế nào?

    Ở trận Barca đánh bại Elche 3 bàn không gỡ vào cuối tuần qua, đội chủ sân Nou Camp đã cho trình làng tiền đạo trẻ Munir El Haddadi Mohamed. Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội 1 Barca, Munir đã để lại ấn tượng bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Sau những gì đã diễn ra, rất nhiều người muốn biết Munir đã đến với Barca như thế nào?

  • Messi cứ “mở hàng” bàn thắng là Barca có cú đúp danh hiệu Messi cứ “mở hàng” bàn thắng là Barca có cú đúp danh hiệu

    Các Culé có quyền hy vọng vào một mùa giải 2014/15 thành công khi Lionel Messi là người ghi bàn thắng đầu tiên cho họ tại La Liga, điều từng xảy ra ở 2 mùa bội thu 2008/09 và 2010/11 trước đó.

  • Tin La Liga (26/8): Kroos dính "phốt" với trọng tài Tin La Liga (26/8): Kroos dính "phốt" với trọng tài

    BONGDAPLUS tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở La Liga ngày 26/8.

  • Kroos dính "phốt" với trọng tài ngay trận mở màn La Liga Kroos dính "phốt" với trọng tài ngay trận mở màn La Liga

    Tân binh Toni Kroos của Real đã bị trọng tài yêu cầu rời sân ở trận mở màn La Liga 2014/15 với Cordoba, khi anh quên không đeo miếng bảo vệ ống đồng.

  • Benzema ghi bàn trở lại sau 4 tháng “tịt ngòi” Benzema ghi bàn trở lại sau 4 tháng “tịt ngòi”

    Một pha đánh đầu từ quả đá phạt góc ở trận gặp Cordoba đã mang lại cho Karim Benzema cơ hội ăn mừng đầu tiên sau 4 tháng “quên” cách ghi bàn.

  • Ancelotti đã chọn Casillas là số 1? Ancelotti đã chọn Casillas là số 1?

    Việc được bắt chính ở trận mở màn La Liga 2014/15 gần như chắc chắn sẽ giúp Iker Casillas có vị trí chính thức trong khung gỗ của Los Blancos mùa này, bất chất sự cạnh tranh từ tân binh Keylor Navas.

  • Real: Ancelotti thử nghiệm bất thành Real: Ancelotti thử nghiệm bất thành

    Mặc dù Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Cordoba trong trận ra mắt tại La Liga 2014/15, cuộc thử nghiệm của HLV Carlo Ancelotti có thể bị coi là bất thành.

  • Cordoba là nạn nhân thứ… 47 của CR7! Cordoba là nạn nhân thứ… 47 của CR7!

    Bàn thắng ghi được vào lưới Cordoba đêm qua đã giúp Cristiano Ronaldo nối dài danh sách những đội bóng mà anh từng “xé lưới”.

  • Thắng nhạt tân binh Cordoba, Ancelotti đổ lỗi cho thể lực cầu thủ Thắng nhạt tân binh Cordoba, Ancelotti đổ lỗi cho thể lực cầu thủ

    HLV người Italia thừa nhận yếu tố thể lực của các trụ cột là nguyên nhân chính dẫn đến việc Real Madrid thi đấu mờ nhạt trong ngày ra quân La Liga 2014/15, dù rằng vẫn có được chiến thắng 2-0.

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x