Tất nhiên, bất chấp mọi kịch bản xảy ra vào cuối mùa, chủ tịch Florentino Perez của Real vẫn sẽ phải móc hầu bao mang về những tân binh chất lượng thay vì trông chờ đội ngũ hiện tại đột phá lên một đẳng cấp mới.
Ở vị trí thủ môn, Real đang sở hữu 2 cái tên chất lượng là Thibaut Courtois và Keylor Navas. Courtois mới gia nhập sân Bernabeu hồi Hè 2018 và hiện đang là thủ môn chính của đội, trong khi Navas vừa gia hạn hợp đồng đến 2020, vì vậy thủ môn có thể xem là vị trí khó có đột biến về nhân sự trong thời gian tới.
Trái lại, hàng thủ sẽ là nơi đầu tiên mà Perez phải tính đến. Hậu vệ trái Marcelo đã hết động lực cống hiến và không còn giữ được suất đá chính, Real hiển nhiên cần một vài cái tên trẻ trung hơn. Sergio Reguilón đang tiến bộ mạnh mẽ và giành được niềm tin của HLV Solari. Tuy nhiên, Real vẫn nhắm tới Junior Firpo (Real Betis) như sự thay thế nếu Marcelo ra đi. Anh chàng sinh năm 1996 này đã ghi 3 bàn, 1 kiến tạo sau 16 lần ra sân ở La Liga 2018/19. Theo Transfermarkt, Junior còn hợp đồng với Betis tới năm 2024 và được định giá 25 triệu euro. Ngoài vị trí hậu vệ trái, Junior có thể đá cả trung vệ.

Trung vệ Sergio Ramos đã dẫn bước vào giai đoạn xế chiều sự nghiệp sau 14 năm liên tục cống hiên cho Real nên đây là lúc hợp lý để nghĩ đến việc tìm người kế nhiệm. Matthijs de Ligt (sinh năm 1999) của Ajax là lựa chọn hợp lý. Nhưng để giành được ngôi sao người Hà Lan, Real sẽ phải vượt qua một loạt chướng ngại gồm Man City, Bayern Munich, Tottenham, Barcelona, M.U, Chelsea hay Juventus. Ngoài ra, giá của De Ligt sẽ không dưới 60 triệu euro.
Tại hàng tiền vệ, cặp Casemiro - Kroos vẫn có thể cống hiến cho đội bóng Hoàng gia thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, Quả bóng Vàng 2018 Luka Modric thì sắp bước sang tuổi 34 vào tháng 9 tới. Sandro Tonali (Brescia), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Christian Eriksen (Tottenham) và Miralem Pjanic (Juventus) đều có tin đồn được Real nhòm ngó. Trong số này, giá của Milinkovic-Savic là cao nhất - 100 triệu euro, con số do phía Lazio đưa ra.
Hàng công Real cũng bắt đầu xuất hiện gánh nặng của tuổi tác. Nhưng ngoại trừ Vinicius còn trẻ thì Benzema đã 32 tuổi còn Bale sắp 30. Benzema vẫn chơi tốt song không phải là mẫu chủ công ghi bàn sòn sòn. Bale là mẫu cầu thủ ghi bàn ở thời điểm quan trọng nếu khỏe mạnh, đáng tiếc thời gian anh nghỉ chấn thương lại quá nhiều nên khó xem là một trụ cột không thể thiếu.
Bên cạnh đó, Bale lại đang có những hành động bày tỏ rõ sự bất mãn ở Madrid. Gần nhất, ở trận Real thắng Levante với tỷ số 2-1 cách đây chưa lâu, Bale đã từ chối khởi động khi được yêu cầu chuẩn bị vào sân thay người. Perez hoàn toàn có thể thanh lý bộ đôi này và thay máu bằng Eden Hazard (Chelsea) - Paulo Dybala (Juventus). Hiện Benzema được định giá 40 triệu euro còn Bale là 80 triệu euro.

So với Dybala, trường hợp Hazard có vẻ khó hơn cho Real. Lý do là Chelsea vừa bị cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng nên họ không đời nào muốn bán Hazard. Vấn đề bây giờ sẽ là ở Hazard. Nếu anh vẫn nhất quyết không đồng ý gia hạn hợp đồng (còn hiệu lực đến 2020), Chelsea có thể sẽ buộc phải cân nhắc bán Hazard nếu Real đưa ra mức giá hợp lý.
Đối với vị trí trung phong, Real cũng cân nhắc trường hợp của Harry Kane. Trong vài mùa giải gần đây, Kane luôn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Tottenham. Anh còn 2 lần giành ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Nhưng cũng như Hazard, Kane rất quan trọng với Tottenham. Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham chưa bao giờ là người dễ bị ép giá trên bàn chuyển nhượng, thế nên Real sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn sở hữu Kane. Trường hợp họ mua được Kane, Perez hẳn sẽ phải chi ra rất nhiều tiền.
Đội hình "trong mơ" của Real ở mùa giải tới
