
Dorgu được Ruben Amorim đưa về MU hồi tháng 2/2025 để phục vụ sơ đồ 3-4-2-1. Nhưng chỉ một năm sau, Amorim bị sa thải và Carrick xuất hiện. HLV người Anh nhanh chóng từ bỏ hệ thống ba hậu vệ, đồng thời sử dụng Dorgu ở nhiều vai trò khác nhau.
Cầu thủ người Đan Mạch từng đá hậu vệ trái, chạy cánh trái và thậm chí được đẩy lên hàng công. Anh ghi bàn trong các chiến thắng trước Man City và Arsenal, qua đó có màn khởi đầu ấn tượng dưới thời Carrick. Đáng tiếc, chấn thương gân khoeo nghiêm trọng ở trận gặp Arsenal khiến Dorgu phải nghỉ thi đấu đến tháng 5.
Mùa này, Dorgu tiếp tục được sử dụng ở cả hàng thủ lẫn hàng công. Dù vậy, bản thân anh lại muốn mọi thứ đơn giản hơn.
“Tôi thích giữ một vị trí cố định hơn. Như vậy sẽ dễ dàng hơn khi tập luyện trên sân. Nhưng hiện nay nhiều cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí”, Dorgu chia sẻ.
Dorgu cũng thừa nhận hậu vệ trái là vị trí anh yêu thích nhất, bởi đây là nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Nhưng nếu quyết tâm bám trụ ở vị trí này, cầu thủ 21 tuổi sẽ phải cạnh tranh với Luke Shaw, Marcus Rashford và Matheus Cunha.
“Có một hậu vệ trái đã ở Man United 12 năm. Rashford vừa trở về từ Barcelona, nơi cậu ấy thi đấu rất tốt. Chúng tôi cũng có Cunha, người đã chơi tốt trong thời gian tôi chấn thương”, Dorgu nói.

Thực tế, Dorgu có thể học cách tận dụng sự đa năng từ một huyền thoại MU là Phil Neville. Cựu hậu vệ này từng chơi hậu vệ trái, hậu vệ phải lẫn tiền vệ trung tâm, giành 6 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup và 1 Champions League cùng Man Utd.
Neville từng kể rằng ông sớm nhận ra muốn phát triển sự nghiệp thì phải sở hữu nhiều kỹ năng khác nhau. Chính khả năng “đá đâu cũng được” giúp ông trở thành phương án đáng tin cậy dưới thời Sir Alex Ferguson.
Với Dorgu, sự đa năng có thể chính là chìa khóa để chen chân vào đội hình MU. Thay vì tự giới hạn mình ở một vị trí, cầu thủ người Đan Mạch có thể cần tiếp tục chứng minh rằng anh sẵn sàng chơi ở bất cứ đâu Carrick yêu cầu.
























