Raphael Varane thừa nhận đá cho Real quá áp lực

Tiểu Lý
09:46 ngày 05-01-2020
Trung vệ Raphael Varane của Real vừa trả lời phỏng vấn trên tạp chí Onze Mondial nhân dịp đầu năm mới. Có nhiều câu chuyện lần đầu được tuyển thủ Pháp chia sẻ công khai. Trong đó, Varane khẳng định, ở Real, áp lực mà anh phải chịu đựng là rất lớn.
Raphael Varane thừa nhận đá cho Real quá áp lực

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

“Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu chơi bóng ở trong sân vườn nhà với anh trai. Tôi bé hơn nên thường rất khó khăn để chạy theo trái bóng. Có nhiều lúc, cuộc chơi phải dừng do tôi giở trò mít ướt”, Varane hồi tưởng lại. “Ngày ấy, tôi được luyện cả văn lẫn võ. Tôi học những bài vỡ lòng về bóng đá từ người cha rất khắt khe và được rèn văn hóa từ người mẹ là giáo viên”, trung vệ của Real chia sẻ.

Varane nhớ lại: “Tôi gia nhập làng bóng đá khi mới 7 tuổi. May mắn là đội bóng tôi tham gia do chính anh trai tôi làm đội trưởng. Ở đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều với sự hỗ trợ đắc lực từ người anh. Nhưng con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp không hề dễ dàng với tôi chút nào. Thể trạng của tôi từng có vấn đề ở giai đoạn 13 - 15 tuổi. Cơ thể của tôi phát triển quá nhanh, dẫn đến đầu gối gặp trục trặc. Tôi thường xuyên phải nghiến răng nhịn đau ra sân chơi bóng”.

“Ngày bé, nhiều người nói tôi không có tố chất để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Họ nói tôi quá tồ, không đủ lanh lợi để trở thành một ngôi sao bóng đá”, Varane tiết lộ. “Nhưng tôi đã không từ bỏ giấc mơ. Tôi chịu khó đến gặp các chuyên gia thể lực và bác sĩ để nhờ tư vấn. Tôi cho rằng mình đã làm đúng, tôi được họ chỉ cho rất nhiều phương pháp tập luyện hiệu quả để cải thiện bản thân. Theo tôi, trong bóng đá, tài năng chỉ là một phần, yếu tố đầu tiên dẫn đến đến thành công là sự quyết tâm”, Varane khẳng định.

Nói về quyết định gia nhập Real, Varane bật mí: “Khi nhận được điện thoại từ Real, tôi đang là cầu thủ của Lens. Đầu tiên, tôi đến gặp chủ tịch Gervais Martel để nói chuyện. Sau đó, tôi mới đề cập chuyện này với người đại diện. Các thành viên trong gia đình là những người biết sau cùng. Tôi nói với họ sau khi xác định chắc chắn không muốn bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời trong sự nghiệp”.

Raphael Varane

Varane cho biết thêm lý do anh lựa chọn khoác áo Real: “Tôi quyết định đến với Real vì Zinedine Zidane và Jose Mourinho. Họ là những con người đáng kính. Họ đã nhận thấy tiềm năng ở trong tôi. Và do vậy, họ sẵn sàng tạo điều kiện hết mức để tôi có cơ hội thi đấu, dù lúc đó nhiều người còn chẳng biết tôi là ai”. Theo Varane chia sẻ, áp lực ở Real luôn rất lớn: “Kể từ khi đặt chân đến Bernabeu cho đến bây giờ, tôi luôn thấy bị áp lực. Ở Real, sự kỳ vọng đặt vào chúng tôi là rất lớn”.

Khi được hỏi về đồng đội cũ Cristiano Ronaldo, Varane tiết lộ một bí mật thú vị: “Trong một lần tập luyện ở Real, anh ấy đã gào lên: Varane, cậu phải di chuyển lên giữa sân đi chứ. Tôi cáu tiết đốp lại: Tôi có tên nhé. Đừng gọi tôi là Varane thêm lần nào nữa. Tôi là Rapha”. Varane chia sẻ thêm: “Nói vậy không có nghĩa là tôi không tôn trọng Ronaldo. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Anh ấy chỉ bảo tôi rất nhiều điều bổ ích”.

Khi được hỏi đâu là điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp, Varane không hề giấu giếm: “Chấn thương khiến tôi mất cơ hội tham dự trận chung kết Champions League và VCK EURO trong năm 2016. Với trận chung kết Champions League, tôi cho là không vấn đề. Nhưng với việc không thể cùng ĐT Pháp chơi trận chung kết EURO 2016, đó là vết sẹo lớn trong cuộc đời của tôi”.

Varane chốt lại cuộc phỏng vấn bằng những chia sẻ về sự trở lại Real của HLV Zidane: “HLV Zidane có những phương pháp huấn luyện rất đặc biệt. Ông ấy lại rất hiểu tôi. Do vậy, khi ông ấy trở lại, tôi như cỗ máy được tiếp thêm nhiên liệu, cả đội bóng cũng vậy”.

“Benzema đang ở đỉnh cao sự nghiệp”
“Tôi cho rằng, mùa này Karim Benzema đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh ấy mạnh mẽ về thể lực, hiệu quả trong tấn công và là ngôi sao có thể truyền cảm hứng trên sân của Real. Nhưng thú thực, tôi không thấy ngạc nhiên về điều đó, bởi tôi biết rõ khả năng của Karim”, Varane cho biết về đồng đội Karim Benzema.
Varane (phải) đánh giá rất cao đồng đội Benzema

Không thích nhắc chuyện Quả bóng vàng 2018

Được phóng viên hỏi về cảm nghĩ khi có tên trong danh sách 10 ứng viên rút gọn của Quả bóng vàng 2018, Varane khẳng định: “Điều đó chỉ khiến cuộc sống của tôi trở nên ồn ào, bị xáo trộn nhiều hơn. Tôi không thích thế. Tính tôi hơi khác người. Tôi không muốn hy sinh những danh hiệu tập thể để đạt được danh hiệu cá nhân. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách sống và cách nghĩ đó”.

300. Chỉ cần 4 trận đấu nữa cùng Real, Varane sẽ cán mốc 300 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên mọi đấu trường. Trong 296 trận đã chơi, Varane ghi được 13 bàn thắng.

XEM THÊM

Espanyol 2-2 Barca: Chia điểm nhạt nhòa

Barca chốt xong 3 mục tiêu đủ sức thay thế Messi

Barca nhận tin dữ ngày đầu năm mới 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x