Real 'cướp trên giàn mướp' Takefusa Kubo khỏi tay Barca như thế nào?

Kỳ Lâm
13:35 ngày 18-06-2019
Thần đồng bóng đá Nhật Bản Takefusa Kubo gần đây là mục tiêu giành giật của hai ông lớn Real và Barcelona. Đó là một thông tin khiến Lục địa Vàng phấn chấn, cho dù nguyên nhân giành giật là vì thị trường hay tài năng của Kubo. Nhưng Real đã làm thế nào để cướp được Kubo, người đã trải qua gần nửa thập kỷ ở lò La Masia.
Real mượn tay FIFA để cướp Takefusa Kubo của Barca
Takefusa Kubo đã ăn tập ở Barcelona khi mới 10 tuổi, và trải qua bốn năm ở lò đào tạo danh tiếng La Masia. Thần đồng này được coi là một ngôi sao tương lai của bóng đá Nhật Bản và, trớ trêu thay lại là đối thủ bất cộng đái thiên Real Madrid, sau khi Kền kền Trắng tuyên bố ký hợp đồng chính thức với Kubo.

Khi 18 tuổi, Kubo đã buộc phải rời Barça vào năm 2015 sau khi CLB bị FIFA điều tra vì những vi phạm trong việc ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ. Kubo trở lại Nhật Bản và gia nhập hệ thống đội trẻ của FC Tokyo. Barcelona hy vọng sẽ đưa tiền vệ tấn công này trở lại Camp Nou khi anh trưởng thành. 

Thế nhưng, Madrid đã nhanh tay lẹ mắt đưa lời đề nghị trị giá 2 triệu euro với FC Tokyo, đồng thời đàm phán với Kubo về một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, kèm mức lương 1 triệu euro/năm. Ban đầu, anh sẽ đá ở đội Real Madrid B, nhưng anh sẽ được đưa vào đội Một từ mùa giải năm sau. 

Khi mới 10 tuổi, Kubo đã đến La Masia và trải qua 4 năm tại đây
Khi mới 10 tuổi, Kubo đã đến La Masia và trải qua 4 năm tại đây

Điều khiến Barcelona bị “cướp trên giàn mướp” là bởi họ không sẵn lòng đáp ứng những yêu cầu của Kubo, sao mai cũng thu hút được sự quan tâm từ PSG. Việc Real có được Kubo được coi như là một thất bại của đội bóng xứ Catalan cho dù Kubo có tỏ ra nuối tiếc như thế nào đi chăng nữa. Bút sa là gà chết. 

Nhưng người ta thất vọng hơn với cách mà Barcelona mất quyền kiểm soát trong vụ Kubo – tiền vệ đang có một vị trí chính thức trong ĐT Nhật Bản dự Copa America 2019 tại Brazil. Kubo là một trong nhiều cầu thủ được nêu tên trong cuộc điều tra ban đầu về việc Barcelona phá vỡ điều 19 của FIFA quy định về chuyển nhượng quốc tế, vốn nhằm để bảo vệ những cầu thủ dưới 18 tuổi. 

Barcelona đã phản đối phán quyết và vận động cho một sự thay đổi chính sách nhưng không họ không thay đổi được điều gì và  không thể ngăn cản sự trừng phạt của FIFA đổ xuống đầu mình. 

Án phạt của FIFA buộc Kubo phải về Nhật Bản và thi đấu cho FC Tokyo
Án phạt của FIFA buộc Kubo phải về Nhật Bản và thi đấu cho FC Tokyo

Ông chủ tịch Josep Maria Bartomeu gần đây đã nói với báo chí rằng: “Tôi đã thảo luận với FIFA rằng không có môn thể thao nào mà bạn có thể trao một suất học bổng cho một đứa trẻ để giúp nó chơi môn thể thao đó, để nó có cơ hội đến trường để học về môn thể thao đó, ngoại trừ trong bóng đá. Chúng ta phải thay đổi quan niệm đưa một đứa bé đến lò đào tạo của mình là vi phạm. Lệnh cấm này đi ngược lại với quyền trẻ em, chống lại quyền mà FIFA phải giáo dục và phát triển”.

Hệ quả, Barca bị cấm chuyển nhượng trong 2 năm và các cầu thủ trẻ nước ngoài buộc phải hồi hương. Trong số đó có 1 cầu thủ người Mỹ, 1 người Cameroon, 2 người Hà Lan, 1 người Venezuela, 2 người Pháp, 3 người Hàn Quốc và Kubo. Barcelona đã kỳ vọng anh sẽ trở lại, nhưng sự lựa chọn của Kubo là Real. 

Real coi đây là một chiến thắng trước Barcelona. Quan trọng hơn, đó là một phần của sự thay đổi trong chính sách, vốn được quyết định bởi thực tế tài chính nhu cầu mở rộng thị trường để tăng nguồn doanh thu. Vài năm qua, Real đã tìm cách ký hợp đồng với các tài năng trẻ của Tây Ban Nha và thế giới.

Nhân cơ hội đó, Real đã đàm phán với FC Tokyo và Kubo để có thần đồng này
Nhân cơ hội đó, Real đã đàm phán với FC Tokyo và Kubo để có thần đồng này

Trường hợp nổi tiếng nhất là Martin Odegaard, thần đồng người Na Uy đến Real vào năm 2015 khi mới 16 tuổi 36 ngày, cùng với một thỏa thuận trị giá tới 6 triệu euro. Real đã đánh bại sự cạnh tranh của các đối thủ khác để sở hữu Odegaard trong 6 năm. 

Thần đồng này đã được đăng ký thi đấu cho đội Castilla, như một quá trình quá độ trước khi lên Đội Một. Nhưng, bất chấp mọi kỳ vọng, anh chỉ xuất hiện 2 lần trước khi bị đem cho mượn. Tháng 7 tới, ở tuổi 20, Odegaard sẽ trở lại nhưng tương lai tại Real vẫn chưa chắc chắn.

Kubo sẽ là phần tiếp theo của chiến dịch gom tài năng trẻ khắp nơi mà mở đầu là Odegaard
Kubo sẽ là phần tiếp theo của chiến dịch gom tài năng trẻ khắp nơi mà mở đầu là Odegaard

Odegaard không đơn độc. Trước anh, khi Real từng ký hợp đồng với Casemiro vào năm 2013, để rồi đá đội B và đem cho mượn trước khi được đôn lên Đội Một. Chính sách đã được tăng tốc trong hai năm qua. Vào tháng 1/2019, Madrid đã ký Brahim Diaz (19 tuổi) từ Man City. Trước đó là Vinicius Junior và Rodrygo Goes (cùng Brazil) chỉ 18 tuổi. 

Vinicius đã ký bản hợp đồng trị giá 46 triệu euro vào tháng 5/2017, và chính thức đến Real vào tháng 7/2018. Rodrygo có giá 45 triệu euro, và đã thuộc về Real từ tháng 6/2018 mùa hè này. Theo Hernandez (21 tuổi), Jesus Vallejo (22 tuổi), Alvaro Odriozola (23 tuổi) và Andriy Lunin (20 tuổi) và bây giờ là Takefusa Kubo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x