Sergio Ramos: Real Madrid đang bị tổn thương

Trước thềm chuyến làm khách của Tottenham tại Champions League, Sergio Ramos đã có cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Onda Cero. Trong đó, thủ quân của Real Madrid đã nói về hệ lụy từ trận thua trước Girona, về tương lai của mình và ước muốn đối đầu với chân sút Harry Kane của Spurs.
Sergio Ramos: Real Madrid đang bị tổn thương

Marcelo không đáng bị chỉ trích

- PV: Chào anh! Đầu tiên, hãy nói về trận thua ngược của Real trước chủ nhà Girona cuối tuần qua. Tâm trạng của các anh lúc này như thế nào?
Sergio Ramos: Tất cả các thành viên trong đội đều như những kẻ vừa đưa đám trở về. Chúng tôi là một đội bóng lớn. Vì vậy, dù để mất 1 điểm trước đối thủ mới giành quyền thăng hạng như Girona cũng đã là sự tổn thương, chứ đừng nói đến là một trận thua.

- Marcelo đã thi đấu tệ trong trận đó. Là bạn rất thân của anh ấy, anh thấy thế nào?
Trận thua Girona khiến tôi rất thất vọng. Tôi chẳng buồn đọc báo xem họ nói gì về chúng tôi. Không chỉ Marcelo, mà tất cả chúng tôi đều đáng trách trong thất bại này. Mong giới truyền thông đừng gây áp lực lên Marcelo bằng cách đổ hết tội lên đầu anh ấy.

- Anh có vẻ không có thiện cảm với truyền thông thì phải?
-Tôi không có ý nói tất cả các phóng viên đều dối trá, nhưng họ rất giỏi tưởng tượng. Họ thường có xu hướng nghĩ và viết ra những điều đi quá xa với sự thật.

Mong Barca tiếp tục thi đấu ở La Liga

- Khi hành quân đến Catalunya để đấu với Girona, chắc anh cũng thấy hầu hết các ngôi nhà đều treo cờ Catalunya để ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha. Anh có cảm nghĩ như thế nào?
Tôi đâu có thấy nhiều nhà treo cờ Catalunya. Mà dù có như vậy, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi cũng từng đến xứ Andalucia, họ cũng treo cờ đầy đường, chẳng sao hết cả. Catalunya đối với tôi vẫn luôn là một phần của Tây Ban Nha.

Ramos muốn Barca của Messi tiếp tục góp mặt ở La Liga

- Anh có thể nói rõ hơn về quan điểm của anh liên quan đến việc Catalunya đòi độc lập?
Tôi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi là một người Tây Ban Nha yêu nước và tôi cảm thấy buồn vì những chuyện như thế. Tôi muốn người Tây Ban Nha, dù ở đâu, thuộc về xứ nào cũng luôn là một khối thống nhất.

- Thế còn những đồng đội người Catalunya của anh ở ĐTQG thì sao? Anh có cảm nhận có một sự khác biệt nào với họ hay không?
Chúng ta không nên gắn những vấn đề chính trị vào thể thao. Thực lòng, tôi không muốn đề cập nhiều đến vấn đề này. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, Gerard Pique (trung vệ của Barca) nghĩ khác và tôi nghĩ khác. 

- Anh có từng nghĩ một ngày nào đó Barca rời La Liga?
Tôi luôn mong muốn Barca sẽ tiếp tục góp mặt ở La Liga. Nhưng như tôi đã đề cập, tôi không muốn những vấn đề chính trị làm ảnh hưởng đến thể thao. Chuyện của Barca thực sự rất khó nói.

"Những bất đồng giữa tôi và Gerard Pique (trung vệ người Catalunya - PV) được đề cập trong thời gian qua chỉ là sản phẩm từ sự tưởng tượng của giới truyền thông. Mối quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt. Tôi tôn trọng Pique, cả trong lẫn ngoài sân cỏ"

Chỉ muốn tập trung thi đấu tốt

- Anh có muốn sau này trở thành chủ tịch của LĐBĐ Tây Ban Nha hay không?
Sẽ rất thú vị nếu tôi được ngồi vào vị trí ấy. Tôi có thể làm được nhiều việc để bóng đá Tây Ban Nha trở nên tốt hơn. Nhưng nói chuyện đó bây giờ có lẽ hơi sớm, tốt hơn hết là tôi cứ tập trung thi đấu cho tốt.

- Anh có đọc những gì tiền đạo Alvaro Morata của Chelsea phát biểu trên báo Gazzetta về quãng thời gian ở Real Madrid hay không?
Không! Tôi không quan tâm. Nếu muốn, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu ấy. Về cơ bản, Morata là một tiền đạo xuất sắc. Có thể khi rời Real và được tạo cơ hội ra sân ở một đội bóng khác, cậu ấy đã thể hiện được khả năng của mình tốt hơn.

- Anh nghĩ khi nào là thời điểm thích hợp để nói chuyện gia hạn hợp đồng với lãnh đạo của Real?
Tôi vẫn còn 3 năm hợp đồng. Tôi chỉ muốn tập trung vào thi đấu, mọi chuyện khác tính sau. Tôi nghĩ là giữa tôi với ngài chủ tịch CLB chẳng có vấn đề gì hết. Do vậy, nếu muốn, việc ký hợp đồng mới có thể hoàn tất trong vòng 2 phút.

- Câu hỏi cuối cùng nhé. Anh có muốn đối mặt với tiền đạo Harry Kane của Tottenham hay không?
Tôi luôn muốn đối đầu với những cầu thủ xuất sắc nhất. Bởi càng với những đối thủ như thế, chiến thắng của chúng tôi càng trở nên có ý nghĩa hơn!

- Cảm ơn anh về buổi phỏng vấn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x