Vì sao Barca luôn khát khao tái hợp bộ ba M-S-N?

Hồ Đắc
08:54 ngày 17-03-2020
Từ ngày mất Neymar, Champions League là giấc mơ xa vời với Barca. Đó là lý do giải thích tại sao họ luôn khát khao có lại tuyển thủ Brazil để tái hợp M-S-N, bộ ba tấn công được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử sân Nou Camp, vượt xa cả “tam tấu” huyền thoại Romario - Laudrup - Stoichkov của Dream-Team dưới thời Johan Cruyff.
Vì sao Barca luôn khát khao tái hợp bộ ba M-S-N?

Covid-19 tàn phá bóng đá

Neymar đã từng làm rất nhiều điều không phải với Barca. Bắt đầu là chuyện anh quyết tâm dứt áo rời Nou Camp trong mùa Hè 2017, sau khi PSG đồng ý giúp tuyển thủ Brazil chi 222 triệu euro để giải phóng anh khỏi ràng buộc hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya. Sau đó, Neymar còn nhiều lần “gây thù chuốc oán” với lãnh đạo Barca, khi liên tiếp đòi kiện họ ra tòa để đòi bồi thường khoản phí trung thành mà đến giờ anh vẫn chưa nhận được… 

Dẫu vậy, Neymar vẫn luôn là nỗi khát khao của Barca. Trong 2 năm qua, đội bóng xứ Catalunya liên tục bày tỏ mong muốn mang tuyển thủ Brazil trở lại Nou Camp. Gần đây, họ tiếp tục đánh tiếng với PSG. Và theo tiết lộ mới đây nhất của giới truyền thông Tây Ban Nha, đội ĐKVĐ Ligue 1 sẵn sàng để Neymar gia nhập Barca trong mùa Hè 2020. Điều kiện là Barca phải trả cho PSG 160 triệu euro, đồng thời các thêm cho họ tiền vệ Philippe Coutinho (đang đá cho Bayern Munich dưới dạng hợp đồng cho mượn).

Câu hỏi đặt ra là tại sao Barca lại thèm khát Neymar đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm trong quá khứ của anh? Thay cho câu trả lời, xin được nhắc lại một phát biểu của Lionel Messi ở cuối mùa giải 2018/19: “Chỉ có sự trở lại của Neymar, Barca mới có hy vọng vô địch Champions League!”.

Khi Luis Suarez cập bến Nou Camp năm 2014, HLV của Barca khi đó là Luis Enrique đã nhanh chóng tạo nên một bộ ba đáng được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Đó là “tam tấu” M-S-N, được kết hợp bởi Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar. Chỉ trong 3 mùa giải sát cánh cùng nhau, bộ ba khét tiếng này đã góp công lớn giúp Barca giành tổng cộng 9 danh hiệu lớn nhỏ, đáng chú ý là cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2014/15 gồm chức vô địch La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua.

Messi - Suarez - Neymar vẫn là bô ba vĩ đại nhất lịch sử Barca

Trong 3 mùa giải đó, M-S-N đã cùng nhau ghi tổng cộng 364 bàn và có tới 211 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công tính trên mọi mặt trận. Riêng ở mùa giải 2015/16, họ đã lập kỷ lục ghi 131 bàn thắng. “Tam tấu” này trở thành nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ hàng thủ nào và làm lu mờ mọi hàng công (dù lúc đó Real Madrid cũng sở hữu bộ ba B-B-C rất mạnh gồm Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo). Lúc bấy giờ, lối chơi của Barca khá đơn giản. Các cầu thủ ở tuyến dưới gần như chỉ có duy nhất nhiệm vụ chuyền bóng lên phía trên. Phần việc còn lại là do bộ ba tấn công lừng danh của họ tự giải quyết với nhau.

Từ khi Neymar rời Nou Camp mùa Hè năm 2017, chiếc ghế HLV của Barca đã 3 lần đổi chủ. Nhưng đến nay, chức vô địch Champions League vẫn luôn là giấc mơ xa vời đối với đội bóng xứ Catalunya.

Nếu nhìn lại suốt chiều dài lịch sử của Barca, họa chăng có bộ ba Romario - Michale Laudrup - Hristo Stoichkov của Dream-Team dưới thời HLV huyền thoại Johan Cruyff xứng tầm với M-S-N. Trong mùa giải duy nhất 1993/94 sát cánh cùng nhau, 3 “hung thần” của “Thánh Johan” đã gieo rắc kinh hoàng cho mọi hàng thủ. Ở mùa bóng đáng nhớ đó, Romario - Laudrup - Stoichkov đã cùng nhau ghi tổng cộng 62 bàn thắng trên mọi chiến tuyến, qua đó góp công lớn giúp Barca giành chức vô địch La Liga.

Hồi đó, đội bóng của “Thánh Johan” thường thi đấu với sơ đồ   4-4-2. Trong đó, cặp tiền đạo của họ là Romario và Stoichkov. Còn Laudrup đá như một hộ công. Barca lúc bấy giờ được ví như là “đội bóng đến từ hành tinh khác” với 2 “sát thủ” Stoichkov và Romario vừa lợi hại, vừa thi đấu vô cùng ăn ý. Còn ở phía sau, Laudrup quá xuất sắc trong vai trò kiến tạo đến mức ở Nou Camp đã xuất hiện khái niệm “Made in Laudrup” để nói về những đường bóng kiến tạo tuyệt vời của danh thủ người Đan Mạch.

Tóm lại, nếu xét về danh tiếng và sự đồng đều, bộ ba tấn công của Barca dưới thời “Thánh Johan” không hề kém cạnh so với M-S-N. Tuy nhiên, xét trên số liệu thống kê, “tam tấu” được tạo thành bởi Messi - Suarez - Neymar là độc nhất vô nhị. Đó chính là lý do giải thích tại sao, dù Neymar “gây thù chuốc oán” khá nhiều với lãnh đạo CLB, Barca vẫn luôn muốn đưa tuyển thủ Brazil trở lại Nou Camp để tái hợp bộ ba M-S-N.

M-S-N là bộ ba xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới
Theo bình chọn của 101Greatgoals, M-S-N của Barca là bộ ba tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Xếp thứ 2 là George Best - Denis Law - Bobby Charlton của Man United, tiếp đến là Rivaldo - Ronaldo - Ronaldinho (ĐT Brazil), rồi Jairzinho - Tostao - Pele (ĐT Brazil)... Bộ ba Romario - Michael Laudrup - Hristo Stoichkov chỉ xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách.

Luis Enrique (cựu HLV Barca): “Bộ ba M-S-N phá vỡ mọi khuôn mẫu. Người ta thường nói rằng, một rừng không thể có hai hổ. Nhưng hãy nhìn xem, Barca có đến 3 tiền đạo xuất sắc trên hàng công và họ ăn ý với nhau đến kỳ lạ”, 

Trung bình 24 phút, M-S-N lại ghi 1 bàn thắng
Bộ ba M-S-N đã thi đấu cùng nhau trong 110 trận đấu, với tổng số phút trên sân là 8.896. Nếu chia trung bình, cứ 24 phút, các thành viên của “tam tấu” này lại một lần “nổ súng”. Con số này quả thực hết sức đáng sợ và nó cho thấy tại sao M-S-N lại được đánh giá là bộ ba tấn công hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Với 364 bàn thắng cùng nhau ghi được, M-S-N đã giúp đội bóng xứ Catalunya giành được 84 chiến thắng.

XEM THÊM

1 HLV tại Tây Ban Nha trở thành người trẻ nhất châu Âu mất mạng vì Covid-19

Hoang mang trong cơn đại dịch COVID-19, bóng đá đi về đâu?

Ông chủ Hoffenheim sắp tìm ra vắc-xin chống virus corona, Tổng thống Mỹ hỏi mua 1 tỷ USD

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x