N'Golo Kante tự khẳng định bản thân là tiền vệ trụ hay nhất thế giới nhiều năm qua. Mùa trước, Kante thi đấu xuất sắc giúp Chelsea vô địch Champions League. Gặp Real Madrid, Kante được giải "Cầu thủ hay nhất trận" khi khiến bộ 3 xuất sắc Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro "tắt điện". Đến chung kết gặp Man City, Kante cũng "thầu" luôn khu vực giữa sân và tiếp tục được UEFA vinh danh. Trong quá khứ, Kante cũng đóng góp rất lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 của Leicester.
Vardy chính là câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong bóng đá Anh, khi anh ấy đi lên từ bóng đá phong trào vào năm 2011 đến đỉnh cao của bóng đá Anh chỉ 5 năm sau đó. Thành tích của cầu thủ người Anh trước "Big Six" của bóng đá Anh nói lên rất nhiều về đẳng cấp Vardy. Cầu thủ 34 tuổi ghi bàn nhiều nhất vào lưới Arsenal với 11 pha lập công sau 13 trận.
Chưa hết, Vardy còn có 9 bàn và 3 kiến tạo trong những lần gặp Man City. Bên cạnh đó, các "con mồi" ưa thích của Vardy còn có Tottenham (8 bàn, 5 kiến tạo); Liverpool (8 bàn, 1 kiến tạo); Man United (5 lần) và Chelsea (3 lần).
Sau rất nhiều năm, Lionel Messi cuối cùng có danh hiệu đầu tiên với ĐT Argentina khi vô địch Copa America 2021. Ngoài ra, Messi cũng thống trị các giải thưởng cá nhân là "Vua phá lưới" và "Cầu thủ hay nhất". Bên cạnh đó, Messi đã khẳng định tên tuổi của mình trong số những người vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá và cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu lớn của Barcelona.
Messi hiện giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử "El Clasico" với 26 bàn và 14 kiến tạo trong những lần gặp Real Madrid. Ngoài ra, chủ nhân 6 Quả bóng Vàng còn có những màn trình diễn đáng kinh ngạc trước Man United trong 2 trận chung kết Champions League năm 2009 và 2011.
Cầu thủ người Tây Ban Nha không chỉ là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong thế kỷ 21 mà anh còn là một nhà lãnh đạo xuất chúng, thường xuyên tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng. Ramos ghi 7 bàn ở vòng knock-out Champions League, 1 kỷ lục dành cho hậu vệ. Con số này bao gồm 2 bàn trong các trận chung kết Champions League 2014 và 2016 vào lưới đối thủ cùng thành phố, Atletico Madrid.
Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới và bằng cách nào đó, anh luôn có màn trình diễn đẳng cấp ở những thời khắc quan trọng nhất. Thủ quân ĐT Bồ Đào Nha giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất chung kết Champions League (4 bàn). Ngoài ra, anh cũng ghi 25 bàn sau 22 trận ở tứ kết và 13 bàn sau 21 trận ở bán kết. 10 năm qua, Ronaldo ghi 32 bàn tính riêng ở vòng 1/8 cúp C1 châu Âu/Champions League.
Ở ĐTQG, Ronaldo ghi 3 bàn quan trọng đưa Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016. Tại EURO 2020, Ronaldo ghi 2 cú đúp vào lưới tuyển Đức và Pháp. Ngoài ra, Ronaldo còn để lại những khoảnh khắc đáng nhớ như cú hat-trick vào lưới Thụy Điển ở vòng loại World Cup hay trước Thụy Sĩ ở bán kết Nations League.