Argentina thua trận ra quân Copa America 2019: Vì Messi, hay vì Scaloni?

Kinh Thi Kinh Thi
06:44 ngày 17-06-2019
Theo phân tích của cây bút nổi tiếng Tim Vickery trên ESPN, ý tưởng quan trọng nhất về lối chơi của HLV Lionel Scaloni, là một ý tưởng... không có Lionel Messi trong đó. Có thể hiểu: sự xuất hiện của Messi đã... phá lối chơi của ĐT Argentina?
Argentina thua trận ra quân Copa America 2019: Vì Messi, hay vì Scaloni?
Quan điểm chuyên môn của HLV Lionel Scaloni được thể hiện rất rõ, từ những phát biểu nghiêm túc cho đến cách chơi của Argentina trong những trận đầu tiên do ông dẫn dắt. Argentina của Scaloni phải chơi thứ bóng đá “trực tiếp”: đưa bóng thật nhanh đến khu vực tấn công thay vì trình diễn hoa mỹ. Ở các trận giao hữu cuối năm ngoái, Scaloni luôn bố trí hai cầu thủ đá cánh và yêu cầu các tiền vệ phải tìm cách đưa bóng ra biên nhanh nhất.

Cần lưu ý: đấy là giai đoạn Lionel Messi không có mặt trong ĐTQG. Khi Messi đá chính cùng Sergio Aguero trên hàng tiền đạo ở trận gặp Colombia vừa qua, ngay từ đầu Scaloni đã phải hy sinh một mũi tấn công biên rồi. Còn mỗi Angel Di Maria, nhưng cũng vô ích, vì Argentina hiếm khi đưa bóng sang biên trái cho Di Maria. Thi thoảng, Argentina chuyền dài, nhưng các các hậu vệ Colombia dễ dàng hóa giải. 

Argentina 0-2 Colombia

Tóm lại, Argentina vốn dĩ đã không thể chơi theo quan điểm của HLV Scaloni. Có Messi, họ phải tăng cường phối hợp giữa sân, phải kéo cả Messi lẫn Aguero vào việc phối hợp ở khu vực gần khung thành đối phương. Họ thất bại, vì HLV Carlos Queiroz của Colombia đã biết cách đóng chặt khu vực giữa sân. Guillermo Cuadrado vừa chơi tiền vệ cánh vừa tích cực di chuyển vào trong để tăng cường nhân sự cho khu giữa, và tạo điều kiện để Wilmar Barrios có thêm thời gian “chăm sóc” Messi.

Khi sự tầm thường đã lộ rõ và HLV Scaloni phải thay Di Maria ra khỏi sân ngay đầu hiệp 2, thì đấy chính là đỉnh điểm của thất bại, xét về lối chơi.

Có Messi (giữa), Argentina sẽ trở nên khó đá?
Có Messi (giữa), Argentina sẽ trở nên khó đá?

Người vào thay là Rodrigo De Paul, thuận chơi phải và đá bên trái. Điều duy nhất De Paul có thể phát huy hiệu quả là anh cầm bóng di chuyển vào giữa. Thế là Argentina phải chơi bằng kỹ thuật, chuyền ngắn, trước mắt các hậu vệ Colombia. Cả hai cánh đều bị cắt cụt. Chẳng những không thể phát huy quan điểm chuyên môn của HLV Scaloni, Argentina thậm chí còn chơi theo cách hoàn toàn ngược lại với những gì ông muốn. Muốn chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ, Argentina phải đưa người lên cao. Thế là nhược điểm muôn thuở của hàng thủ Argentina bị phơi bày. Hai lần trúng phản đòn đều coi như là hệ quả tất yếu.

Xin nhắc lại, trên đây đều là phân tích của Tim Vickery trên ESPN. Chỗ mấu chốt là cách chơi “trực tiếp”, dựa vào cầu thủ đá cánh, được Scaloni thử nghiệm trong hoàn cảnh không có Messi, nhưng khi có Messi thì Argentina phải đá cách khác (và thất bại). Vậy, câu hỏi dành cho Scaloni là: chẳng lẽ ông không tính đến trường hợp Messi trở lại, và còn phải là ngôi sao quan trọng nhất trong đội tuyển Argentina, tại giải này? Mặt khác, dù muốn hay không, dĩ nhiên việc của Scaloni bây giờ là toan tính về một cách chơi nào đó xoay quanh Messi. Chỗ này, cũng cần lưu ý: dùng cả cặp tiền đạo Messi - Aguero cũng đã là “hạ sách” rồi. Vì cặp này chưa bao giờ thật sự thành công trong ĐTQG.

Coi như không có Di Maria
“Chuyên gia đá cánh” Di Maria (chơi 45 phút đầu) chỉ chạm bóng 14 lần, chuyền 10 lần, chính xác 7. Từ quan điểm bóng đá đến bài bản chiến thuật, HLV Scaloni đều đặt trọng tâm vào cầu thủ này. Thất bại của Argentina, do vậy đã trở nên rõ ràng ngay từ đầu, khi chính Di Maria hầu như không có bóng. Nhưng gì Albiceleste thể hiện, theo Tim Vickery, không phải là lối chơi của Scaloni.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Suarez, Cavani, Godin và thực tế: Ốm tha - Già thải Thế hệ vàng Suarez, Cavani, Godin đến thời kỳ ốm tha - già thải

    Thấm thoát đã 13 năm kể từ khi thế hệ tài năng như Luis Suarez, EdinsonCavani và Diego Godin của HLV Oscar Washington Tabarez làm thay đổi bộ mặt của ĐT Uruguay tại các sân chơi lớn, khiến đối thủ phải tôn trọng. Nhưng với Copa America 2019, đây chính cơ hội cuối cùng cho thế hệ này, trước khi bị loại bỏ và thay thế.

  • Trận khai mạc Copa America đi vào lịch sử bóng đá Brazil Trận khai mạc Copa America đi vào lịch sử bóng đá Brazil

    BTC Copa America 2019 thông báo, trận khai mạc giữa Brazil và Bolivia đã thu về khoản tiền bán vé kỷ lục.

  • Argentina thua Colombia: Cái kết được dự báo từ trước Argentina thua Colombia: Cái kết dự báo từ trước

    Chẳng phải tới khi Roger Martinez và Duvan Zapata thay nhau sút tung lưới thủ thành Franco Armani để giúp Colombia hạ gục Argentina tại vòng bảng Copa America 2019, mà thực tế thất bại này của Lionel Messi và các đồng đội đã được dự đoán từ trước.

  • Brazil thắng trận ra quân: Kém thuyết phục...  mới tốt Brazil thắng trận ra quân: Kém thuyết phục... mới tốt

    Brazil thắng, nhưng thiếu thuyết phục, thậm chí bế tắc trong suốt hiệp đầu? Có một cách nói khác: dù thiếu thuyết phục, thậm chí bế tắc, nhưng Brazil vẫn thắng đậm. Hãy tưởng tượng: một khi cách chơi được vận hành nhuần nhuyễn hơn, các cầu thủ trên hàng công có bài bản tốt hơn, đội chủ nhà Brazil sẽ còn đáng gờm đến mức độ nào?

  • Brazil đánh bại Bolivia với tỷ số 3-0: Selecao vẫn chưa cất cánh Selecao vẫn chưa cất cánh

    Thắng Bolivia 3-0, Brazil có khởi đầu suôn sẻ tại Copa America 2019. Song những tiếng la ó từ khán đài cho thấy một sự thật khác, Selecao thể hiện bộ mặt thiếu thuyết phục. HLV trưởng Tite sẽ còn nhiều việc phải làm, đặc biệt với hàng công.

  • Argentina thất bại, fan lại lấy Ronaldo chọc tức Messi Argentina thất bại, fan lại lấy Ronaldo chọc tức Messi

    Trên mạng xã hội Twitter, các fan được dịp châm chọc siêu sao Lionel Messi khi chứng kiến ứng viên vô địch Argentina thất bại trước Colombia trong ngày ra quân.

  • Argentina 0-2 Colombia: Ngày khởi đầu Copa America thảm họa của Messi Argentina 0-2 Colombia: Ngày khởi đầu Copa America thảm họa của Messi

    Ở ngày ra quân tại Copa America 2019, Argentina đã thúc thủ 0-2 trước Colombia sau các pha làm bàn của Roger Martinez và Duvan Zapata.

  • Coutinho thừa nhận không thể hiện tốt nhất tại Barca Coutinho thừa nhận không là chính mình tại Barca

    Tiền vệ Philippe Coutinho thừa nhận anh đã "không thể hiện như mong đợi" trong suốt thời gian có mặt tại Barcelona.

  • Copa America: Cơ hội nào cho Argentina? Copa America: Cơ hội nào cho Argentina?

    26 năm qua, có một đội tuyển lớn, luôn sở hữu những cầu thủ tài năng và cá tính bậc nhất nhưng không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Đội bóng bi kịch ấy chính là Argentina. Và lại càng bi kịch hơn khi mà những nỗi đau lớn nhất lại xuất hiện vào giai đoạn họ có siêu sao Lionel Messi.

  • Aguero, mang cảm hứng từ Man City đến ĐT Argentina Aguero, mang cảm hứng từ Man City đến ĐT Argentina

    Thành công trong mùa bóng 2018/19 sẽ giúp Sergio Aguero bước vào Copa America với một niềm tin cao độ? Có thể tin vào điều này, dù niềm tin của Aguero và khả năng thành công của ĐT Argentina nói chung có thể lại là những điều khác nhau.

  • Mario Kempes bắt bệnh ĐT Argentina Mario Kempes bắt bệnh ĐT Argentina

    Cựu tiền đạo Mario Kempes thẳng thắn “mổ xẻ” về ĐT Argentina trước trận ra quân Copa America 2019 gặp Colombia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x