Bỉ - Đội bóng hay nhất thế giới đương đại

Minh Đức Minh Đức
13:48 ngày 14-10-2015
Vươn lên đứng đầu BXH FIFA sau chiến thắng 3-1 trước Israel, Bỉ cho thấy họ đang vươn mình trở thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới, và xứng đáng được coi là tập thể tiềm năng nhất hiện tại.
Bỉ - Đội bóng hay nhất thế giới đương đại
HLV Marc Wilmots đang có trong tay một “Thế hệ vàng” thực thụ của bóng đá Bỉ. Hơn 1 năm sau những gì thể hiện tại World Cup 2014 (dừng bước ở tứ kết trước Argentina), giờ đây các CĐV Bỉ có quyền hy vọng và kỳ vọng vào một VCK EURO 2016 thành công của đội bóng con cưng, bởi các cầu thủ của họ đang có mọi yếu tố để đi đến thành công, từ kinh nghiệm, sức trẻ đến đẳng cấp cũng như bản lĩnh thi đấu.

Không khó để tìm ra những ngôi sao sáng trong đội hình ĐT Bỉ hiện tại. Đáng chú ý nhất chắc chắn phải kể đến Eden Hazard, người được cho sẽ khuynh đảo những giải thưởng cá nhân danh giá chỉ trong một vài năm tới. 

VIDEO: ĐT Bỉ - Lên đỉnh thế giới nhờ thế hệ vàng



Chưa hết, họ còn có một loạt những cái tên thượng thặng khác đang chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh như Kevin de Bruyne, Vincent Kompany (Man City), Thibaut Courtois (Chelsea), Romelu Lukaku, Kevin Mirallas (Everton), Jan Vertonghen (Tottenham) hay Marouane Fellaini (M.U). Chính giải đấu cực mạnh về truyền thông này đã giúp tên tuổi các cầu thủ Bỉ ngày càng được nâng tầm, và cũng là một phần giúp họ trở nên gắn kết nhau hơn.

Rất nhiều những ngôi sao Bỉ thành danh tại Premier League

Sự đồng đều và phong phú chính là điểm nhấn của ĐT Bỉ thời điểm hiện tại. Các cầu thủ của họ trưởng thành từ trong nước, rồi ra nước ngoài thi đấu để nhận thức và học hỏi các lối chơi khác nhau của các nền bóng đá khác nhau. Bên cạnh Ngoại hạng Anh, cũng đang có những người Bỉ khác đang đầu quân cho những đội bóng hàng đầu châu Âu như Adnan Januzaj (Dortmund), Thomas Vermaelen (Barca), Dries Mertens (Napoli) hay trước đó là Daniel van Buyten (Bayern Munich).

Những thay đổi cơ bản về cách tiếp cận đào tạo trẻ như việc thay đổi đội hình huấn luyện sang từ 4-4-2 hoặc 3-5-2 sang 4-3-3, học tập các phương pháp từ các nền bóng đá lân cận có truyền thống đào tạo trẻ như Hà Lan, Pháp, Đức, hay không bao giờ giáng cấp một cầu thủ trẻ (nghĩa là một khi một cầu thủ U17 được đẩy lên U19, anh ta sẽ không bao giờ được mang trở lại đội U17 nữa, mà chỉ có thăng lên các cấp cao hơn) từng giúp Bỉ phát hiện ra Courtois, Dries Mertens, Mousa Dembele, Axel Witsel và Nacer Chadli. Và bây giờ, người ta thấy điều đó ở Zakaria Bakkali, Divock Origi hay Januzaj.

World Cup 2014 có thể coi là giải đấu “trình làng” thế hệ hiện tại của ĐT Bỉ, và họ cho thấy tập thể này còn đang ẩn chưa rất nhiều điều chưa khám phá hết. Mùa Hè tới, khi kinh nghiệm đã được tích lũy thêm 2 năm, đấy có thể sẽ là lúc người ta được chứng kiến một ĐT Bỉ hay nhất từ trước đến nay.

Trước khi mơ đến những trái ngọt, ngay từ bây giờ người Bỉ có thể tự hào về chiến tích lần đầu tiên leo lên vị trí số 1 trên BXH FIFA. Có lẽ, chưa bao giờ NHM Quỷ đỏ dám mơ đến vị trí này khi mà đằng sau họ lúc này đang là những đội bóng hùng mạnh và giàu truyền thống như Đức, Argentina, Brazil, Tây Ban Nha...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x