
Rạng sáng 9/1, PSG giành chiến thắng nghẹt thở trước Marseille trên chấm luân lưu để lên ngôi tại Siêu cúp Pháp. Danh hiệu này bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của tập thể PSG dưới thời HLV Luis Enrique, trong đó Mendes là một trong những nhân tố quan trọng nhất.
Trong màu áo PSG, Mendes cùng đội bóng thủ đô thống trị các giải đấu quốc nội với 4 chức vô địch Ligue 1, 4 Siêu cúp Pháp và 2 Cúp Quốc gia Pháp. Ngoài ra, Mendes còn có với PSG 1 danh hiệu UEFA Champions League, cúp Liên lục địa và 1 Siêu cúp châu Âu. Danh hiệu duy nhất mà Mendes chưa có cùng CLB nước Pháp là FIFA Club World Cup mà thôi.
Trước đó, hậu vệ 23 tuổi này từng có quãng thời gian đáng nhớ tại Sporting Lisbon, nơi anh giành 1 chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Siêu cúp Bồ Đào Nha.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Mendes cũng sớm gặt hái thành công với chức vô địch UEFA Nations League, đóng góp quan trọng trong hành trình lên ngôi của tuyển Bồ Đào Nha. Tính ra, Mendes đã có cho mình cả thảy 17 danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ, tính cho tới lúc này.
Vào lúc này, Nuno Mendes được xem là một trong những hậu vệ cánh trái toàn diện nhất thế giới hiện nay khi sở hữu tốc độ, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng kỹ năng hỗ trợ tấn công ấn tượng.
Với những gì đã đạt được khi mới 23 tuổi, tương lai của Mendes hứa hẹn còn rực rỡ hơn nữa. Thậm chí, anh có thể sớm cán mốc 20 danh hiêu trong sự nghiệp bởi PSG vẫn còn chinh chiến ở Ligue 1, cúp Quốc gia và Champions League.

























