Cốt lõi của đề xuất của Wenger rất đơn giản: một cầu thủ chỉ bị coi là việt vị nếu toàn bộ cơ thể của anh ta ở phía trước hậu vệ cuối cùng. Hiện tại, ngay cả bộ phận cơ thể nhỏ nhất - cho dù đó là ngón tay, khuỷu tay hay mũi - nằm dưới vạch phòng ngự cũng đủ để báo hiệu việt vị. Sự đổi mới của Wenger tìm cách mang lại cho các cầu thủ tấn công nhiều tự do hơn, có khả năng dẫn đến nhiều bàn thắng hơn và lối chơi thú vị hơn.
Luật mới đã được thử nghiệm trong các giải đấu trẻ ở Ý và Thụy Điển, với phản hồi tích cực. Các chuyên gia tin rằng nó có thể cách mạng hóa bóng đá bằng cách khuyến khích lối chơi tấn công nhiều hơn và giảm các quyết định VAR gây tranh cãi.
Nếu được phê duyệt, sự thay đổi này có thể được thực hiện ở các giải đấu chuyên nghiệp sớm nhất là vào mùa giải tới, đánh dấu một trong những thay đổi luật quan trọng nhất trong bóng đá hiện đại.
Chưa hết, các nhà lập pháp bóng đá đang xem xét một thay đổi luật lớn đối với thủ môn - điều này có thể dẫn đến việc phạt góc hoặc ném biên cho các hành vi phạm lỗi. Theo thông tin từ hãng thông tấn PA, các thử nghiệm cho phép thủ môn giữ bóng trong 8 giây thay vì 6 giây đang tiến triển tích cực hướng tới việc thay đổi luật trong tương lai.
Mục đích ban đầu của quy tắc 6 giây hiện hành là để ngăn thủ môn giữ bóng quá lâu, nhưng quy tắc này hiếm khi được thực thi. Các thử nghiệm đang diễn ra nhằm tăng giới hạn lên 8 giây - với 5 giây cuối cùng được đếm ngược trên tay trọng tài - và thay đổi hình phạt cho việc vượt quá giới hạn thành ném biên hoặc phạt góc.
Các nhà lập pháp cảm thấy quy tắc hiện hành không được thực thi là vì 2 lý do. Thứ nhất là việc áp dụng nghiêm ngặt quy tắc có nghĩa là thủ môn đôi khi phải thả bóng khi vẫn bị các cầu thủ đối phương bao vây, và thứ hai là hình phạt cho việc giữ bóng quá lâu - một quả phạt gián tiếp trong vòng cấm - là quá nặng so với hành vi phạm lỗi.
Premier League 2 của Anh là một trong những giải đấu đang tiến hành thử nghiệm trong mùa giải này, với các quả phạt góc được trao cho đối phương khi thủ môn vượt quá giới hạn 8 giây. Một thử nghiệm khác đang diễn ra ở Malta.
FIFA cũng sẽ cung cấp một báo cáo cho IFAB về tiến độ của Hệ thống Hỗ trợ Video (VS) được thiết kế để sử dụng trong các giải đấu không có đủ nguồn lực để triển khai công nghệ Trợ lý Trọng tài Video (VAR) đầy đủ.
Trong VS, HLV có thể yêu cầu xem xét lại các quyết định, với trọng tài có thể thay đổi quyết định của họ nếu họ tin rằng, sau khi xem đoạn phim có sẵn, đã có một sai sót rõ ràng và hiển nhiên.
Nếu một quyết định được thay đổi, HLV vẫn có đầy đủ hai lần khiếu nại. Một lần khiếu nại sẽ bị mất nếu quyết định ban đầu được giữ nguyên.
VS cho đến nay chỉ được thử nghiệm trong các giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup U17 và U20 nữ. Những phát hiện và phản hồi từ việc sử dụng hệ thống tại các giải đấu đó sẽ được thảo luận tại cuộc họp đại hội đồng thường niên vào thứ Bảy, trong khi các hiệp hội quốc gia đã được hoan nghênh nộp đơn cho FIFA để tự thử nghiệm hệ thống.
Vẫn còn phải xem liệu hệ thống giải chuyên nghiệp của Anh có tìm cách trở thành một trong những giải đấu tham gia thử nghiệm hay không, hoặc thậm chí có đủ điều kiện để làm như vậy hay không do số lượng máy quay được đặt ngay cả tại các trận đấu League Two.
Người phát ngôn của giải đấu cho biết: "Giải đấu tiếp tục theo dõi những diễn biến trong công việc của IFAB và các công nghệ mới nổi để hỗ trợ các trọng tài trong trận đấu".
"Mặc dù chúng tôi nhận thức được tác động đến tính xác thực của trải nghiệm trận đấu cho người hâm mộ và chi phí triển khai cho các CLB, nhưng đó là điều chúng tôi tiếp tục xem xét. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ yêu cầu thảo luận chi tiết và sự chấp thuận từ các CLB của chúng tôi."