
Chủ tịch của TFF, ông Ibrahim Haciosmanoglu, xác nhận rằng trong số 371 trọng tài thuộc các cấp độ thi đấu trong hệ thống bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, có 152 người đang hoạt động cá cược tích cực.
Đáng chú ý, 7 trong số các trọng tài bị điều tra là "trọng tài cấp cao", đủ điều kiện điều hành các trận đấu ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ - Super Lig.
Theo tiết lộ của Haciosmanoglu (trích nguồn Ajansspor), một trọng tài đã thực hiện tới 18.227 lượt đặt cược, trong khi 42 trọng tài khác mỗi người đặt cược hơn 1.000 trận bóng.
Ông cho biết các hành vi vi phạm bị cáo buộc này kéo dài trong vòng 5 năm, và tất cả những người liên quan sẽ phải đối mặt với quy trình kỷ luật.
Theo quy định của TFF, mức án phạt tối đa cho hành vi vi phạm quy tắc cấm cá cược là cấm tham gia khỏi mọi hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm.
Trong tuyên bố chính thức về vụ việc, Haciosmanoglu nhấn mạnh mong muốn "làm sạch những tệ nạn" trong giới trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà lãnh đạo 59 tuổi này từng hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và xây dựng, và từng giữ chức chủ tịch CLB Trabzonspor - một trong những đội bóng lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2013-2015.

Haciosmanoglu được bầu làm chủ tịch TFF vào tháng 6/2024, với nhiệm kỳ 4 năm kéo dài đến năm 2028. Trong 18 tháng đầu nhiệm kỳ, Haciosmanoglu đã đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, vào mùa hè, Haciosmanoglu từng đáp trả những chỉ trích nhắm vào đội ngũ trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả lời phàn nàn của HLV Jose Mourinho (lúc đó còn dẫn dắt Fenerbahce), khi tuyên bố các trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng sẽ bị loại khỏi các giải đấu kể từ mùa này.
Ông cũng cảnh báo TFF đang mở rộng điều tra sang các lĩnh vực khác của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, không chỉ giới trọng tài. Phát biểu cụ thể về vụ bê bối cá cược, Haciosmanoglu cho biết: "Trong số 571 trọng tài đang làm việc ở các giải chuyên nghiệp, 371 người có tài khoản cá cược.
Đừng vội đánh giá họ. Họ có thể chỉ đăng ký tài khoản để xem các trận đấu. Nhưng trong số 371 người đó, 152 trọng tài đang cá cược tích cực, bao gồm 7 trọng tài cấp cao, 15 trợ lý trọng tài cấp cao, 36 trọng tài cấp thấp, và 94 trợ lý trọng tài cấp thấp.
Chúng tôi, cùng với ủy ban kỷ luật, đã bắt đầu các thủ tục cần thiết. Vụ việc sẽ sớm được trình lên ủy ban và các hình phạt sẽ được áp dụng theo đúng quy định.
Theo Luật số 6222, thời hiệu xử lý là 5 năm. Chúng tôi căn cứ trên khung thời gian đó để đưa ra phán xét, và những con số tôi nêu ra là những trọng tài nằm trong phạm vi này. Chúng tôi không có ý định bao che hay giữ ghế cho bất kỳ ai. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sạch mọi thứ bẩn thỉu trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
Tôi kêu gọi các CLB - những đối tác đáng kính của chúng ta - hãy bắt đầu từ chính họ. Chúng tôi khởi đầu với trọng tài, nhưng tôi và ban điều hành, cùng với các cơ quan chính phủ liên quan, đang tiến hành các cuộc điều tra riêng. Chúng tôi sẽ sớm công bố kết quả.
Cũng như TFF đang "tự dọn cửa nhà mình", cộng đồng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải tự kiểm điểm, từ các CLB đến cầu thủ. Nếu không, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước để xử lý và công khai kết quả".


























