Cầu thủ Brazil và văn hóa đặt tên độc đáo

Nguyên Phong
17:10 ngày 29-08-2018
Những cầu thủ Brazil nổi tiếng nhất thường được gọi bởi 1 từ duy nhất như Pele, Ronaldo, Kaka hay Neymar. Vậy tại sao họ lại dùng biệt danh thay vì tên đầy đủ do cha mẹ đặt?
Cầu thủ Brazil và văn hóa đặt tên độc đáo

Cầu thủ Brazil đều dùng biệt danh

Không giống như các cầu thủ phương Tây, những người được biết đến với tên và họ - và in trên sau lưng áo họ (ví dụ như Wayne Rooney sẽ in tên áo là Rooney), thì các cầu thủ Brazil lại được biết đến bằng biệt danh. Thông thường, biệt danh đó chỉ gồm một từ. 

Các huyền thoại bóng đá người Brazil như Pele, Ronaldo, Kaka hay Ronaldinho đều được biết đến với biệt danh của họ. Ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá Brazil hiện tại được gọi là Neymar dù tên đầy đủ của anh là Neymar da Silva Santos Junior. 

Có vô số những ví dụ nữa. Tiền vệ cánh Willian của Chelsea có tên là Willian Borges da Silva; Fred của M.U là Frederico Rodrigues de Paula Santos; Carlos Henrique Casimiro có tên thường gọi là Casemiro và tân binh Arthur của Barcelona có tên là Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo.

Các cầu thủ Brazil đa phần dùng biệt danh
Các cầu thủ Brazil đa phần dùng biệt danh

Tại sao cầu thủ Brazil dùng biệt danh?

Phần lớn người Brazil dùng biệt danh vì văn hóa của họ. Brazil từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha và vẫn sử dụng quy ước đặt tên của quốc gia châu Âu này. Thông thường, tên đầy đủ của một người sẽ gồm 4 thành phần: Tên thánh kèm theo giới từ (da/das/do/dos/de) cộng họ của mẹ và họ của cha. Vì thế, tên của một người Brazil sẽ rất dài. 

Xuất phát từ điều đó, người Brazil tạo ra biệt danh cho mình để dễ gọi, tạo sự thân mật và ghi dấu ấn cá nhân. Tác giả Alex Bellos viết trong cuốn sách "Bóng đá: Con đường sống của người Brazil": "Bóng đá là sự quảng bá quốc tế cho sự thân mật trong cuộc sống người Brazil thông qua tên gọi. Gọi người khác bằng tên cho thấy sự gần gũi và càng thân mật hơn khi gọi người đó bằng biệt danh".

Nhà nghiên cứu Lyris Wiedemann chia sẻ: “Người Brazil không sử dụng tên họ. Nó phản ánh một đặc điểm trong văn hóa nghiêng về cá nhân hơn. Họ muốn cho thấy mình là ai”.

Các cầu thủ Brazil tạo biệt danh dựa trên tên, hoặc họ, hoặc ghép từ tên họ. Cũng có người đặt một biệt danh chẳng liên quan gì đến tên họ. Ví dụ như Givanildo Vieira de Sousa là một cậu bé lớn lên với sở thích đọc truyện tranh và sau này, anh lấy biệt danh là "Hulk" - một siêu anh hùng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x