So với các đồng nghiệp cùng tuổi, Samir Handanovic (sinh ngày 14/7/1984) lúc này chắc chắn là người nổi bật nhất. Cho tới lúc này, việc Inter trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của Juventus trong cuộc đua tới chức vô địch Serie A 2019/20 có công rất lớn của Handanovic. Thủ thành người Slovenia này chơi chắc chắn và an toàn giúp Inter là CLB ít bị thủng lưới nhất tại Serie A mùa này với chỉ 16 bàn thua.
Bộ ba hậu vệ sẽ gồm Benjamin Pavard (Sinh ngày 28/3/1996, CLB Bayern Munich) - Thiago Silva (sinh ngày 22/9/1984 - CLB PSG) - Ben Chiwell (sinh ngày 21/12/1996 - CLB Leicester).
Ở Ngoại hạng Anh lúc này, Chilwell và Andrew Robertson (Liverpool) đang là 2 hậu vệ trái hay nhất. Lúc này, Chilwell đang được nhiều CLB hàng đầu châu Âu theo đuổi như Chelsea, Man City và M.U. Nếu có thể gia nhập những đội bóng trên, cơ hội cho Chiwell sở hữu các danh hiệu cao quý sẽ lớn hơn thay vì ở lại Leicester.
Còn với Thiago Silva, thủ quân CLB PSG nhiều khả năng sẽ rời PSG sau khi mùa giải 2019/20 hạ màn. Mơ ước lớn nhất của Silva trong năm mới 2020 sẽ là cùng PSG tiếp tục thống trị giải trong nước và giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.
Ở Bayern Munich, hậu vệ đa năng Benjamin Pavard đang thi đấu khá ấn tượng trong nửa đầu mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern. Anh ghi được 2 bàn và có 4 kiến tạo sau 25 lần được sử dụng trên mọi đấu trường.
Hiện tại, Bayern của Pavard đang xếp thứ 3 trên BXH Bundesliga với 33 điểm và chỉ kém RB Leipzig có 4 điểm. Chắc chắn sau kỳ nghỉ Đông, Bayern sẽ phải nhanh chóng chỉnh đốn lại tất cả để có thể bảo vệ thành công chức VĐQG cũng như tiến xa ở Champions League.
Trong lứa cầu thủ nổi tiếng sinh năm 1984 còn đang thi đấu, Andres Iniesta (sinh ngày 11/5/1984) là người sở hữu thành tích "đồ sộ" nhất. Sau khi giành được vô số thành công trong màu áo Barcelona, Iniesta lại tỏa sáng ở Nhật Bản trong màu áo Vissel Kobe. Ở mùa giải vừa qua, Iniesta đã giành được cúp Hoàng đế. Bây giờ, Iniesta đang cân nhắc tới Mỹ thi đấu.
Ở Barca, Arthur (12/8/1996) từng có giai đoạn đầu mùa giải 2019/20 rất ấn tượng. Nhưng với việc Arthur hay tham gia các bữa tiệc của người đồng hương Brazil là Neymar (PSG) cũng như lựa chọn các môn giải trí không phù hợp, cầu thủ này từng bị cựu HLV Ernesto Valverde nhắc nhở rất nhiều. Lúc này, Barca đã thay HLV và Arthur sẽ phải rất nỗ lực để gây ấn tượng cũng như giành suất đá chính.
Rodri (sinh ngày 22/6/1996) gia nhập Man City từ Atletico Madrid với giá 75 triệu euro vào mùa Hè 2020. Anh không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với CLB mới. Cho tới lúc này, Rodri đã đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo sau 28 trận trên mọi đấu trường.
Tại sân Old Trafford, McTominay (sinh ngày 8/12/1996) lúc này đang là trụ cột trong đội hình M.U. Nhưng khi ngôi sao trẻ người Scotland đang thi đấu rất hay thì lại gặp chấn thương. Quãng thời gian anh phải nghỉ thi đấu (từ tháng 12/2019 - tháng 4/2020) sẽ là thời điểm khó khăn với M.U và chính McTominay. Do vậy, nếu bao lì xì có thể đổi thành điều ước, McTominay hi vọng anh sẽ sớm trở lại để giúp đỡ Quỷ đỏ.
Tại Bundesliga 2019/20, Timo Werner (sinh ngày 6/3/1996) đang xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới Bundesliga 2019/20 với 18 lần sút tung lưới đối phương. Anh chỉ kém 1 bàn so với Robert Lewandowski (Bayern Munich). CĐV RB Leipzig hi vọng "năm hết, Tết đến", Werner vẫn giữ được phong độ và duyên ghi bàn để giúp RB Leipzig lên ngôi vô địch vào cuối mùa.
Với Kingsley Coman (sinh ngày 13/6/1996), anh đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối. Mới 23 tuổi nhưng chỉ có 1 mùa giải duy nhất (2015/16) là Coman thi đấu được 35 trận trên mọi đấu trường. Còn lại, anh chỉ đá được từ 25-33 trận. Rõ ràng, cầu thủ sở hữu tốc độ thiên phú này mong năm Canh Tý 2020 sẽ mang tới cho mình sự may mắn và thành công hơn.
Sang đến nước Anh, Delle Alli (sinh ngày 11/4/1996) thực sự hồi sinh kể từ khi Jose Mourinho lên thay Mauricio Pochettino ở Tottenham. Tuy nhiên, Alli cũng hi vọng sẽ cùng Tottenham giành được 1 danh hiệu nào đó.
Những lựa chọn khác
Thủ môn | - André Onana: Sinh ngày 2/4/1996, CLB Ajax - Alexander Nuebel: Sinh ngày 30/9/1996, CLB Schalke |
Hậu vệ | - Lucas Hernández: Sinh ngày 14/2/1996, CLB Bayern Munich - Davinson Sánchez: Sinh ngày 12/6/1996, CLB Tottenham - Caglar Soyuncu: Sinh ngày 23/5/1996, CLB Tottenham - Jonathan Tah: Sinh ngày 11/2/1996, CLB Bayer Leverkusen - Abdou Diallo: Sinh ngày 4/5/1996, CLB Dortmund - Thilo Kehrer: Sinh ngày 21/9/1996, CLB PSG - Lukas Klostermann: Sinh ngày 3/6/1996, CLB RB Leipzig - Oleksandr Zinchenko: Sinh ngày 15/12/1996, CLB Man City - Andreas Christensen: Sinh ngày 10/4/1996, CLB Chelsea - Júnior Firpo: Sinh ngày 22/8/1996, CLB Barcelona - Branislav Ivanovic: Sinh ngày 22/2/1984, CLB Zenit |
Tiền vệ | - Santi Cazorla: Sinh ngày 13/12/1984, CLB Villarreal - Tanguy Ndombélé: Sinh ngày 28/12/1996, CLB Tottenham - Fabian Ruiz: Sinh ngày 3/4/1996, CLB Napoli - James Maddison: Sinh ngày 23/11/1996 , CLB Leicester - Giovani Lo Celso: Sinh ngày 9/4/1996, CLB Tottenham - Lucas Torreira: Sinh ngày 11/2/1996 , CLB Arsenal - Dani Ceballos: Sinh ngày 7/8/1996, CLB Arsenal - Harry Winks: Sinh ngày 2/2/1996, CLB Tottenham - Wilfred Ndidi: Sinh ngày 16/12/1996, CLB Leicester - Lorenzo Pellegrini: Sinh ngày 19/6/1996, CLB Roma - Maximilian Eggestein: Sinh ngày 8/12/1996, CLB Werder Bremen |
Tiền đạo | - Maxi Gomez: Sinh ngày 14/8/1996, CLB Valencia - Moussa Dembele: Sinh ngày 12/7/1996, CLB Lyon - Diogo Jota: Sinh ngày 4/12/1996, CLB Wolves - Everton Soares: Sinh ngày 22/3/1996, CLB Gremio - Alex Iwobi: Sinh ngày 3/5/1996, CLB Everton - Goncalo Guedes: Sinh ngày 29/11/1996, CLB Valencia - Gabriel Barbosa: Sinh ngày 30/8/1996, CLB Inter Milan/Flamengo |