Dzeko, Soldado và Balotelli lọt vào top... 20 chân sút kém hiệu quả nhất châu Âu

NAM ANH
21:27 ngày 11-03-2014
Dưới đây là các con số thống kê và danh sách những tiền đạo ở châu Âu thường xuyên vung phí cơ hội, đồng thời tỏ ra cực kỳ thiếu hiệu quả trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Dzeko, Soldado và Balotelli lọt vào top... 20 chân sút kém hiệu quả nhất châu Âu
20. Samuel Eto’o ( Chelsea)
Năm nay đã 33 tuổi nên Eto’o không còn duy trì được phong độ đỉnh cao ngày nào. Trước khi ghi được bàn thắng mở tỷ số trong cuộc đối đầu với Tottenham cuối tuần vừa rồi, ngôi sao người Cameroon đã “tịt ngòi” liên tiếp 11 trận.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 7/49
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 7,00
Tỷ lệ: 14,29%
 
19. Jonas (Valencia)
Mùa giải này, đội bóng chủ sân Mestalla đang “ngụp lặn” ở giữa bảng xếp hạng La Liga với vị trí thứ 8. Một phần nguyên nhân khiến Los Che sa sút như vậy là vì sự kém hiệu quả của các cầu thủ tấn công, mà Jonas chính là nhân tố tiêu biểu nhất. Tính ra, để có được 9 bàn thắng, ngôi sao người Brazil đã dứt điểm hỏng ăn đến… 55 lần.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 9/64
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 7,11
Tỷ lệ: 14,06%

 
18. Neymar (Barcelona)
Khá bất ngờ khi Neymar xuất hiện trong danh sách này. Dù đã có những đóng góp tương đối đáng kể vào lối chơi chung của đội bóng xứ Catalunya nhưng cựu tiền đạo Santos lại tỏ ra không mấy hiệu quả trong khâu dứt điểm.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 7/51
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 7,19
Tỷ lệ: 13,72%
 
17. Mame Biram Diouf (Hannover)
Chân sút của Hannover dù đã có được 8 bàn thắng cho đội bóng nước Đức nhưng tính tổng cộng, anh cũng bỏ lỡ tới 56 cơ hội.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 8/64
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,00
Tỷ lệ: 12,50%

 
16. Nolan Roux (Lille)
Cầu thủ đang khoác áo Lille đã ghi được 7 bàn thắng trong mùa giải này.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 7/58
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,29
Tỷ lệ: 12,10%
 
15. Alexander Meier (Eintracht Frankfurt)
Tiền đạo 31 tuổi chính là chân sút chủ lực của Eintract Frankfurt nhưng tính đến thời điểm này anh chỉ đạt tỷ lệ thành công trong các tình huống dứt điểm là 12%
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 7/50
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,33
Tỷ lệ: 12,00%

 
14. Wilfried Bony (Swansea)
Trong một bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên tờ The Guardian, chủ tịch của Swansea là ông Huw Jenkins đã lên tiếng chỉ trích quyết định mua Wilfried Bony của cựu HLV Michael Laudrup. Nguyên nhân chính là bởi tiền đạo này dứt điểm quá tệ.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 9/77
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,56
Tỷ lệ: 11,59%
 
13. Imanol Agirretxe (Real Sociedad)
Tiền đạo đang khoác Sociedad thực tế chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công sau cặp Vela-Griezmann.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 5/43
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,60
Tỷ lệ: 11,53%

 
12. Roberto Soldado (Tottenham)
Chân sút người Tây Ban Nha chính là một trong những tiền đạo “lãng phí” nhất tại Premier League
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 6/52
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,67
Tỷ lệ: 11,32%
 
11. Henrikh Mkhitaryan (Dortmund)
Trong vai trò một hộ công chơi sau lưng Lewandowski, ngôi sao người Armenia đã có những đóng góp nhất định cho Dortmund. Mặc dù vậy, xét về mặt hiệu quả trong ghi bàn, anh cũng chỉ ngang ngửa với… Soldado.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 6/52
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,67
Tỷ lệ 11,32%

 
10. Antonio Di Natale (Udinese)
Mùa giải này, “lão tướng” người Italia không còn duy trì được phong độ ấn tượng như cách đây nhiều năm.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 9/79
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 8,78
Tỷ lệ: 11,39%
 
9. Ferrnando Torres (Chelsea)
Phong độ yếu kém của cầu thủ người Tây Ban Nha chính là nguyên nhân khiến HLV Jose Mourinho đang phải gấp rút tăng cường hàng tiền đạo ngay trong mùa hè này. Với 9,25 lần dứt điểm để có được một bàn thắng, Torres tỏ ra kém hiệu quả hơn hẳn so với Hazard, bởi ngôi sao người Bỉ chỉ cần 4,54 lần sút là có một pha lập công.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 4/37
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 9,25
Tỷ lệ: 10,81%

 
8. Kaka (AC Milan)
Cựu ngôi sao Real đang rất nỗ lực để tìm lại mình trong màu áo đỏ đen. Tuy nhiên, những con số thống kê chỉ nói lên rằng, anh không còn là Kaka ngày xưa nữa.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 5/47
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 9,40
Tỷ lệ: 10,64%
 
7. Edin Dzeko (Man City)
Trong bối cảnh không còn được ra sân nhiều, Dzeko vẫn có 7 bàn thắng cho Man City. Mặc dù vậy, chân sút người Bosnia vẫn thường xuyên bỏ lỡ nhưng cơ hội “mười mươi”. Và đó cũng là lý do giải thích vì sao HLV Pellegrini không thể đặt niềm tin vào anh.  
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 7/67
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 9,40
Tỷ lệ: 10,45%

 
6. Amauri (Parma)
Ở tuổi 33, Amauri không còn duy trì được phong độ tốt như trước đây nữa. Hiện tại, Cassano và Marco Parolo mới là cặp tiền đạo chủ lực của Parma.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 5/52
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 10,40
Tỷ lệ: 9,61%
 
5. Brandao (Saint-Etienne)
Mùa giải này, Brandao cần tới hơn 10 pha dứt điểm mới ghi được cho Saint-Etienne một bàn thắng.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 4/42
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 10.50
Tỷ lệ: 9,52%

 
4. Mario Balotelli (AC Milan)
Như vậy, Milan đã có tới hai cầu thủ nằm trong top 10 của bảng xếp hạng. Thậm chí, cả Kaka và Balotelli đều là hai ngôi sao sáng giá nhất còn lại của Rossoneri. Và đó cũng là lý do vì sao tính đến thời điểm này, đội bóng chủ sân San Siro đang thể hiện một bộ mặt cực kỳ thất vọng trên mọi đấu trường.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 10/107
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 10,70
Tỷ lệ: 9,35%
 
3. Dorlan Pabon (Valencia)
Cầu thủ đang khoác áo Los Che mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn nhưng đã dứt điểm đến… 36 lần.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 3/36
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 12,00
Tỷ lệ: 8,33%

 
2. Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Ngôi sao 22 tuổi của Sampdoria đã thực hiện gần 99 cú dứt điểm trong mùa giải này chỉ để có được… 8 bàn thắng.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 8/99
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 12,38
Tỷ lệ: 8,10%
 
1. Michu (Swansea)
Mùa giải năm nay chứng kiến sự sa sút “thảm hại” của tiền đạo người Tây Ban Nha. Với chấn thương mắt cá chân, Michu không được ra sân nhiều kể từ đầu mùa nhưng ngay cả khi được trao cơ hội, anh cũng liên tục thể hiện sự vô duyên trước khung thành. Ngôi sao đang khoác áo Swansea cũng là người đừng đầu trong danh sách những chân sút kém hiệu quả nhất châu Âu tính đến thời điểm này.
 
Số bàn thắng/ Số lần dứt điểm: 5/82
Số lần dứt điểm cho mỗi bàn: 16,40
Tỷ lệ: 6,10%
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x