Heung-Min Son gia nhập lính thủy đánh bộ Hàn Quốc

Quang Minh
21:03 ngày 20-04-2020
Ngôi sao của Tottenham, Heung-min Son đã đến trại lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc để bắt đầu khóa huấn luyện quân sự cơ bản kéo dài trong 3 tuần.
Heung-Min Son gia nhập lính thủy đánh bộ Hàn Quốc

Theo truyền thông Hàn Quốc, Son đã hạ cánh xuống sân bay ở đảo Jeju hôm thứ Hai, sau 2 tuần bị cách ly bắt buộc khi trở về từ Anh. Ngôi sao của Tottenham sẽ ở lại trên đảo đến giữa tháng Năm để tham gia khóa huấn luyện quân sự cơ bản bắt buộc trong 3 tuần dành cho các công dân nam của Hàn Quốc.

Trước đó, vào năm 2018, Son đã được miễn nghĩa vụ quân sự 21 tháng sau khi giúp Hàn Quốc giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại Asiad. Tuy nhiên, Son vẫn sẽ phải thực hiện 1 tháng nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả công dân.

Heung-Min Son có mặt tại đảo Jeju tham dự khóa huấn luyện quân sự

Cầu thủ 27 tuổi ban đầu được lên kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào mùa Hè 2020, nhưng với việc bóng đá thế giới đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, BLĐ Tottenham đã quyết định để Son trở về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến để thực hiện nghĩa vụ công dân.

Son đã quyết định tham gia vào thủy quân lục chiến của Hàn Quốc và với lực lượng này, anh sẽ chỉ phải tham gia khóa huấn luyện kéo dài 3 tuần thay vì 1 tháng như thông thường.

Tottenham hy vọng Son sẽ trở lại Anh trước cuối tháng 5, mặc dù sự trở lại thi đấu của Ngoại hạng Anh lúc này vẫn chưa được ấn định ngày.

XEM THÊM

Fan Tottenham đồng loạt kêu gọi Mourinho tái hợp học trò cũ tại Chelsea

M.U bất ngờ quan tâm sao 113 triệu bảng của Atletico

10 thương vụ miễn phí thành công nhất lịch sử

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea có 1.000 lý do để bán Kante nhưng sẽ không làm thế Chelsea có 1.000 lý do để bán Kante nhưng sẽ không làm thế

    N'Golo Kante không phải cầu thủ không thể đụng đến ở Chelsea, càng không dưới trường một HLV không tiếp xúc quá nhiều như Frank Lampard. Thế nhưng để đi đến quyết định bán Kante, Lampard sẽ mất nhiều đêm thức trắng.

  • Đội hình cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2019/20 Đội hình cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2019/20

    Premier League 2019/20 đã phại tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 và chưa biết đến bao giờ mới trở lại. Nhưng với nhiều cầu thủ trẻ, dù mùa giải này có thể kết thúc hay không, thì nó vẫn là một mùa giải đột phá của họ. Trang BBC chọn ra đội hình những cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống đã chơi xuất sắc từ đầu mùa.

  • Rashford nêu rõ yêu cầu với các tiền vệ M.U Rashford nêu rõ yêu cầu với các tiền vệ M.U

    Tiền đạo trẻ Marcus Rashford đã thổ lộ điều mà cần ở các tiền vệ của Man United, đồng thời thừa nhận từng mơ ước được sát cánh bên cạnh Paul Scholes - một huyền thoại của CLB.

  • Sự hào phóng của Abramovich khiến dàn sao Chelsea bội phục Sự hào phóng của Abramovich khiến dàn sao Chelsea bội phục

    Nghe khá mâu thuẫn nhưng là sự thật, mặc dù không ở sát các cầu thủ nhưng tầm ảnh hưởng của ông chủ Roman Abramovich tới Chelsea vẫn là rất lớn, thể hiện qua thỏa thuận vừa đạt được.

  • Sir Alex chiêu mộ Schmeichel: Lịch sử có giá... chỉ nửa triệu bảng Sir Alex chiêu mộ Schmeichel: Lịch sử có giá... chỉ nửa triệu bảng

    Chỉ phải trả cho Brondby 505.000 bảng, Sir Alex Ferguson đã ký được bản “hợp đồng thế kỷ” vào năm 1991, đem về cho M.U thủ môn Peter Schmeichel. Với rất nhiều CĐV, ngôi sao người Đan Mạch luôn xứng đáng là thủ môn hay nhất trong lịch sử Premier League.

  • Partey, mục tiêu số 1 của Arsenal Partey, mục tiêu số 1 của Arsenal

    Theo tiết lộ của báo chí Anh, tiền vệ Thomas Partey đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 trong Hè này của Pháo thủ. Arsenal đang dự định đưa Alexander Lacazette vào một phần trong bản hợp đồng mua Partey.

  • Arsenal: Tương lai nào cho Arteta? Arsenal: Tương lai nào cho Arteta?

    Trong số những trợ lý được “lên đời” gần đây, Mikel Arteta là cái tên nổi bật nhất. Từ vai trò đồng phó tướng cho Pep Guardiola (cùng với Brian Kidd), cựu tiền vệ này bay thẳng đến chức HLV trưởng Arsenal. Nhưng liệu Arteta có thành công tại đội bóng Pháo thủ?

  • Chuyện những trợ lý nổi tiếng không thể trở thành HLV giỏi Chuyện những trợ lý nổi tiếng không thể trở thành HLV giỏi

    Trong thế giới bóng đá, có rất nhiều HLV khi còn là trợ lý của những chiến lược gia đại tài thì rất xuất sắc song đến lúc được trao cơ hội trực tiếp cầm quân lại gây thất vọng. Bởi quả thực, trong nghề huấn luyện, không phải lúc nào thầy hay cũng tạo ra trò giỏi.

  • Nghề huấn luyện là... nghề gì? Nghề huấn luyện là... nghề gì?

    Bóng đá trở thành môn chơi hấp dẫn nhất hành tinh một phần nhờ những bí ẩn vô tận mà nó chứa đựng.

  • Nhu cầu nhiều, nhưng nguồn cung trung vệ đang rất khan hiếm Nhu cầu nhiều, nhưng nguồn cung trung vệ đang rất khan hiếm

    Một số đội bóng hàng đầu châu Âu, từ Tây Ban Nha, Italia, Anh và gần như mọi nơi khác đang trong cuộc săn lùng quân tiếp viện và chi phí cho các trung vệ đẳng cấp cao đã tăng lên trong những năm gần đây.

  • Ngoại hạng Anh lên phương án đá nhiều trận 1 ngày trên sân trung lập Ngoại hạng Anh lên phương án đá nhiều trận 1 ngày trên sân trung lập

    Theo đề xuất của LĐBĐ Anh (FA), sân Wembley và St George's Park được đề nghị để tổ chức các trận đấu còn lại của Ngoại hạng Anh 2019/20. Nhiều trận đấu có thể diễn ra trong cùng ngày tại 1 SVĐ. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x