
Theo thông báo từ LĐBĐ Anh (FA), Premier League, English Football League (EFL) và Women's Super League sẽ cùng tham gia thử nghiệm luật mới. Theo đó, nếu trận đấu bị tạm dừng để thủ môn cần chăm sóc y tế, HLV của đội bóng sẽ phải chỉ định một cầu thủ khác rời sân trong ít nhất 1 phút sau khi trận đấu được tiếp tục.
Quy định này được đưa ra sau nhiều tranh cãi liên quan đến việc một số thủ môn bị cho là giả vờ chấn thương để cắt đứt nhịp thi đấu của đối phương. Mùa trước, HLV Daniel Farke của Leeds từng công khai chỉ trích Gianluigi Donnarumma vì cho rằng thủ thành này lợi dụng kẽ hở của luật.
Luật mới sẽ được áp dụng tại các giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh nhưng chưa triển khai ở các hạng đấu thấp hơn National League Step 2 - cấp độ thứ 6 trong hệ thống các giải bóng đá Anh, bao gồm hai giải đấu khu vực chính là National League North và National League South. Để tránh kéo dài thời gian, HLV chỉ có 10 giây để quyết định cầu thủ nào phải tạm thời rời sân.

Dù vậy, IFAB và các đơn vị tổ chức vẫn đưa ra nhiều ngoại lệ nhằm bảo đảm an toàn cho cầu thủ. Nếu thủ môn bị chảy máu, bị chấn thương sau va chạm với cầu thủ đối phương hoặc cần chăm sóc y tế sau khi bị phạm lỗi dẫn đến một quả đá phạt, đội bóng sẽ không phải thi đấu thiếu người trong 1 phút.
Bên cạnh quy định dành cho thủ môn, bóng đá Anh cũng sẽ áp dụng thêm các biện pháp nhằm tăng thời lượng bóng lăn trong mùa giải 2026/27. Trọng tài sẽ sử dụng đếm ngược 5 giây để nhắc nhở các cầu thủ cố tình trì hoãn khi thực hiện phát bóng lên hoặc ném biên.
Ngoài ra, các cầu thủ được thay ra sẽ phải rời sân trong vòng 10 giây. Quy định này sẽ có hiệu lực ngay từ đầu mùa giải mới, bắt đầu với các trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh vào ngày 1/8.
FA và IFAB sẽ theo dõi sát quá trình thử nghiệm trong suốt mùa giải 2026/27 trước khi quyết định có áp dụng lâu dài hay không. Mục tiêu của những thay đổi này là giảm các tình huống câu giờ, tăng thời gian bóng trong cuộc và giúp các trận đấu diễn ra công bằng, hấp dẫn hơn.



























