Hiện tại, các đội tuyển quốc gia có hai đợt tập trung riêng biệt: một đợt bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 9 và một đợt khác vào tuần thứ hai của tháng 10. Mỗi đội có thể thi đấu tối đa hai trận trong từng đợt.
Tuy nhiên, từ năm 2026 trở đi, hai khoảng thời gian này sẽ được gộp lại thành một kỳ kéo dài khoảng 3 tuần, diễn ra từ tuần cuối cùng của tháng 9 đến đầu tháng 10. Trong thời gian này, mỗi đội tuyển được phép thi đấu tối đa 4 trận. Điều đó đồng nghĩa với việc các CLB ở Premier League và các giải hàng đầu châu Âu sẽ có khoảng 3 tuần không có bóng đá cấp CLB kể từ ngày 21/9.
Dù thay đổi này không làm tăng số trận đấu quốc tế trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10, nó giúp rút ngắn tổng thời gian gián đoạn của mùa giải. Hiện nay, hai kỳ tập trung này đều khiến các CLB phải nghỉ hai tuần mỗi lần, song bắt đầu từ 2026, sẽ chỉ còn một kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần, giúp tăng thêm quỹ thời gian cho các trận đấu cấp CLB trong phần còn lại của mùa giải.
Hiện nay, một năm có 5 đợt tập trung đội tuyển, lần lượt vào tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11, mỗi đợt kéo dài hai tuần và cho phép các đội tuyển thi đấu tối đa 10 trận/năm, chưa tính các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Copa America, CAN, Gold Cup hay Asian Cup.
Quyết định gộp lịch thi đấu này được thông qua trong cuộc họp Hội đồng FIFA vào tháng 3/2023. Hội đồng bao gồm đại diện của 6 liên đoàn bóng đá châu lục cùng các bên liên quan, chịu trách nhiệm bàn thảo và điều chỉnh lịch thi đấu quốc tế.
Theo lịch mới, đợt tập trung đầu tiên của hệ thống này vào năm 2026 sẽ bao gồm 4 trận mở màn của Nations League 2026/27 đối với các đội tuyển châu Âu.
Đối với Premier League và các giải VĐQG hàng đầu khác ở châu Âu, các trận đấu cuối cùng trước đợt FIFA Days sẽ diễn ra vào cuối tuần 19-20/9/2026, và giải sẽ trở lại sau 3 tuần, vào cuối tuần 10-11/10/2026.