Louis Van Gaal là một quái kiệt

CAO NGUYÊN
14:05 ngày 31-03-2022
Sau khi trở lại thay thế cậu học trò cũ Frank De Boer, Louis van Gaal đã để lại dấu ấn sâu đậm với NHM bóng đá không chỉ ở bên trong mà còn bên ngoài sân cỏ bởi những phát ngôn đầy cá tính của mình.

"Tôi nghĩ nếu tôi là LĐBĐ Hà Lan, chắc chắn tôi sẽ tiếp cận... chính mình rồi. Còn ai dám làm cái việc này chứ ?" Ai có thể nói lên câu nói đầy ngạo nghễ ấy, ngoài Louis van Gaal, người bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 đầy thú vị của mình với ĐT Hà Lan hồi năm ngoái?

Dù trở thành thuyền trưởng mới của con tàu "Hà Lan bay", Van Gaal vẫn giữ nguyên một phong cách đã làm nên tên tuổi của ông: thẳng thắn và trực diện hệt như lối chơi của ông, một lối chơi đã bị Johan Cruyff gọi là lối chơi "quê mùa."

Kể từ khi trở lại ĐTQG Hà Lan, Van Gaal đã giành chiến thắng ở 6 trận và hòa 3 trận, trong đó có trận đấu gặp kình địch Đức diễn ra vào rạng sáng thứ Tư (theo giờ Việt Nam).

Thời điểm trước khi Van Gaal trở lại, thành tích của Hà Lan cực kỳ tệ hại. Thậm chí, dư luận nước này từng nghĩ tới việc đội tuyển của họ sẽ phải ngồi nhà ở kỳ World Cup 2022 sau khi để thua tới 2-4 ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Nhưng phải đến khi kỳ EURO 2020 đầy thất vọng của Hà Lan chấm dứt sau khi để thua 2-0 trước CH Czech ở vòng 16 đội, người Hà Lan mới thực sự quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng.

Vấn đề là, ai đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng, đúng hơn là rất nóng, ở ĐT Hà Lan? Lần lượt những cái tên như Ronald Koeman, Danny Blind, Guus Hiddink và Dick Advocaat đã được đưa vào tầm ngắm. Nhưng người thì chủ động rút lui, người không đủ thuyết phục. Rốt cuộc, người Hà Lan lại phải nhờ tới Van Gaal, người đã dẫn dắt đội tuyển của họ trong hai nhiệm kỳ trước đó.

Có được khởi đầu tuyệt vời với ĐT Hà Lan, nhưng Van Gaal vẫn vấp phải những sự chỉ trích về mặt chiến thuật, đặc biệt là từ các nhà báo kỳ cựu của Hà Lan, những người vẫn chưa thể thoát được những ảnh hưởng của lối chơi tổng lực truyền thống, hay đúng hơn là xưa cũ. Khi Van Gaal quyết định chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, nhà báo nổi tiếng Valentijn Dressen của tờ De Telegraaf sau đó đã không tiếc lời phê phán, rằng lối chơi của ông quá thiên về phòng ngự.

Nhưng một người như Van Gaal không dễ dàng chịu nhún những kẻ chỉ trích. "Anh chẳng hiểu gì về bóng đá cả, Valentijn ạ. Tôi xin lỗi khi phải nói thế. Anh chỉ muốn áp đặt cách nhìn của mình mà thôi, nhưng thực sự, anh chả có nhãn quan bóng đá gì cả, anh chỉ có nhãn quan của một người làm báo mà thôi," cựu HLV của Barca và Man United gay gắt.

Hồi tuần này, HLV người Hà Lan lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi gọi kỳ World Cup trên đất Qatar là thứ nhảm nhí và "mang nặng tính thương mại." Sở dĩ một kỳ World Cup như thế vẫn có thể diễn ra, theo Van Gaal, chỉ đơn giản là vì "đó lại là thứ mà FIFA cần lúc này." Ý kiến của Van Gaal đương nhiên khiến các sếp ở FIFA nóng mặt, nhưng đấy rõ ràng không phải là mối bận tâm của ông.

Không chỉ với người ngoài, ngay cả những học trò của Van Gaal cũng phải cẩn thận mồm miệng khi nói về ông. Kể cả khi đó là một siêu sao như trung vệ Virgil van Dijk. Trung vệ của Liverpool luôn nói rằng Hà Lan nên chơi với sơ đồ 4-3-3, là sơ đồ truyền thống của bóng đá nước này, cũng là sơ đồ anh quen chơi ở Liverpool.

Nhưng khi Van Dijk chỉ trích chiến thuật của Van Gaal, cho rằng sơ đồ 3-4-1-2 khiến Hà Lan trở nên "mong manh" trong trận đấu với Đan Mạch, đáp lại chỉ là sự lạnh lùng. "Chúng ta đều đã nói về điều này kể từ khi tôi đến đây rồi. Ở đây, HLV quyết định chiến thuật." 

Đơn giản hơn, đấy không phải là việc của cậu, Van Dijk!

Van Gaal chê M.U chỉ biết đến kiếm tiền
Người đồng hương, hậu bối và học trò cũ của Van Gaal, Erik ten Hag, đang là một ứng viên nặng ký cho ghế HLV trưởng của M.U. Theo lẽ thường, Van Gaal sẽ tìm mọi cách để giúp đội bóng cũ có được vị HLV này. Nhưng Van Gaal đương nhiên không bao giờ hành động theo lẽ thường.

Ngược lại, ông còn khuyên Ten Hag đừng tới M.U. "Cậu ấy sẽ gọi cho tôi thôi," Van Gaal nói, "Tôi biết Ten Hag là một HLV giỏi, và Man United cần một người như thế. Nhưng Man United là một CLB thương mại, vì vậy sẽ rất khó khăn cho cậu ấy. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy tới một CLB bóng đá chứ không phải một CLB thương mại."

0 - Từ khi trở lại làm HLV của Hà Lan, ông Van Gaal vẫn chưa phải chịu thất bại nào. Trong 9 trận dưới thời HLV này, Hà Lan thắng 6 và hòa 3, giành trung bình 2,33 điểm mỗi trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hudson-Odoi cân nhắc khoác áo ĐT Ghana dự World Cup Sao Chelsea muốn đổi quốc tịch để cùng ĐT Ghana dự World Cup

    Cầu thủ chạy cánh Callum Hudson-Odoi của Chelsea đang cân nhắc chấm dứt giấc mơ khoác áo ĐT Anh để chuyển sang thi đấu cho ĐT Ghana sau khi quốc gia châu Phi này đủ điều kiện tham dự World Cup 2022.

  • Play-off Liên lục địa World Cup 2022: Xác định xong 3/4 cái tên Play-off Liên lục địa World Cup 2022: Xác định xong 3/4 cái tên

    Sau khi kết thúc các lượt trận vòng loại World Cup 2022 của các khu vực, đã xác định được 3/4 cái tên sẽ tham gia play-off Liên lục địa.

  • Nga muốn gia nhập LĐBĐ châu Á Nga muốn gia nhập LĐBĐ châu Á

    LĐBĐ Nga đang lên kế hoạch li khai khỏi LĐBĐ châu Âu (UEFA) và muốn gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC) sau những hình phạt mà cơ quan quyền lực bóng đá tại Lục địa Già nhắm vào bóng đá Nga.

  • Thắng Mỹ, ĐT Costa Rica vẫn phải tranh vé vớt đi World Cup 2022 Thắng Mỹ, Costa Rica vẫn phải tranh vé vớt đi World Cup 2022

    ĐT Costa Rica đã giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Mỹ ở lượt cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF. Tuy nhiên, việc đó chỉ đảm bảo cho họ tấm vé dự vòng play-off liên châu lục chứ không đủ đi thẳng tới Qatar.

  • Ra mắt trái bóng Al Rihla sử dụng tại World Cup 2022: Nhanh và thân thiện nhất với môi trường Trái bóng Al Rihla sử dụng tại World Cup 2022 có gì đặc biệt?

    Hãng sản xuất và kinh doanh đồ thể thao danh tiếng adidas vừa giới thiệu trái bóng chính thức được sử dụng ở World Cup 2022 có tên "Al Rihla". Đây là trái bóng được đánh giá là bay nhanh và thân thiện với môi trường nhất.

  • Frenkie de Jong là sự khác biệt Hà Lan 1-1 Đức: Frenkie de Jong là sự khác biệt

    Chính HLV Van Gaal cũng thừa nhận De Jong chính là người có vai trò đặc biệt giúp đội chủ nhà đảo ngược tình thế

  • Bi kịch của Salah và bóng ma bóng đá ở lục địa đen Bi kịch của Salah và bóng ma bóng đá ở lục địa đen

    ĐT Ai Cập của Mohamed Salah đã bị loại đầy tức tưởi tại Senegal sau khi phải chịu đựng các chiêu trò “khủng bố” của các CĐV. Sự nghiệp dư một lần nữa bộc lộ tại lục địa đen, bất chấp việc họ ngày càng có nhiều cầu thủ xuất chúng.

  • Bi kịch Algeria Bi kịch Algeria

     Trong tư cách ĐKVĐ, Algeria dự CAN không chỉ để bảo vệ ngôi vương, mà còn hướng đến kỷ lục thế giới về số trận liên tiếp bất bại. Rút cuộc, đội bóng có ngôi sao Riyad Mahrez thất bại thảm hại, đứng chót bảng tại giải đấu ở Cameroon.

  • World Cup 2022: Anh tài hội ngộ, riêng Italia 'đắm thuyền'! World Cup 2022: Anh tài hội ngộ, riêng Italia 'đắm thuyền'!

    Vậy là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu về cơ bản đã khép lại. Điểm nhấn nổi bật là hầu như không có bất ngờ nào xảy ra, ngoại trừ việc nhà ĐKVĐ châu Âu Italia bất ngờ bị loại. Còn lại, những tên tuổi lớn của lục địa già đều có vé đến Qatar…

  • Châu Âu sẽ còn chiếm ưu thế ở World Cup 2022 Châu Âu sẽ còn chiếm ưu thế ở World Cup 2022

    Tính từ World Cup 2006 đến nay, đã 4 kỳ đại hội đi qua, các đại diện châu Âu đều lên ngôi vô địch (Italia,Tây Ban Nha, Đức và Pháp). Kể từ khi World Cup ra đời, chưa bao giờ các đại diện Nam Mỹ trải qua giai đoạn “đói khát” World Cup đến vậy. Tất cả đều có nguyên do của nó.

  • Danh sách đội tuyển giành vé dự VCK World Cup 2022 Danh sách đội tuyển giành vé dự VCK World Cup 2022

    Tính cho tới thời điểm này đã xác định được 29 đội tuyển ở 5 châu lục khác nhau góp mặt ở VCK World Cup 2022, bao gồm cả nước chủ nhà Qatar.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x