
Mới đây, thủ môn Lê Giang Patrik đã chia sẻ lại một video phỏng vấn với kênh truyền thông Troshkao (Slovakia) trên trang cá nhân. Trong cuộc trò chuyện, thủ thành đang khoác áo CA TP.HCM nhìn lại quãng thời gian hơn một năm đầu tiên sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, đồng thời nói về những khác biệt trong môi trường bóng đá mà anh từng trải qua.
Theo Lê Giang, một trong những điều khiến anh ấn tượng là vị thế đặc biệt của cầu thủ tại Việt Nam, nhất là những người khoác áo đội tuyển quốc gia: “Tại Việt Nam, cầu thủ thực sự được đặt lên một bệ phóng rất cao, họ nhận được sự coi trọng rất lớn từ công chúng, và nếu bạn còn là một tuyển thủ khoác áo đội tuyển nữa thì đúng là sẽ được tôn sùng như những vị thần vậy”.
Thủ môn sinh năm 1993 cho rằng việc là cầu thủ gốc Việt cũng khiến anh trở thành một trường hợp đặc biệt trong các đội bóng. Quy định cho phép mỗi CLB đăng ký thêm một cầu thủ gốc Việt được áp dụng từ mùa giải 2023, đúng thời điểm Patrik trở lại Việt Nam thi đấu.
“Cả đội đều là người Việt Nam, ngay cả huấn luyện viên. Thế nên bạn có muốn hay không thì bạn sẽ phải nắm bắt cách tư duy của người Việt”, anh nói.
Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách giao tiếp mới là điều khiến thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Anh bất ngờ khi các cầu thủ Việt Nam không quen với việc trao đổi trực tiếp, tranh luận hoặc mạnh dạn bày tỏ quan điểm cá nhân.
“Họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy ngạc nhiên khi bạn dám trao đổi trực tiếp, tranh luận hay mạnh dạn nêu lên quan điểm cá nhân của mình. Có cảm giác như từ trước đến nay, đó là điều xa lạ với họ”, Lê Giang Patrik kể.

Anh cho rằng nhiều cầu thủ Việt Nam lớn lên với suy nghĩ rằng người trả lương là cấp trên và cầu thủ chỉ cần tuân thủ. Điều này trái ngược với cá tính của Lê Giang Patrik hay những cầu thủ châu Âu, những người đề cao sự rõ ràng, minh bạch và sòng phẳng trong công việc.
“Trong thâm tâm tôi không thể nào đồng tình được, cho nên tôi cứ nói thẳng ra những suy nghĩ của mình thôi”, thủ môn này chia sẻ.
Việt kiều Slovakia thừa nhận nửa năm đầu tại Việt Nam là khoảng thời gian không dễ dàng. Anh ví cảm giác khi đó như đang bị nhốt trong “một cái áo bó”, không thể thoải mái thể hiện bản thân. Phải mất một thời gian, thủ thành 33 tuổi mới tìm được cách thích nghi mà không đánh mất những giá trị cá nhân. Anh cho rằng việc thẳng thắn và giữ vững quan điểm cuối cùng giúp mình nhận được sự tôn trọng nhiều hơn từ các HLV và lãnh đạo CLB.
“Tại sao tôi phải ép mình thích nghi với những thứ mà tôi cảm thấy không đúng? Và thực ra chính các bạn cũng nhận ra đó là sai, chỉ là các bạn không dám lên tiếng thôi”, Lê Giang Patrik nhấn mạnh.
Từ trải nghiệm của bản thân, Lê Giang Patrik cũng đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ trẻ: “Điều quan trọng nhất mà tôi nhấn mạnh với các cầu thủ trẻ là tuyệt đối đừng bao giờ cho phép bất kỳ ai coi thường hay thiếu tôn trọng mình”.
Lê Giang Patrik đến Việt Nam và khoác áo CAHN ở giai đoạn sau mùa giải 2023. Sau khi Nguyễn Filip gia nhập đội bóng, anh chuyển sang thi đấu cho TP.HCM - hiện tại đổi tên thành CA TP.HCM đến nay. Sau thời gian thi đấu tại Việt Nam, anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và vừa cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2026. Bản thân anh cũng nhận danh hiệu thủ muôn xuất sắc nhất giải.





















