Ở vị trí thủ môn, Bruno Martini người từng có gần 10 năm bắt cho ĐT Pháp đã bất ngờ qua đời ở tuổi 58 vì đột quỵ. Cùng với Les Bleus, ông Martini tham dự giải đấu lớn đầu tiên là EURO 1992. Tại sân chơi này, ông là thủ môn số 1 của ĐT Pháp.
Bộ tứ vệ sẽ gồm Anele Ngcongca - Jack Charlton - Radomir Antic - Chris Barker. Trong số này, nổi tiếng nhất là Jack Charlton và Radomir Antic. Jack Charlton, nhà vô địch World Cup 1966 của ĐT Anh, huyền thoại của Leeds United và anh trai của cựu danh thủ Bobby Charlton đã qua đời ở tuổi 85 hồi tháng 7/2020 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Còn Antic - cựu HLV của Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid về với "miền đất của Chúa" ở tuổi 71 sau một thời gian dài đau ốm do viêm tụy.
3 tiền vệ sẽ là Papa Bouba - Joaquin Peiro - Nobby Stiles. Trong số này, Papa Bouba - cựu ngôi sao của Portsmouth, West Ham và Fulham, Papa Bouba Diop, đã qua đời ở tuổi 42 vì bệnh tật. Ông được biết đến với bàn thắng nổi tiếng giúp Senegal đánh bại Pháp ở World Cup 2002.
Joaquin Peiro - người ra đi ở tuổi 84 vào tháng 3/2020 từng ghi tổng cộng 149 bàn thắng, trong màu áo 4 CLB gồm Atletico, Inter, Torino và Roma, qua tổng cộng 362 trận đấu. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha với “bàn thắng ma” nổi tiếng vào lưới Liverpool trong mùa giải Inter vô địch Cúp C1 1964/65.
Cuối tháng 10/2020, huyền thoại của Manchester United và đội tuyển Anh, Nobby Stiles, đã qua đời ở tuổi 78. Nobby Stiles đã giành được 2 chức vô địch Giải hạng Nhất và 1 cúp châu Âu với Man United vào năm 1968. Ông cũng là thành viên của ĐT Anh giành chức vô địch World Cup 1966.
Hàng công sẽ gồm Diego Maradona - Per Weihrauch - Tomas Balcazar. Trong số này, nhân vật nhận được sự tiếc thương vô hạn của bóng đá thế giới chính là Diego Maradona. Maradona qua đời ở tuổi 60 sau khi lên cơn đau tim. Lúc này, người ta vẫn đang điều tra cái chết của "Cậu bé Vàng" và những người con của ông (chính thức lẫn ngoài giá thú) thì đang tranh chấp khối tài sản mà người cha chưa kịp di chúc.
Bên cạnh Maradona, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Espana 1982 là Paolo Rossi vụt tắt. Rossi ra đi ở tuổi 64 sau thời gian chống chọi với một căn bệnh nan y. Trong quá khứ, Rossi giúp Italia vô địch World Cup 1982 với chức vô địch, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Chiếc giày Vàng với 6 bàn thắng. Và tất nhiên, huyền thoại này cũng khép lại năm 1982 rực rỡ với phần thưởng cá nhân cao quý nhất: Quả bóng vàng châu Âu của tạp chí France Football.
Ở vị trí HLV sẽ là sự cộng tác của Alejandro Sabella và Gerard Houllier. Trong khi Gerard Houllier mang lại những thành công cho Liverpool ở giai đoạn từ 1998-2002 thì Sabella đưa Argentina vào chung kết World Cup 2014 sau thời gian dài chờ đợi. Đáng tiếc, Argentina với đầu tàu Lionel Messi lại để thua 0-1 trước Đức.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn