
Sau khi vừa giành Campeones Cup hồi giữa tuần, Inter Miami trở lại MLS với cuộc tiếp đón San Diego tại Nu Stadium. Lionel Messi tiếp tục đá chính bên cạnh Luis Suarez, nhưng đội chủ nhà lại khởi đầu không như ý.
San Diego bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay phút 12. Anders Dreyer thoát xuống sau đường chuyền của Jeppe Tverskov rồi dứt điểm bằng chân trái từ trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Dayne St. Clair. Bàn thắng giúp đội khách có thêm sự tự tin và gây không ít khó khăn cho hàng thủ Miami.
Inter Miami nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 24, Messi thực hiện cú đá phạt đẹp mắt để đưa bóng vào lưới San Diego, quân bình tỷ số 1-1. Đây là bàn thứ 101 của Messi cho Inter Miami và là bàn thứ 930 trong sự nghiệp của anh. Ngoài ra, Messi cũng đã có 75 pha đá phạt thành bàn.

Tính từ đầu mùa giải MLS 2026 đến nay, siêu sao người Argentina hiện đã ghi được 20 bàn thắng và có thêm 11 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.
Sau giờ nghỉ, Inter Miami đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều sức ép hơn. Messi tiếp tục là trung tâm trong các đợt tấn công, trong khi Suarez hoạt động tích cực trên hàng công.
Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 74. Luis Suarez lập công sau đường kiến tạo của De Paul để đưa Inter Miami vượt lên dẫn 2-1. Khi đó, đội bóng của Messi tưởng như đã có thể hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp sau chức vô địch Campeones Cup.

Tuy nhiên, San Diego không bỏ cuộc. Chỉ 8 phút sau, Dreyer hoàn tất cú đúp khi một lần nữa đánh bại hàng thủ Inter Miami để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Những phút cuối chứng kiến Inter Miami nỗ lực tìm bàn quyết định, nhưng San Diego đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà.
Chung cuộc, Inter Miami hòa San Diego 2-2. Đây là trận hòa thứ tư liên tiếp của Miami tại MLS, sau các kết quả 2-2 trước Atlanta United, Chicago Fire và Nashville SC. Messi vẫn để lại dấu ấn với một bàn thắng, nhưng Inter Miami tiếp tục gặp vấn đề trong việc bảo toàn lợi thế khi đối thủ có thể hai lần tìm được bàn gỡ.
Hiện tại, Inter Miami đang đứng thứ 3 trên BXH miền Đông, bằng điểm với New England Revolution (cùng 46 điểm) nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Đứng đầu vẫn là Nashville với 57 điểm.



























