Messi được đề nghị trao Siêu Quả bóng vàng

Trung Nghĩa
20:44 ngày 21-12-2022
Cộng đồng mạng đang kêu gọi trao danh hiệu Siêu Quả bóng vàng (Super Ballon D'Or) cho Lionel Messi sau khi anh đã giành được danh hiệu cuối cùng cho bộ sưu tập của minh là chức vô địch World Cup 2022.
Messi được đề nghị trao Siêu Quả bóng vàng

Giải thưởng Ballon d'Or đầu tiên được trao vào năm 1956 và rất nhiều cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đã chạm tay vào nó. Nhưng chỉ có một người có vinh dự trở thành người chiến thắng "Super Ballon d’Or" (Siêu Quả bóng Vàng) và đó là huyền thoại Alfredo Di Stefano của Real Madrid.

Di Stefano đã ghi 308 bàn thắng cho Real và đóng vai trò không thể thiếu trong 5 lần liên tiếp giành cúp C1 từ năm 1956 đến 1960. Ông đã giành Quả bóng Vàng hai lần vào năm 1957 và 1959. Nhưng 3 năm sau lần thứ hai ông giành được danh hiệu này, France Football lại kỷ niệm thành tích của ông theo một cách độc đáo.

Để đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí France Football, họ đã trao giải Siêu Quả bóng Vàng và chỉ những cầu thủ châu Âu tranh giải thưởng này. Di Stefano sinh ra ở Argentina và chơi ở đó cho đến năm 1949. Sau đó, ông tiếp tục đại diện cho Colombia và Tây Ban Nha, có quốc tịch đủ điều kiện để giành được danh hiệu này.

Huyền thoại Johan Cruyff và Michel Platini nằm trong số những người được đề cử nhưng giải thưởng đã thuộc về Di Stefano, 30 năm sau lần thứ hai ông giành Quả bóng Vàng. Chiếc cúp trông rất giống với Ballon d'Or nhưng có rất nhiều quả bóng nhỏ bằng vàng giống với sô cô la Ferrero Rocher ở phần đế.

Giải thưởng độc nhất vô nhị đã được đặt tại Bảo tàng Real Madrid ở Santiago Bernabeu trong nhiều năm nhưng sau đó được bán đấu giá ở London vào tháng 9 năm 2021 như một phần của sự kiện "Tài sản từ di sản của Alfredo Di Stefano" cùng với các kỷ vật biểu tượng khác từ sự nghiệp của ông. Theo các cuộc đấu giá của Julien, chiếc cúp được bán với giá khổng lồ 187.500 bảng Anh.

Năm 1995, 'Quả bóng vàng' công nhận những ngôi sao không phải người châu Âu đã được trao cho huyền thoại người Argentina Diego Maradona. Sau khi Messi giành chức vô địch World Cup 2022, rất nhiều người hâm mộ nghĩ rằng La Pulga, người từng 7 lần giành Quả bóng Vàng, nên có phiên bản đặc biệt của riêng mình.

Một người viết: "Super Ballon d'Or, giải thưởng được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất trong 3 thập kỷ qua, chỉ có Di Stéfano giành được. Hãy trao nó cho Messi và để nó trở thành chiếc vương miện cho câu chuyện phi thực tế của anh ấy".

Một người thứ hai nói: "Trước thời điểm này, tôi không biết điều này tồn tại nhưng bây giờ tôi biết rằng nó có, hãy đưa nó cho Leo". Một người khác nói thêm: "Messi xứng đáng có được một cái". Người thứ tư khẳng định: "Anh ấy sẽ có được nó một cách dễ dàng. Không ai khác xứng đáng hơn trong 30 năm qua".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x