HLV Jose Mourinho mới đây đã chia sẻ quá trình trở lại Benfica sau khi bị Fenerbahce sa thải. "Nếu tôi ở nhà đến hết mùa giải, tôi sẽ kiếm được nhiều hơn cả khi làm việc tại Benfica. Và tôi sẽ dành thời gian rảnh rỗi đi thăm gia đình, bạn bè. Nhưng tôi muốn có thử thách mới", Mourinho phát biểu.
Trên thực tế, việc ký hợp đồng với Jose Mourinho tiêu tốn của Benfica 34 triệu euro. HLV người Bồ Đào Nha ký vào bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027, nhận được 16 triệu euro vào cuối mùa giải này, tiếp đó là 18 triệu euro vào mùa giải tới. Benfica cũng sẽ chịu một phần thuế thu nhập của Mourinho trả cho Fenerbahce. Cần biết, nếu Mourinho ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến ngày 31/12, ông sẽ được miễn khoản thuế này.
Mourinho khẳng định rằng ông chưa từng được Benfica liên hệ trước khi HLV Bruno Lage bị sa thải. "Không hề có bất kỳ sự liên hệ nào. Khi Benfica thua Qarabag, tôi đang ở Barcelona với vợ, và ngày hôm sau, chủ tịch của Benfica, Rui Costa gọi điện cho tôi và hỏi: “Chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi muốn ông đến huấn luyện Benfica. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi đồng ý. Và đó là những gì xảy ra”, Mourinho chia sẻ.
Mourinho cũng tiết lộ nội dung cuộc gọi điện thoại với Andre Villas-Boas (chủ tịch của CLB Porto) và Frederico Varandas (chủ tịch của Sporting Lisbon), sau khi ký hợp đồng với Benfica.
"Mọi chuyện rất đơn giản. Nó kiểu như 'Chúc may mắn, nhưng hy vọng anh về nhì”. Nếu tôi được Sporting hoặc Porto đưa ra lời mời, thành thật mà nói, tôi không biết mình có nhận lời hay không", Mourinho nhấn mạnh.