
1. Neymar
Khi Neymar trở lại đội bóng cũ Santos sau quãng thời gian thảm họa ở Al Hilal, giai đpạn mà anh chấn thương liên miên và chỉ ghi 1 bàn/7 trận trong 2 mùa giải chơi tại Saudi Arabia, rất nhiều người tin rằng sự nghiệp của chân sút người Brazil đã đi tới hồi kết. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh BLĐ Santos rất sáng suốt khi đưa Neymar trở lại quê hương. Trong 4 vòng đấu Neymar đã cố nén đau để ra sân. Anh ghi tới 5 bàn ở những trận đấu này để giúp Santos trụ hạng thành công, sau đó mới tiến hành phẫu thuật. Theo Neymar thì anh sẽ sớm bình phục và hy vọng sẽ được cùng ĐT Brazil tham dự World Cup 2026.
2. Marcus Rashford
Marcus Rashford từng bị đánh giá là chẳng còn tương lai ở MU do không đáp ứng được yêu cầu của HLV Ruben Amorim. Tiền đạo này bị ông thầy người Bồ Đào Nha loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu, không cho tập cùng đội 1 và còn tước luôn cả chiếc áo số 10. Sau khi chuyển sang khoác áo Barca theo dạng cho mượn, chân sút người Anh đã cho thấy hóa ra anh không tệ như HLV Amorim vẫn nghĩ.
Với 7 pha lập công cùng 8 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, Rashford là cầu thủ ghi dấu giày vào nhiều bàn thắng thứ 2 ở Barca, chỉ sau Lamine Yamal mùa này. Khi Rashford thi đấu hiệu quả giúp Barca dẫn đầu BXH La Liga, cũng dễ hiểu khi gã khổng lồ xứ Cataluyna đang tính đến chuyện mua đứt anh vào cuối mùa.

3. Jack Grealish
Chuyển tới Man City với mức giá lên đến 100 triệu bảng, tiền vệ bị xem là khoản đầu tư thất bại của The Citizens do anh không thể hiện được gì nhiều. Đến với Everton theo dạng cho mượn, Grealish gần như "lột xác" hoàn toàn khi đóng góp 4 đường kiến tạo trong 2 trận đấu đầu tiên đá chính ở Premier League. Hồi tháng 9 năm ngoái, cầu thủ này đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp giành giải cầu thủ hay nhất tháng ở Premier League. Có thể nói, Grealish chính là mắt xích còn thiếu mà HLV David Moyes đã tìm ra cho Everton. Ở Everton hiện nay, gần như mọi đợt lên bóng của đội đều qua chân Grealish.
4. Emiliano Martinez
Hồi mùa Hè năm ngoái, thủ môn Emiliano Martinez từng bị chế giễu vì không tìm được bến đỗ mới, trong bối cảnh có nhiều tin đồn chuyển nhượng liên quan tới anh. Nhà vô địch World Cup 2022 tưởng như đã ở rất gần với MU, nhưng vụ chuyển nhượng bị đổ bể vào phút cuối. Điều này khiến cho Martinez bị các fan đội nhà quay lưng, bản thân thủ thành người Argentina còn bật khóc trong trận đấu mà anh nghĩ là cuối cùng của mình ở Villa Park trong màu áo Aston Villa.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi Martinez mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn hồi đầu mùa, nhưng sau đó anh chơi như "lên đồng" với tỷ lệ cứu thua đạt 75%. Cùng với đó là chuỗi 13 trận ở Premier League chỉ để thủng lưới có 10 lần. Sự xuất sắc của Martinez là một trong những lý do Aston Villa đang bay cao với một vị trí trong Top 3 BXH.
5. Rasmus Hojlund
Giống như Rashford, tiền đạo Rasmus Hojlund cũng bị MU đẩy đi theo dạng cho mượn. Đây là cái giá của việc anh tiêu tốn của MU 72 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng mà chỉ ghi 26 bàn/95 trận. Đến với Napoli, Hojlund thi đấu hiệu quả hơn khi được dẫn dắt bởi HLV Conte. Trong trận đấu cuối cùng ở năm 2025, Hojlund đã ghi cả 2 bàn giúp Napoli đánh bại Cremonese để duy trì vị trí trong top 3 BXH. Cùng với Napoli, Hojlund cũng đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình chiếc Siêu cúp Italia 2025/26.
























