Những vụ khủng bố gieo rắc kinh hoàng trong lịch sử thể thao

Ngọc Trung
08:59 ngày 23-03-2016
Lịch sử thể thao thế giới đã rất nhiều lần trải qua những ngày ảm đạm và thê thảm khi trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ khủng bố.
Những vụ khủng bố gieo rắc kinh hoàng trong lịch sử thể thao
Ngày hôm qua, cả thế giới rúng động trước hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhắm vào Paris, thủ đô nước Pháp. Trong đó, xung quanh sân Stade de France, nơi diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Đức cũng đã xảy ra các vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên một sự kiện thể thao trở thành mục tiêu của những nhóm khủng bố.

5/9/1972: Thảm sát Munich là tên gọi thường được gán cho vụ tấn công xảy ra tại Olympics mùa hè năm 1972 tại Munich, Đức. 2 thành viên đội tuyển Olympic Israel bị giết hại và 9 thành viên khác bị bắt cóc bởi tổ chức tháng Chín Đen của Palestine. Yêu sách của nhóm khủng bố này là trả tự do cho 234 tù nhân Palestine bị giam ở các nhà tù Israel.

Hai ngày sau, trong nỗ lực giải cứu con tin lực lượng an ninh Đức, nhóm khủng bố quay sang bắn chết cả 9 vận động viên trước khi 5 tên bị tiêu diệt và 3 tên còn lại bị bắt sống. Ngoài ra, 1 sỹ quan an ninh cũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Thảm sát Munich là bi kịch kinh hoàng bậc nhất trong lịch sử thể thao
Thảm sát Munich là bi kịch kinh hoàng bậc nhất trong lịch sử thể thao

15/6/1996: Những thành viên của tổ chức Quân đội Cộng hoà Ireland (IRA) cho kích nổ một chiếc xe tải chở đầy chất nổ tại trung tâm thành phố Manchester khi người hâm mộ bóng đá Anh tổ chức ăn mừng chiến thắng của đội nhà trước Scotland tại vòng bảng EURO 1996. Tuy được cảnh báo từ trước và tổ chức sơ tán nhưng vẫn có đến 206 người bị thương.

27/7/1996: Trong dịp Thế vận hội mùa hè đang diễn ra tại thành phố Atlanta, Canada, một quả bom đã được kích nổ tại Centennial Park khiến một phụ nữ thiệt mạng và 111 người khác bị thương. Kẻ thủ ác là Eric Rudolph với mục tiêu “làm nước Mỹ bẽ mặt”. Sau đó, y sống chui lủi trong rừng suốt 7 năm trời trước khi bị bắt.

5/4/1997: Grand National, giải đua đựa nổi tiếng nhất thế giới từng tạm dừng đột xuất trong vòng hai ngày vì ban tổ chức nhận được lá thư đe dọa đánh bom từ tổ chức Quân đội Cộng hoà Ireland (IRA). 

1/5/2002: Một chiếc xe chứa đầy bom đã phát nổ ngay gần sân Santiago Bernabeu chỉ ba giờ trước khi trận bán kết Champions League giữa hai đội bóng kình địch Real Madrid và Barcelona diễn ra. Vụ nổ khiến 17 người bị thương nhẹ.

8/2002: Một vụ đánh bom tự sát khiến 14 người thiệt mạng đã diễn ra ra ngay gần khách sạn đội tuyển Cricket New Zealand dự tính chọn làm nơi dừng chân tại Karcachi, Pakistan. Sau đó, đội tuyển New Zealand đã quyết định hủy chuyến đi.

2006: Trong tháng 5, một nhóm khủng bố đã bắt cóc và giết hại 13 thành viên đội tuyển Teakwondo Iraq khi họ trên đường đến Jordan. Một tháng sau, xác của những nạn nhân xấu số này mới được tìm thấy.

Cũng trong tháng này, huấn luyện viên và vận động viên đội tuyển quần vợt Iraq bị giết hại khi đang tham dự Davis Cup bởi một nhóm chiến binh dòng Sunni ngay tại thủ đô Baghdad.

Đến tháng 7, các tay súng thuộc tổ chức này tiếp tục bắt cóc 30 thành viên Ủy ban Olympic Iran, trong đó có cả Chủ tịch Ahmed al Samarrai, người đến nay vẫn mất tích.

Chiếc xe chuyên chở đội tuyển Togo bị những kẻ khủng bố tấn công
Chiếc xe chuyên chở đội tuyển Togo bị những kẻ khủng bố tấn công

2008: Trước những đe dọa liên tiếp từ nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Al Qaeda, ban tổ chức giải đua xe Paris Dakar đã phải hủy bỏ lịch trình đua tại Nam Mỹ.

6/4/2008: 14 người chết, trong đó có Bộ trưởng bộ giao thông Sri Lanka, ông Jeyaraj Fernandopulle, và 90 người khác bị thương khi một quả bom được kích nổ bởi nhóm du kích Những con hổ Tamil tại Gampaha, cách Colombo, thành phố lớn nhất Sri Lanka, khoảng chừng 25km. Ông Jeyaraj Fernandopulle về đây để dự khán giải chạy Marathon được tổ chức như một phần trong lễ mừng năm mới truyền thống tại Sri Lanka.

3/3/2009: Một nhóm khủng bố đã dùng súng trường, lựu đạn và cả súng phóng tên lửa vác vai để tấn công đoàn xe chở đội tuyển Cricket Sri Lanka tại Lahore (Pakistan). 7 người đã thiệt mạng, hầu hết là những cảnh sát hộ tổng và 6 tuyển thủ Sri Lanka bị thương.

1/1/2010: 90 người đã thiệt mạng khi đến theo dõi một trận đấu bóng chuyền tại Lakki Marwat, Pakistan bởi một kẻ đánh bom liều chết bằng xe hơi.

8/1/2010: Chiếc xe buýt chuyên chở ĐTQG Togo trong hành trình di chuyển đến tham dự giải vô địch châu Phi (CAN) đã bị tấn công tại Cabinda, vùng đất bất ổn nhất tại Angola. Cuộc tấn công này cướp đi sinh mạng của một trợ lý huấn luyện viên và một nhân viên truyền thông đội tuyển Togo.

Vụ đánh bom tại Boston
Vụ đánh bom tại Boston

14/5/2010: Ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị trương trong một vụ tấn công tự sát diễn ra tại sân bóng ở thành phố Tel Afar, miền bắc Iraq. Những tên khủng bố đã xông thẳng chiếc xe chở đầy chất nổ vào sân vận động rồi cho kích nổ.

13/3/2013: 7 người chết và 6 người bị thương là hệ quả đau thương của một vụ đánh bom tự sát tại Iman Sahib, miền bắc Afghanistan trong một trận đấu buzkuchi. Đây là thể thao có nhiều điểm tương đồng với môn polo nhưng người chơi tranh cướp một con dê thay vì một quả bóng.

15/4/2013: Hai vụ nổ liên tiếp ngay tại vạch đích giải Marathon Boston đã cướp đi mạng sống của 3 người và khiến hơn 200 người khác bị thương, trong đó hơn 10 người bị thương tật vĩnh viễn. Thủ phạm là những kẻ khủng bố có nguồn gốc từ Chechnya.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x