
Trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Haaland đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho Man City trên mọi đấu trường (7 lần lập công). Trở về phục vụ ĐT Na Uy, anh tiếp tục duy trì phong độ khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch, trước khi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha rạng sáng 28/9, đều thuộc vòng bảng Nations League 2026/27. Như vậy, Haaland ghi bàn ở 7 trận gần nhất cho ĐTQG lẫn CLB (9 bàn).
Cụ thể vào sáng ngày 28/9, pha lập công ở phút 51 trong trận đấu với Bồ Đào Nha giúp Haaland nâng thành tích lên 65 bàn sau 57 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Đây là hiệu suất đặc biệt ấn tượng, tương đương hơn 1,14 bàn mỗi trận. Dù Na Uy nhận thất bại 1-2, tiền đạo của Man City vẫn chứng minh được khả năng tận dụng cơ hội đáng nể của bản thân.
Điểm nổi bật trong phong độ của Haaland là khả năng duy trì hiệu suất cao ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh không chỉ ghi bàn thường xuyên mà còn liên tục tạo ra khác biệt trong những trận đấu quan trọng.
Với 65 bàn thắng, Haaland đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Na Uy và còn nhiều thời gian để nới rộng kỷ lục của chính mình. Thành tích này càng đáng chú ý khi anh vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất sự nghiệp (26).
Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của Haaland không thể bù đắp cho những sơ hở nơi hàng phòng ngự Na Uy trước một Bồ Đào Nha vượt trội. Chỉ 3 phút sau khi Haaland gỡ hòa 1-1 cho Na Uy, Nyland chuyền bóng hỏng trực tiếp vào chân Goncalo Ramos, tạo điều kiện để tiền đạo AC Milan ấn định thắng lợi cho đội bóng của HLV Jesus.
Vượt qua Na Uy giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu bảng A4 với 2 trận toàn thắng. Ở lượt trận thứ 3, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Đan Mạch còn Na Uy so tài với Xứ Wales.

























