Trong cuộc họp của Ủy ban điều hành vào ngày hôm qua, UEFA khẳng định không có án phạt nào “vào thời điểm hiện tại” với nhóm 12 đội bóng ly khai. Trước đó có tin đồn UEFA sẽ loại nhóm ESL khỏi cúp châu Âu mùa tới, thậm chí cả Real Madrid lẫn Chelsea đều bị loại lập tức khỏi Champions League mùa này.
Nhưng thực ra LĐBĐ châu Âu chỉ giơ cao đánh khẽ. Chelsea, Real Madrid sẽ tiếp tục đá bán kết Champions League (lượt đi diễn ra vào 27/4, lượt về vào 5/5). Tương tự là Arsenal và M.U tại bán kết Europa League. Cuộc khủng hoảng Super League tạm thời khép lại trong ôn hòa. Chỉ là tạm thời vì chính chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, khẳng định dự án Super League sẽ tiếp tục được triển khai trong tương lai.
“Quả bom” Super League đã làm nổ tung bóng đá châu Âu trong vài ngày qua. 12 CLB hàng đầu ký thỏa thuận thành lập một giải đấu riêng, đồng thời ly khai khỏi Champions League. Người đứng đầu dự án này, Perez, cho rằng Champions League đang giết chết bóng đá và Super League mới là sân chơi lý tưởng. Tuy nhiên, UEFA đã phản công mạnh mẽ trên nhiều mặt trận từ chính trị tới pháp lý. Hệ quả là chỉ 48 giờ sau khi thành lập Super League, 10/12 CLB chính thức rút lui chỉ còn lại Real Madrid và Barcelona. Không chấp nhận đầu hàng, Perez khẳng định 10 CLB không thể dễ dàng rút khỏi thỏa thận đã ký vì họ sẽ phải nộp phạt 300 triệu euro.
Một thông tin đáng chú ý được Daily Mail tiết lộ là Joan Laporta chính là “nội gián” giúp UEFA chặn đứng Super League. Theo đó chủ tịch Barcelona đã tiết lộ về kế hoạch Super League với Javier Tebas (chủ tịch La Liga) trong bữa ăn trưa vào thứ Năm tuần trước. Tebas sau đó “tâu” lên UEFA giúp cơ quan đầu não bóng đá châu Âu lên kế hoạch phản công Perez. Cần nhắc lại rằng Laporta trong các phát biểu công khai vẫn luôn ủng hộ kế hoạch Super League, và thực tế là Barcelona vẫn đang trụ lại cùng Real Madrid.
Thất bại của Super League không đồng nghĩa với chiến thắng của Champions League. Việc cải tổ giải đấu này mà UEFA dự kiến tiến hành vào năm 2024 vấp phải cơn bão chỉ trích. HLV Pep Guardiola đồng quan điểm với tiền vệ Ilkay Guendogan khi cho rằng các cầu thủ đang trở thành nạn nhân của lịch thi đấu ngày càng dày đặc. Theo kế hoạch, Champions League phiên bản mới sẽ nâng số đội từ 32 lên 36, số trận vòng bảng sẽ tăng lên thành 10 thay vì 6 như cũ. Dù tiền thưởng có thể tăng, phần đông cầu thủ và HLV đều phản đối thể thức mới này.
Chính vì những bất cập của Champions League mà Super League vẫn còn lý do để tồn tại, và cuộc xung đột sẽ còn nóng bỏng trong tương lai.
Dublin và Bilbao mất quyền đăng cai EURO 2020
Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, UEFA đã quyết định tước quyền đăng cai EURO 2020 của Dublin và Bilbao. Lý do bởi hai thành phố của CH Ireland và Tây Ban Nha không đảm bảo việc đón CĐV vào sân trong tình hình Covid-19 còn khá căng thẳng. Các trận đấu dự kiến diễn ra ở Bilbao được chuyển tới Sevilla, còn các trận tại Dublin được chia sẻ cho London và St.Petersburg.