Ronaldinho & tuổi 40 của tù nhân 194

Việt Hà
07:20 ngày 21-03-2020
Hôm nay, Ronaldinho sẽ thổi nến sinh nhật lần thứ 40 (21/3/1980). Tất nhiên chẳng có chiếc nến hay bánh gato nào cả. Cũng chẳng còn cái tên lừng lẫy Ronaldinho. Trong nhà giam thuộc ngoại ô Asuncion, Quả bóng vàng 2005 chỉ còn là con số vô hồn 194 mỗi khi được quản ngục gọi tên.
Ronaldinho & tuổi 40 của tù nhân 194

Đằng sau tấm hộ chiếu giả
Ronaldinho đeo số hiệu 194 trong nhà giam tại Asuncion, thủ đô Paraguay. Còn ông anh trai Roberto de Assis mang số 193. Kể từ khi người cha qua đời vào năm 1988, hai anh em đã không thể tách rời. Nhưng đó là sự gắn bó của bóng đêm và tội lỗi. Roberto từng đi tù 4 năm vào năm 2012 vì tội rửa tiền và trốn thuế. Cựu cầu thủ sinh năm 1971 sống trong thế giới ngầm và cậu em trai cũng không thoát được vòng xoáy đó. Họ bên nhau trong những bữa tiệc thác loạn, những phi vụ ngầm và giờ đây ở chung một phòng giam.

Những mối quan hệ của anh em nhà Ronaldinho phản ánh cuộc sống của họ. Cựu cầu thủ Barcelona hạ cánh xuống Paraguay theo lời mời của Nelson Belotti, ông trùm casino và người đứng đầu của một tổ chức xã hội đen mang tên “huynh đệ thiên thần”. Ronaldinho sẽ tham gia quảng bá cho casino đồng thời ra mắt một cuốn sách. Nhưng Ronaldinho và anh trai bị cảnh sát Paraguay bắt giữ vì sử dụng hộ chiếu giả. “Thật là ngu ngốc. Cậu ấy đáng lẽ có thể nhập cảnh với giấy tờ hợp pháp”, Adolfo Martin, một trong các luật sư của Ronaldinho phát biểu trên L’Equipe.

Nhưng việc sử dụng hộ chiếu giả (được mua với giá 6.000 USD/cuốn) không phải lý do duy nhất khiến Ronaldinho bị tống giam. Thẩm phán đã 2 lần từ chối yêu cầu tại ngoại của cựu danh thủ 39 tuổi vì “nguy cơ trốn thoát”. Các nhà chức trách cần xác định rõ sự liên quan giữa anh em nhà Ronaldinho và Dalia Lopez, nữ doanh nhân đã tổ chức chuyến đi tới Paraguay của cựu cầu thủ Barcelona. Dalia hiện bị tình nghi liên quan đến đường dây rửa tiền lên tới 400 triệu USD. Cần biết tấm hộ chiếu giả của Ronaldinho được mua từ tài khoản đứng tên Dalia. Cảnh sát phát lệnh triệu tập Dalia tới tòa nhưng nữ doanh nhân này đã lẩn trốn. Vụ việc của Ronaldinho rõ ràng không đơn giản là tấm hộ chiếu giả. Quả bóng vàng 2005 có thể phải nhận kết cục rất xấu nếu có liên quan đến đường dây rửa tiền. 

Tấm hộ chiếu giả khiến Ronaldinho vướng vòng lao lý

20 năm đùa giỡn pháp luật
Vụ hộ chiếu giả không phải lần đầu tiên Ronaldinho gặp rắc rối pháp luật. Cũng thời điểm này năm ngoái, cựu cầu thủ Barcelona bị cảnh sát sờ gáy vì có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp. Trước đó vào năm 2015, Ronaldinho thành lập công ty 18kRonaldinho chuyên kinh doanh đồng hồ qua mạng lưới đa cấp. Có nghĩa người mua đồng hồ nếu giới thiệu người mua khoác sẽ được hưởng hoa hồng béo bở. Có thời điểm mạng lưới của cựu cầu thủ PSG lên đến 2300 người, phần lớn là thanh niên nghèo và bà nội trợ ở Brazil. Tuy nhiên, công ty của Ronaldinho bị phản ánh không trả tiền hoa hồng theo cam kết và chất lượng đồng hồ tệ hơn nhiều so với mức 260 USD/chiếc.

Cuộc sống của Ronaldinho luôn là một trò đùa với luật pháp. Từ khi còn là một cầu thủ trẻ của Gremio, Ronaldinho đã bị tóm vì sử dụng bằng lái xe giả (năm 2001). 10 năm sau, các tài khoản không rõ ràng của Ronaldinho đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát vì nghi ngờ anh trốn thuế. Năm 2018, hộ chiếu của Ronaldinho bị thu giữ ở Brazil khi người ta phát hiện tài khoản ngân hàng của cựu danh thủ này chỉ còn vẻn vẹn… 6 USD. Ronaldinho còn bị tố “bùng” khoản tiền phạt gần 2 triệu USD vì tội phá hoại môi trường bắt nguồn từ việc công ty của Ronaldinho xây dựng cầu cảng bất hợp pháp tại Porto Alegre.

Tổng cộng đã có 20 cuộc điều tra liên quan trực tiếp và gián tiếp đến cái tên Ronaldinho. Và lần này rất có thể là kết cục rất xấu cho người luôn đùa giỡn với pháp luật trong suốt 20 năm qua. Những ngày này, trại giam ở Asuncion đón lượng người đến thăm tù nhân tăng đột biến, và điều kỳ lạ là họ lại mặc áo đấu của ĐT Brazil, Barcelona và PSG. Ngay cả các cai ngục cũng tìm đến Ronaldinho để chụp ảnh “selfie”. Chút hào quang còn sót lại chỉ càng khiến Ronaldinho thêm chua chát. Tròn 40 tuổi, Quả bóng vàng 2005 chỉ còn là một tù nhân… giỏi đá bóng.    

Các CLB trong tù tranh giành Ronaldinho

Sau trận giao hữu thành công, Ronaldinho đã hứa với các bạn tù rằng anh sẽ tham gia giải đấu của trại giam nếu chưa được tại ngoại. Trước đó trong trận giao hữu tại nhà tù ở Asuncion (Paraguay), cựu sao Barcelona tỏa sáng với 5 bàn và 6 kiến tạo. Tuần tới, 194 phạm nhân chia làm 10 đội sẽ tham dự giải đấu quy mô chỉ diễn ra 6 tháng/lần. Giải đấu chia làm 2 hạng dưới 35 và trên 35 tuổi. Hiện các đội lão tướng đang ra sức lôi kéo Ronaldinho về đội của mình nhưng cựu danh thủ 39 tuổi chưa quyết định về đâu.

Ronaldinho hưởng đặc quyền

Ronaldinho và anh trai Assis được hưởng điều kiện tốt hơn so với tù nhân thông thường. Họ bị giam ở một khu biệt lập, nơi cũng đang giam giữ cựu chủ tịch LĐBĐ Paraguay, Ramon Gonzalez Daher vì tội rửa tiền. Ronaldinho được cấp chăn, nệm và có bữa ăn riêng được cung cấp hàng ngày từ chính các luật sư. Ngoài ra, cựu sao Barcelona được sử dụng phòng xã hội nơi có tivi, điều hòa, tủ lạnh và được ra ngoài sân tắm nắng. Tuy nhiên, Ronaldinho bị cấm sử dụng điện thoại di động.  

XEM THÊM

8 bậc thầy kiến tạo ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới: Kylian Mbappe vươn lên đứng đầu

Số 9 lấp lánh trên chiến bào của những siêu sát thủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x