
5. Zlatan Ibrahimovic (488 bàn)
Có khả năng ghi được hầu hết mọi loại bàn thắng (hai chân, đánh đầu, sút xa, sút phạt đền, thực hiện siêu phẩm), Ibrahimovic ở thời kỳ đỉnh cao là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mọi hàng thủ. Tổng cộng, có tới 84,9% số bàn thắng trong sự nghiệp của Ibrahimovic đến từ các tình huống mở.
Và phần lớn các bàn thắng của Ibra đến từ Ligue 1 và Serie A. Ngôi sao người Thụy Điển cũng có 2 năm chinh chiến ở MLS, nơi anh ghi được 53 bàn thắng/58 trận, trong đó có 9 quả đá phạt đền.

4. Luis Suarez (547 bàn)
Trong những năm đỉnh cao tại Barca, Suarez chỉ thỉnh thoảng được thực hiện quả phạt đền, vì nhiệm vụ đó thường được giao cho Lionel Messi hay Neymar. Tính ra, tiền đạo người Uruguay đã ghi trung bình 0,54 bàn thắng không tính phạt đền mỗi trận, thành tích tốt hơn bất kỳ ai xếp dưới anh trong danh sách này.
Kể từ khi khoác áo Inter Miami vào năm 2024, “Su thỏ” đã ghi được 40 bàn thắng không tính phạt đền và đang tiếp tục nâng cao thành tích của mình. Ở tuổi 37, tuy không còn nhanh nhạy, nhưng Suarez vẫn có thể nổ súng đều đặn mà không cần sút penalty.

3. Robert Lewandowski (622 bàn)
Chân sút 37 tuổi này là cầu thủ duy nhất trong danh sách vẫn đang thi đấu tốt ở 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay. Sau khi tàn phá mọi hàng thủ ở Bundesliga trong thời kỳ đỉnh cao, giờ đây anh đang dành những năm tháng cuối đời để làm điều tương tự tại La Liga.
Vẫn đang “túc tắc” ghi bàn cho Barcelona, Lewandowski vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, rất khó để chân sút người Ba Lan bắt kịp thành tích của Ronaldo hay Messi. Mùa này, anh cũng chỉ ghi được 8 bàn cho Barca, trong đó có 1 quả phạt đền.

2. Cristiano Ronaldo (774 bàn)
Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng từ chấm phạt đền nhất trong thế kỷ 21 và cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai không phải từ chấm phạt đền. Tính đến thời điểm này, CR7 có 774 bàn từ các tình huống mở trong đó 653 bàn cấp CLB và 121 bàn tại ĐTQG.
Vẫn ghi bàn đều đặn ở tuổi 40, Ronaldo không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ chậm lại. Và không ngạc nhiên nếu siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể ghi thêm và vượt qua thành tích của “kỳ phùng địch thủ” Messi.

1. Lionel Messi (784 bàn)
Messi đã đánh bại đối thủ lớn của mình để giành vị trí dẫn đầu, và điều đáng nhấn mạnh là anh có tỷ lệ bàn thắng không tính phạt đền trên mỗi trận cao hơn bất kỳ cái tên nào khác trong danh sách này. Bên cạnh việc là một cầu thủ kiến thiết xuất sắc, ảo thuật gia người Argentina còn ghi trung bình 0,68 bàn thắng (không tính phạt đền) mỗi trận. Quả là một con số kỷ lục.
Tính ở cấp CLB, Messi có 693 bàn không phải từ phạt đền. Còn trên ĐTQG, anh đã ghi 91 bàn thắng từ các tình huống mở. Để ghi 1 bàn thắng không phải là sút penalty cho Albiceleste, Leo cần 178 phút. Xét tổng thể, Messi "đúng là mãi đỉnh".


























