
Hồi còn chơi bóng, Van Nistelrooy là cái tên rất quen thuộc với những người hâm mộ đội bóng áo cam. Riêng ở cấp độ ĐTQG, chân sút từng chơi bóng ở Tây Ban Nha cho Real Madrid này đã ghi tới 35 bàn/70 trận cho Oranje. Trước khi đồng ý trở thành phụ tá cho HLV Ronald Koeman, Van Gol cũng đã làm trợ lý HLV ở ĐT Hà Lan trong 2 giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 và từ 2020 đến 2021.
Theo lịch trình thì Van Nistelrooy sẽ bắt đầu công việc mới kể từ ngày 1/2 tới. Nhiệm vụ trước mắt của ông là giúp ĐT Hà Lan có bước chuẩn bị thật tốt trước thềm World Cup 2026.

Nếu như ở ĐTQG, Van Nistelrooy mới chỉ làm trợ lý thì ở cấp độ CLB, ông từng dẫn dắt 2 đội là PSV và Leicester City. Đó là chưa kể quãng thời gian cựu tiền đạo Hamburg nắm quyền ở đội trẻ của PSV.
Riêng năm 2024, Van Nistelrooy đã trở lại đội bóng cũ MU để làm trợ lý cho HLV đồng hương Ten Hag. Sau khi HLV Ten Hag bị sa thải, ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ở MU và đã làm rất tốt công việc này. Trong 4 trận chỉ đạo Quỷ đỏ, ông giúp đội chủ sân Old Trafford giành tới 3 chiến thắng và còn lại là một trận hòa.
Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp uy tín của Van Gol được tăng lên đáng kể. Đáng tiếc là ông lại đánh mất tất cả sau quãng thời gian đáng quên cùng Leicester City. Đây là hệ quả của việc trong 27 trận dẫn dắt đội bóng có biệt danh Bầy cao, Van Nistelrooy chỉ giànhđược 5 chiến thắng mà phải nhận tới 19 thất bại.


















_m.jpg)






