
Phút 55 ở màn so tài giữa Melbourne Victory và Wellington Phoenix, Mata có pha nhận bóng trước vòng cấm, rồi xử lý tinh tế đưa đồng đội vào thế thuận lợi. Trước cơ hội nhờ cựu sao MU tạo ra, Clarismario Santos dễ dàng nâng tỷ số lên 4-1 cho Melbourne Victory.
Đây mới là kiến tạo thứ hai của Mata tại A-League mùa này. Sau 9 trận ra sân, cựu sao MU ghi 1 bàn và có 2 lần "dọn cỗ" cho đồng đội. Ở tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp, Mata được cho là đang cảm thấy hạnh phúc tại Australia.
Sau khi không thể chiếm suất đá chính tại Western Sydney Wanderers và có khởi đầu đáng thất vọng ở giải vô địch quốc gia Australia mùa trước, Mata làm lại ở Melbourne Victory.

Anh ký hợp đồng 1 năm với CLB của thành phố Melbourne hồi tháng 9, nhanh chóng hòa nhập và trở thành trụ cột. Cho tới thời điểm này, Mata chính là ngôi sao nổi tiếng nhất chơi ở A-League.
Trước khi đến xứ sở chuột túi, Mata thất nghiệp trong gần một năm, kể từ khi chia tay CLB Nhật Bản là Vissel Kobe hồi đầu năm 2025.
Xa hơn, anh đã có 9 mùa giải cống hiến cho MU, ra sân 285 lần, đóng góp 51 bàn thắng. Ngoài ra, tiền vệ người Tây Ban Nha còn có 3 mùa giải khác thi đấu cho Chelsea, từ 2011 đến 2014, cùng CLB đăng quang Champions League 2012.
Năm 2010, Mata đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup ở Nam Phi. Nhắc đến Mata, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến một chàng tiền vệ nhỏ con, hào hoa với chiếc chân trái đầy ma thuật.





















-ngay-30-12-20.jpg)


