Trận đấu cuối cùng của Tomasson trên cương vị HLV trưởng là thất bại 0-1 trên sân nhà trước Kosovo, đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp và giờ chỉ trông chờ cơ hội giành vé dự World Cup qua đường đá play-off. Là HLV ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thụy Điển, vị trí của ông trở nên không thể cứu vãn.
Chủ tịch SvFF Simon Åström phát biểu trong thông cáo chính thức: “Quyết định của ban lãnh đạo được đưa ra dựa trên việc đội tuyển nam không đạt được kết quả như kỳ vọng. Dù vẫn còn cơ hội để tham dự vòng play-off vào tháng Ba, trách nhiệm của chúng tôi là tạo ra những điều kiện tối ưu nhất cho đội tuyển, và điều đó đòi hỏi một làn gió mới trên băng ghế huấn luyện”.
Tomasson được bổ nhiệm vào tháng 2 năm 2024. Dù thua 3/4 trận đầu tiên (đều là giao hữu), ông đã giúp Thụy Điển bất bại tại Nations League, qua đó giành quyền thăng hạng lên League B. Tuy nhiên, năm 2025 lại mở màn theo chiều hướng ngược lại: dù thắng 3/4 trận giao hữu, đội bóng của ông chìm sâu tại vòng loại World Cup.
Chiến dịch vòng loại khởi đầu bằng trận hòa 2-2 trước Slovenia, sau đó là hai thất bại trước Kosovo và một trận thua trên sân nhà trước Thụy Sĩ.
Trước sức ép ngày càng lớn từ truyền thông và người hâm mộ, Liên đoàn buộc phải hành động khi cánh cửa dự World Cup vẫn còn hé mở. Giám đốc kỹ thuật Kim Kallström chia sẻ: “Chúng tôi vẫn rất tin tưởng vào tập thể cầu thủ hiện tại và muốn tạo cơ hội mới cho họ thể hiện. Bóng đá là môn thể thao dựa trên kết quả, và ở thời điểm này, những gì đạt được là chưa đủ”.
Trước khi dẫn dắt tuyển Thụy Điển, Tomasson từng cầm quân tại Excelsior, Roda JC, Malmo FF và Blackburn Rovers. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông là huyền thoại của tuyển Đan Mạch với 112 lần ra sân, ghi 52 bàn thắng, từng khoác áo Newcastle, Feyenoord, Villarreal và đặc biệt giành Champions League cùng AC Milan.
Dù ra đi trong tiếc nuối, quyết định này được xem là bước ngoặt bắt buộc để Thụy Điển níu giữ hy vọng mong manh ở chiến dịch vòng loại World Cup.
Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) đang cân nhắc các ứng viên tiềm năng để thay thế Tomasson trong thời gian tới để vớt vát hi vọng giành vé dự World Cup 2026. Trong số này, Ole Solskjaer chính là ứng viên nặng ký nhất.
Ngoài Solskjaer, Graham Potter, Olof Mellberg và Per-Mathias Høgmo cũng là những ứng viên khác. Tuy vậy, Potter có khả năng thấp nhất vì từng từ chối Thụy Điển và dẫn dắt West Ham không chút ấn tượng lúc còn tại vị.