
Giấc mơ chưa thành với bóng đá Việt Nam
Andrej Nguyễn An Khánh từ nhỏ đã gắn bó với trái bóng tròn tại châu Âu. Với lợi thế thi đấu ở môi trường bóng đá hiện đại, anh từng được xem là một trong những tài năng trẻ Việt kiều đáng chú ý.
Năm 2023, dưới thời HLV Philippe Troussier, An Khánh đã hai lần được gọi lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho các giải đấu lớn như vòng loại U23 châu Á 2024, nhưng cơ hội ra sân thực tế lại rất hạn chế.
Cuối tháng 2/2025, HLV Kim Sang Sik tiếp tục triệu tập An Khánh vào danh sách 26 cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận giao hữu tại Trung Quốc.
Dù được kỳ vọng và trao chiếc áo số 10, An Khánh vẫn không có nhiều thời gian thi đấu và thường chỉ là lựa chọn dự bị trong các trận gặp các đối thủ U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan hay trận cuối cùng gặp chủ nhà U22 Trung Quốc. Điều này khiến anh chưa thể ghi dấu ấn rõ nét trong mắt ban huấn luyện và người hâm mộ.
Trong đội hình U22 hay U23 Việt Nam, An Khánh luôn phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ trẻ khác, những người đã thi đấu nhiều giải quốc tế và được trọng dụng bởi HLV Kim Sang Sik.
Đây là một bức tranh chung cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với các tài năng trẻ trong hành trình chinh phục bóng đá quốc tế, nhất là khi bước vào các giải đấu danh giá như SEA Games hay vòng loại U23 châu Á.
Khát khao chưa dứt

Dù chưa có duyên với các đội tuyển trẻ của Việt Nam nhưng An Khánh vẫn chưa từ bỏ giấc mơ của mình. Và phong độ tại CLB FK Trinec ở giải hạng 3 Cộng hòa Séc là điểm sáng giúp anh tiếp tục nuôi giấc mơ đó.
Mùa giải 2025/26, tiền vệ Việt kiều đã được đôn lên đội một và có những đóng góp đáng kể. Anh nhiều lần được tung vào sân, ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo sau 18 trận ra sân cho Trinec trên mọi đấu trường ở mùa 2025/26, một con số rất đáng khích lệ đối với cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ.
Những thống kê này không chỉ thể hiện khả năng dứt điểm và tham gia tấn công hiệu quả, mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của An Khánh trong việc thích nghi với nhịp độ và cường độ bóng đá châu Âu.
Mặc dù trình diễn tốt ở CLB, nhưng An Khánh lại gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân ở các đợt hội quân cùng U22/U23 Việt Nam.
Anh không được ra sân nhiều trong chiến dịch CFA Team China 2025 và không góp mặt trong danh sách đội dự các giải đấu tiếp theo như Panda Cup 2025 hay chuẩn bị cho SEA Games 33 và gần nhất là VCK U23 châu Á. An Khánh đang phải tạm lỡ nhịp với các đội tuyển trẻ của Việt Nam.
Ước mơ trở lại V.League và U23 Việt Nam

Dù vậy, An Khánh không hề từ bỏ mục tiêu trở lại Việt Nam. Mới đây theo một số nguồn tin, anh đã từ chối không ít lời đề nghị từ các CLB V.League để vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp tại châu Âu, với hy vọng hoàn thiện bản thân hơn trước khi quyết định quay lại quê nhà thi đấu. Điều này phản ánh sự chín chắn trong kế hoạch phát triển nghề nghiệp của cầu thủ trẻ này.
Ở tuổi 20, Andrej Nguyễn An Khánh còn nhiều cơ hội để tiến bộ hơn nữa. Anh hoàn toàn đủ điều kiện để tham dự SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á tiếp theo, giúp anh tiếp tục nuôi dưỡng cơ hội khoác áo U23 Việt Nam trong tương lai gần. Đối với nhiều người hâm mộ, An Khánh là ví dụ điển hình của một tài năng Việt kiều, có khả năng đóng góp cho bóng đá Việt Nam nếu được dìu dắt và trao cơ hội đúng lúc.
Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng mở cửa và đánh giá cao các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu nước ngoài, việc một cầu thủ như An Khánh duy trì phong độ ổn định ở châu Âu là tín hiệu tích cực. Dù chưa thể hiện được nhiều trong màu áo U22 Việt Nam, anh vẫn đang là một trong những tiền vệ trẻ có tiềm năng đáng chú ý, chưa kể kinh nghiệm thi đấu đa vị trí từ tiền vệ phòng ngự đến tiền vệ tấn công hay cánh.
Việc tái hợp cùng đội U23 Việt Nam trong những lần hội quân tới phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của An Khánh ở cấp CLB, cũng như cách ban huấn luyện đội tuyển nhìn nhận và đánh giá điểm mạnh của anh. Nhưng với những gì đã và đang thể hiện, tiền vệ sinh năm 2005 này chắc chắn sẽ tiếp tục là cái tên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn, với hy vọng một ngày không xa anh trở lại và tỏa sáng trong màu áo quê hương.
Được định giá 50.000 euro
Tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (Cộng hòa Séc), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An), còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Séc. Anh được trang Transfermarkt định giá 50.000 euro. Vị trí chơi bóng sở trường của cầu thủ 20 tuổi là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.





















-ngay-22-1-2026.jpg)


